Tối 16/1, tại Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp, UBND huyện tổ chức Khai mạc Ngày hội tôn vinh nghề truyền thống năm 2025 với chủ đề “Bản sắc bền lâu, khắc sâu giá trị”.
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận 2 huyện: Lai Vung và Lấp Vò của tỉnh Đồng Tháp đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023.
Các nhà vườn ở huyện Lai Vung (Đồng Tháp) đang thu hoạch quýt hồng để kịp phục vụ thị trường Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Hiện nay, giá bán quýt hồng thấp hơn so với năm 2023, thương lái thu mua tại vườn có giá từ 30.000 - 40.000 đồng/kg, tùy thuộc vào mẫu mã và kích cỡ quả.
Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Tháp, diện tích trồng hoa kiểng trên địa bàn tỉnh có hơn 2.160 ha, trồng nhiều nhất là thành phố Sa Đéc, huyện Lai Vung, huyện Lấp Vò và thành phố Cao Lãnh; trong đó hơn 1.200 chủng loại hoa kiểng. Nhóm kiểng phổ biến là kiểng lá trang trí nội thất, cảnh quan, cây kiểng công trình hàng năm, cây kiểng lâu năm, bonsai … chiếm hơn 77% diện tích.
Huyện Lai Vung (Đồng Tháp) được biết đến là “vương quốc” quýt hồng với diện tích quýt hồng phục vụ Tết Nhâm Dần 2022 là 318 ha. Quýt hồng Lai Vung được trồng nhiều nhất ở các xã Long Hậu, Tân Phước và Tân Thành; sản lượng ước tính đạt trên 1.500 tấn quả, cao gấp 4 - 5 lần so với năm ngoái, đem lại thu nhập từ 100 - 200 triệu đồng/hộ nông dân.
Huyện Lai Vung là địa phương chuyên canh các loại cây có múi nổi tiếng của tỉnh Đồng Tháp; trong đó, quýt hồng là loại đặc sản của vùng đất này. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của hiện tượng vàng lá thối rễ, chết xanh trên cây có múi đã làm cho hàng loạt diện tích trồng quýt bỗng dưng chết rũ, khiến "thủ phủ quýt hồng" của tỉnh Đồng Tháp thu hẹp dần. Để ứng phó với dịch bệnh, khôi phục lại sản phẩm thế mạnh của địa phương, nhà vườn Lai Vung đã – đang áp dụng các biện pháp để nỗ lực tái canh loại giống cây trồng đặc sản này.
Hiện đang là thời điểm để các nghề khai thác đặc trưng "mùa nước nổi" trên địa bàn Đồng Tháp vào mùa sản xuất. Năm nay, mùa nước nổi và mực cao hơn trung bình nhiều năm tạo điều kiện cho các làng nghề truyền thống như lưới, lợp, ghe, xuồng...có một năm trúng mùa, bội thu, "ăn nên làm ra".
Lai Vung (Đồng Tháp) hiện có hơn 1.000 ha quýt hồng, tập trung chủ yếu tại các xã Long Hậu, Tân Phước, Tân Thành và Vĩnh Thới, hàng năm cung cấp cho thị trường Tết khoảng 40.000 tấn sản phẩm.
Nem Lai Vung là loại nem chua được sản xuất tại huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp. Nó là món quà biếu không thể thiếu được cho những ai tới miền Tây nói chung và Đồng Tháp nói riêng.
Nằm bên dòng sông Hậu được phù sa bồi đắp nên đất đai màu mỡ, huyện Lai Vung (Đồng Tháp) được biết đến là “vương quốc” quýt hồng của vựa trái cây Đồng bằng sông Cửu Long. Loại trái cây này đã trở thành sản vật đặc biệt với hương vị thơm, ngọt, vỏ mỏng ít hạt, đang là mặt hàng giúp người nông dân nơi đây làm giàu.
Hiện nay, tại huyện Lai Vung (Đồng Tháp), quýt đường trái vụ đang bán được giá rất cao, từ 30.000 - 35.000 đồng/kg, tăng hơn 10.000 đồng/kg so với tháng dịp Tết.