Lai Châu chủ động các điều kiện cho gieo cấy vụ mùa

Đến nay nông dân xã Mường Than, huyện Than Uyên đã gieo cấy được 315 ha, đạt 74% kế hoạch. Ảnh: Đinh Thùy-TTXVN phát
Đến nay nông dân xã Mường Than, huyện Than Uyên đã gieo cấy được 315 ha, đạt 74% kế hoạch. Ảnh: Đinh Thùy-TTXVN phát

Vụ mùa năm nay, Lai Châu sẽ gieo cấy trên 22.820 ha lúa. Nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất lúa vụ mùa, tỉnh đã và đang chỉ đạo các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động bà con ngay sau khi kết thúc vụ Đông Xuân tiến hành làm đất, chủ động nguồn nước tưới, vệ sinh đồng ruộng, chuẩn bị giống, vật tư, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật phục vụ sản xuất vụ mùa, đảm bảo đúng khung thời vụ.

Lai Châu chủ động các điều kiện cho gieo cấy vụ mùa ảnh 1Nông dân huyện Than Uyên tập trung gieo cấy nhằm đảm bảo khung lịch thời vụ. Mường Than, huyện Than Uyên. Ảnh: Đinh Thùy-TTXVN phát

Tại huyện Than Uyên, tranh thủ thời tiết thuận lợi, những ngày này ở cánh đồng rộng hơn 50 ha thuộc xã Hua Nà, bà con nông dân đang tích cực ra đồng lấy nước, đắp bờ, làm đất và gieo cấy vụ mùa. Anh Giàng Văn Phó, bản Hua Nà, xã Hua Nà chia sẻ, vụ mùa năm nay gia đình anh trồng 1.000 m2 ruộng lúa. Để đảm bảo thực hiện đúng khung lịch thời vụ, ngay sau khi thu hoạch vụ Đông Xuân, hai vợ chồng anh đã nhanh chóng lấy nước vào ruộng để làm đất, cày bừa và gieo mạ xong. Hiện tại, anh chờ mạ đủ ngày là triển khai cấy.

Còn gia đình chị Vàng Thị Tuyến, ở bản Chạm Cả, xã Hua Nà vụ mùa năm nay trồng lúa Nghi Hương 305 trên diện tích 4 sào. Gia đình chị đã làm đất xong và chờ 2 ngày tới sẽ tiến hành cấy. Vụ Đông Xuân vừa qua gia đình chị thu được hơn 60 bao thóc, hy vọng vụ mùa này năng suất sẽ cao hơn.

Lai Châu chủ động các điều kiện cho gieo cấy vụ mùa ảnh 2Nông dân xã Mường Than, huyện Than Uyên tập trung cấy lúa. Ảnh: Đinh Thùy-TTXVN phát

Theo bà Lê Thị Hạnh, Chủ tịch UBND xã Hua Nà, vụ mùa năm nay xã Hua Nà gieo cấy 145ha. Để đảm bảo gieo cấy đúng khung thời vụ, UBND xã rà soát các công trình thủy lợi đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất; tập trung sửa chữa, nạo vét hệ thống kênh mương. Đồng thời, xã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động bà con nhân dân tập trung làm đất, chuẩn bị tốt các điều kiện để gieo cấy vụ mùa. Đến thời điểm này, xã cấy được 80 ha, đạt 55% kế hoạch.

Tương tự, tại cánh đồng Mường Than - một trong “tứ đại” cánh đồng lớn ở Tây Bắc, những ngày này bà con nông dân tất bật ra đồng làm đất và cấy lúa. Bà Nguyễn Thị Vân, xã Mường Than cho biết, vụ mùa này gia đình bà cấy 6 sào với giống lúa Hòa Phát 3. Gia đình bà đang đổi công với anh em họ hàng để tập trung cấy lúa. Vụ Đông Xuân vừa qua, gia đình bà thu được 1,2 tấn lúa Bắc Hương 9, chắc rằng vụ mùa này năng suất sẽ đạt cao hơn.

Lai Châu chủ động các điều kiện cho gieo cấy vụ mùa ảnh 3Nông dân xã Hua Nà, huyện Than Uyên làm đất để gieo cấy. Ảnh: Đinh Thùy-TTXVN phát

Ông Đàm Vũ Anh, Phó Chủ tịch UBND xã Mường Than cho hay, vụ mùa 2023, xã dự kiến gieo cấy 425ha, đến nay bà con nông dân trong xã đã gieo cấy được 315 ha, đạt 74% kế hoạch. Mong muốn có mùa vàng bội thu, ngay từ đầu vụ, xã chỉ đạo các bản tuyên truyền bà con tích cực chuyển đổi cơ cấu giống, áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật và đưa cơ giới hóa vào hỗ trợ sản xuất, tạo chuyển biến tích cực trong sản xuất nông nghiệp; lựa chọn những loại giống vừa có sức trống chịu hạn, sâu bệnh vừa đảm bảo năng suất, chất lượng cao.

Đồng thời, tiến hành nạo vét kênh mương, thủy lợi đảm bảo nguồn nước tưới cho sản xuất. Đối với những diện tích còn lại xã tiếp tục vận động bà con đẩy nhanh tiến độ làm đất và cấy lúa, quyết tâm hoàn thành các diện tích gieo cấy đúng kế hoạch mà xã đề ra.

Lai Châu chủ động các điều kiện cho gieo cấy vụ mùa ảnh 4Đến nay nông dân xã Mường Than, huyện Than Uyên đã gieo cấy được 315 ha, đạt 74% kế hoạch. Ảnh: Đinh Thùy-TTXVN phát

Theo kế hoạch, vụ mùa năm nay huyện Than Uyên gieo cấy 2.777 ha; đến nay bà con nông dân đã làm đất 2.638ha (đạt 95%), gieo mạ 2.777 ha (đạt 100%), cấy 450ha (đạt 16,2%). Ông Nguyễn Trọng Hưởng - Phó trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Than Uyên cho hay, để chuẩn bị cho kế hoạch sản xuất vụ mùa năm 2023, phòng đã tham mưu UBND huyện ban hành công văn hướng dẫn các xã, thị trấn đẩy nhanh tiến độ làm đất, chuẩn bị giống, gieo mạ đúng thời vụ, tiêu chuẩn thời gian.

Đồng thời, phòng chỉ đạo các xã, thị trấn tổ chức niêm yết khung lịch thời vụ xuống tận các bản để nhân dân biết và chủ động gieo cấy; chỉ đạo Ban thủy lợi các xã, Tổ quản lý thủy lợi ở các bản tăng cường kiểm tra, sửa chữa nhỏ, nạo vét các công trình thủy lợi và sử dụng mọi biện pháp kỹ thuật để đảm bảo nước tưới cho diện tích lúa; tuyên truyền, hướng dẫn, vận động bà con nhân dân tăng cường nhân lực, thiết bị máy móc, dự phòng nguồn giống khẩn trương làm đất để gieo cấy đảm bảo đúng khung thời vụ và kế hoạch đề ra.

Vụ mùa năm 2023, tỉnh Lai Châu gieo cấy 22.823 ha tập trung nhiều ở các huyện: Sìn Hồ, Phong Thổ, Tam Đường, Than Uyên, Tân Uyên. Theo bà Trương Thị Nhàn - Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Lai Châu, hiện nay, các địa phương trong tỉnh tập trung gieo cấy trong tháng 6, tháng 7.

Lai Châu chủ động các điều kiện cho gieo cấy vụ mùa ảnh 5Đến nay, nông dân huyện Than Uyên (Lai Châu) gieo mạ đạt 100% diện tích. Ảnh: Đinh Thùy-TTXVN phát

Đến nay, bà con đã làm đất được 21.329 ha, gieo mạ được 20.621 ha và cấy được 14.902 ha, chậm hơn 1.908 ha theo kế hoạch đề ra. Nguyên nhân là do năm nay mưa muộn, lượng mưa đầu vụ thấp, nắng nóng chân ruộng một vụ chưa đủ nước để cấy. Hiện tại, Lai Châu đang bước vào mùa mưa nên các huyện cơ bản đã đủ nước gieo cấy và đang đẩy nhanh tiến độ làm đất, gieo cấy.

Đối với những diện tích cấy trước, Chi cục đã chỉ đạo các địa phương tuyên truyền bà con nông dân thường xuyên ra thăm đồng, bón phân, làm cỏ và chuẩn bị đầy đủ các loại vật tư, thuốc bảo vệ thực vật, đáp ứng nhu cầu phòng, trừ dịch hại để vụ mùa đạt năng suất cao.

Đinh Thùy

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm