Với nghị lực và quyết tâm vượt khó, luôn sáng tạo trong cách làm, những năm qua, nhiều tấm gương đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng cao Yên Bái giúp nhau cùng thoát nghèo, vươn lên làm giàu ở địa phương còn nhiều khó khăn này.
Hưởng ứng phong trào thi đua Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc, tại tỉnh Quảng Ngãi, nhiều hội viên phụ nữ đã nỗ lực vượt khó, làm kinh tế giỏi, ổn định cuộc sống, trở thành tấm gương cho các chị em học tập, noi theo.
13 năm làm Bí thư Chi đoàn bản Cang, xã Nà Tấu, thành phố Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên) Lù Văn Đức luôn phát huy tinh thần xung kích, tiên phong đi đầu trong các phong trào Đoàn. Anh còn là tấm gương tiêu biểu trong phát triển kinh tế để thanh niên, đoàn viên học tập noi theo.
Ngày 11/8, Hội Người cao tuổi tỉnh Sóc Trăng tổ chức Hội nghị biểu dương người cao tuổi làm kinh tế giỏi, lần thứ IV giai đoạn 2018-2023. Tham dự có đại diện Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam, lãnh đạo UBND tỉnh Sóc Trăng, đại diện các sở, ngành và 153 đại biểu là những điển hình tiên tiến người cao tuổi làm kinh tế giỏi của tỉnh.
Để triển khai phong trào khởi nghiệp, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Sơn La đã tổ chức nhiều hoạt động nhằm tạo lập môi trường thuận lợi hỗ trợ, cổ vũ, thúc đẩy đoàn viên, thanh niên thi đua lập thân, lập nghiệp, làm giàu trên mảnh đất quê hương.
Sau những năm tháng trong quân ngũ, trở về cuộc sống đời thường, nhiều hội viên Hội Cựu chiến binh tỉnh Sơn La luôn phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, vững vàng, tiên phong trên mặt trận kinh tế, làm giàu cho gia đình và tạo việc làm cho đồng đội, con em gia đình chính sách, người có công với cách mạng.
Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Sóc Trăng Lê Trung Hậu cho biết: Hội Cựu chiến binh tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao và cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của hội viên, gắn với các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.
Dù tuổi đã cao, nhưng già làng Hồ Sĩ Thi, người dân tộc Cơ tu, ở xã Hương Sơn, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế vẫn tích cực nêu gương sáng trong lao động sản xuất, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.
Sống trên vùng đất có khí hậu khô nóng quanh năm, đất đai cằn cỗi nhưng với bản lĩnh, quyết tâm không khuất phục nghèo khó, anh Chamaléa Hơ (44 tuổi, người Raglai ở xã Phước Trung, huyện miền núi Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận) đã thoát nghèo, vươn lên làm giàu từ mô hình kinh tế tổng hợp.
Cựu chiến binh Nguyễn Ngọc Sáu, sinh năm 1960, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn sản xuất gạch tuynel Gia Phú là tấm gương về tinh thần vượt khó vươn lên, giàu lòng nhân ái ở thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên (Quảng Nam).
Kpă Meo gương mẫu đi đầu trong công tác đoàn cũng như phong trào lập nghiệp tại địa phương. Không chỉ làm giàu cho bản thân, Kpă Meo còn giúp nhiều hộ dân tộc thiểu số tại địa phương thay đổi nếp nghĩ, cách làm, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, vươn lên thoát nghèo” - anh Nguyễn Hoàng Phong, Bí thư Tỉnh đoàn Gia Lai nhận xét.
Cựu chiến binh Y’Blăm Niê, sinh năm 1959, người Ê Đê, ở buôn Rlatc, xã Ea Drông, thị xã Buôn Hồ (Đắk Lắk) là một tấm gương sáng về tinh thần vượt khó làm giàu trên mảnh đất quê hương và hết lòng vì cộng đồng.
Ngày 14/10/2016, tại Hà Nội, Hội Cựu chiến binh Việt Nam tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” giai đoạn 2011 – 2016.
Chiều 13/10, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có buổi tiếp Đoàn đại biểu dự hội nghị toàn quốc tổng kết 5 năm lần thứ IV phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” giai đoạn 2011 - 2016. Tham gia đoàn có 90 đại biểu là Anh hùng Lao động, hội viên sản xuất, kinh doanh giỏi của các hội cựu chiến binh địa phương trên cả nước.
Anh Phan Văn Chung (sinh năm 1973) ở ấp Phạm Thị Mến, xã Trà Côn, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long là đại diện duy nhất của tỉnh Vĩnh Long được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tặng danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc 2016”. Anh Chung hiện có hơn 2 ha đất và gần 12 ha đất thuê trồng cam sành.
Với tư cách là Phó ban công tác Mặt trận thôn Lạc Thạch, xã Lạc Lâm (Đơn Dương - Lâm Đồng), những năm qua, ông Nguyễn Văn Trị đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, là tấm gương điển hình trong việc phát triển kinh tế gia đình, cũng như vận động, tuyên truyền người dân tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó, đã góp phần mang lại diện mạo mới cho bộ mặt nông thôn, đem đến cho người dân nơi đây một cuộc sống mới.
Gần 20 năm gắn bó với vùng cát bạc màu, thương binh Nguyễn Quang Don, 67 tuổi, trú tại phường Tây Lộc, thành phố Huế (tỉnh Thừa Thiên – Huế) đã biến rú cát Quảng Lợi từ hoang hóa, cằn cỗi thành trang trại tổng hợp có quy mô 80 ha, cho doanh thu bình quân hàng năm hơn 1,2 tỷ đồng và tạo việc làm thường xuyên cho 20 lao động ở địa phương.
Anh Trần Văn Dũng ở tổ 2, phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn (Bắc Kạn) là người đầu tiên thành công trong việc áp dụng mô hình nuôi gà sinh học bằng việc tận dụng những cánh rừng của gia đình để nuôi gà thả vườn và chăn phối (tận dụng rau, củ, quả, chuối... kết hợp với cám cho gà ăn), mang lại thu nhập hơn 20 triệu đồng/tháng. Mỗi năm, trang trại nòi (gà lai chọi) của anh nuôi khoảng 4 lứa gà, mỗi lứa từ 500 - 700 con, bao gồm cả gà thịt và gà trứng.
Cây ca cao rất hợp thổ nhưỡng của huyện Phong Điền, TP Cần Thơ: cho trái tốt, có mùi thơm đặc biệt nên khi chế biến ra các sản phẩm như sô-cô-la, mỹ phẩm hay nước uống sẽ khó có nơi nào sánh được. Đó là lý do ông Lâm Thế Cương (Mười Cương), 65 tuổi, ngụ ấp Mỹ Ái, xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ dành cả cuộc đời để duy trì và phát triển loại cây này. Không những giỏi trong việc trồng, chế biến ca cao, ông Mười Cương còn mạnh dạn, nhạy bén khi làm du lịch để quảng bá sản phẩm làm từ ca cao.