Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024: Thực hiện phương châm “4 đúng, 3 không”

Ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội chuẩn bị đầy đủ mọi điều kiện phục vụ Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024 trên địa bàn, với tinh thần thực hiện nghiêm phương châm “4 đúng, 3 không”, tạo điều kiện tốt nhất cho thí sinh...

 vna_potal_ky_ket_quy_che_phoi_hop_ho_tro_phat_trien_doanh_nghiep_tinh_lang_son_7446396.jpg
Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du Lịch tỉnh Lạng Sơn Hoàng Xuân Thuận (bên trái) và Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lạng Sơn Hồ Phi Dũng ký kết quy chế phối hợp. Ảnh: Anh Tuấn - TTXVNQuang cảnh lễ ký kết. Ảnh: Anh Tuấn - TTXVN

Sẵn sàng cho Kỳ thi

Thời điểm này, điểm thi Trường Trung học phổ thông Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn đã hoàn tất mọi công tác chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024. 25 phòng thi chính và một phòng thi dự phòng đều rộng rãi, thoáng mát, bảo đảm các điều kiện về quạt mát, thông thoáng, điện sáng, sắp xếp bàn ghế ngồi theo quy định. Từ khu vực cổng trường vào đến phòng thi, phòng để đồ dùng cá nhân của thí sinh, khu vực để xe, phòng làm việc của Hội đồng thi đều có biển chỉ dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho lực lượng làm nhiệm vụ thi và thí sinh tham dự tại điểm thi này.

Cô Nông Thủy Kiều, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Hoàng Văn Thụ cho biết, Kỳ thi năm nay, tại điểm thi có 598 thí sinh đăng ký dự thi, gồm học sinh của hai trường: Hoàng Văn Thụ và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Cao Lộc. Nhà trường đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện phục vụ tốt nhất cho kỳ thi. Những khu vực như: Phòng bảo quản đề thi, bài thi đều có lực lượng thường trực, được lắp đặt camera an ninh; khu vực để đồ dùng cá nhân, nhà xe cho thí sinh được bố trí xa khu vực phòng thi.

Từ thời điểm thí sinh đến làm thủ tục dự thi (ngày 26/6) đến khi kết thúc kỳ thi, trường bố trí, huy động đoàn viên, thanh niên hỗ trợ thí sinh gửi đồ cá nhân, sắp xếp phương tiện, đến các khu vực làm thủ tục, vào phòng thi thuận tiện. Thầy cô giáo phụ trách các lớp cùng với Hội cha mẹ học sinh lập danh sách, cập nhật số điện thoại của từng phụ huynh, học sinh để thông báo, nhắc thí sinh đến điểm thi đúng giờ; hỗ trợ thí sinh nếu không có người nhà, phương tiện đưa đón...

Cô Kiều cho biết thêm, công tác ôn tập, chuẩn bị kiến thức cho học sinh đã được các thầy cô lồng ghép trong suốt quá trình học và lên kế hoạch, chủ động triển khai ngay từ đầu năm học. Đến đầu năm 2024, giáo viên tập trung hoàn thành nội dung, chương trình năm học và tranh thủ thời gian ôn tập, củng cố, hệ thống lại kiến thức giúp các em ghi nhớ, vận dụng làm bài thi đạt điểm cao. “Công tác ôn tập đã hoàn tất trước khi kỳ thi diễn ra hai tuần. Sau đó, các thầy cô chú trọng rèn thêm cho các em kĩ năng nhận diện đề thi, phân bổ thời gian làm bài thi hợp lý, trả lời đủ ý từng câu hỏi, vận dụng những kiến thức trong quá trình học và từ thực tiễn đời sống để đạt điểm cao phần thi nghị luận xã hội”, cô Kiều chia sẻ...

Trường Trung học phổ thông Việt Bắc, thành phố Lạng Sơn, là một trong hai điểm thi có số lượng thí sinh dự thi đông nhất tỉnh, với tổng số 793 thí sinh của Trường Trung học phổ thông Việt Bắc, Trung học phổ thông Dân tộc nội trú và Trung tâm Giáo dục thường xuyên, Tin học và Ngoại ngữ tỉnh. Điểm thi này có 34 phòng thi chính thức và một phòng thi dự phòng được bố trí ở khu vực nhà hai tầng khang trang, hiện đại, đảm bảo tiện tích, khoảng cách, không gian theo quy định cho 24 thí sinh/phòng.

Cô Trần Thị Thu Huyền, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Việt Bắc thông tin, ngoài chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ kỳ thi, trường đặc biệt quan tâm đến công tác an ninh, an toàn. Tại phòng bảo quản đề thi, bài thi có lắp đặt camera an ninh, có lực lượng cán bộ trực 24/24 giờ. Đề thi, bài thi có tủ bảo quản riêng. Các khâu tiếp nhận đề thi, bảo quản đề thi, bài thi tại điểm thi tuân thủ nghiêm theo hướng dẫn, quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Để tránh những vấn đề phát sinh trong quá trình tổ chức kỳ thi, trường đã tập huấn, phổ biến quy chế thi, họp đại diện cha mẹ học sinh lớp 12 để quán triệt yêu cầu, quy định đối với cán bộ làm công tác thi, nhắc nhở về trách nhiệm của thí sinh, lưu ý các em và người thân về những đồ dùng không được mang vào phòng thi, các thiết bị cấm sử dụng trong quá trình thi.

Nhằm hỗ trợ thí sinh tại điểm thi, trường đã thành lập đội hình thanh niên tình nguyện với khoảng 200 thành viên. Lực lượng này tham gia tiếp sức mùa thi, phân luồng, hướng dẫn giao thông; lập danh sách thí sinh thi tại điểm thi, bố mẹ, người thân thí sinh kèm địa chỉ cụ thể của từng gia đình để sẵn sàng hỗ trợ, nhắc thí sinh đi thi đúng giờ, đưa đón các em đến điểm thi khi có yêu cầu cần giúp đỡ. Đối với một số thí sinh ở xa điểm thi từ 3 km trở lên, trường phối hợp với phụ huynh có con học cùng lớp tạo điều kiện cho những trường hợp này đến ở cùng nhà bạn nơi gần điểm thi...

vna_potal_ky_ket_quy_che_phoi_hop_ho_tro_phat_trien_doanh_nghiep_tinh_lang_son_7446397 (1).jpg
Quang cảnh lễ ký kết. Ảnh: Anh Tuấn - TTXVN

Đảm bảo an ninh, an toàn

Cô Trần Thị Thu Huyền cho hay, để kỳ thi diễn ra nghiêm túc, an toàn, nhà trường phối hợp với lực lượng an ninh thành phố Lạng Sơn, cán bộ làm nhiệm vụ thi khảo sát, rà soát toàn bộ khu vực xung quanh điểm thi; kiểm tra phòng thi, xung quanh khu vực thi trước, trong và sau mỗi ngày thi, môn thi. Đặc biệt là tổ chức phổ biến, tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành quy định, quy chế thi cho thí sinh và người thân thí sinh, những trường hợp cố tình vi phạm quy chế thi sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.

Theo lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn, song song với công tác chuẩn bị, bảo đảm đầy đủ cơ sở vật chất tại các điểm thi, Sở cũng tổ chức nhiều đợt tập huấn, phổ biến quy chế thi, nghiệp vụ tổ chức thi, hướng dẫn tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024 cho tất cả cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh, đại diện phụ huynh học sinh tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh nhằm tránh những sai sót, vi phạm quy định do chưa nắm vững quy chế thi.

Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024 tỉnh lưu ý, ngành Giáo dục và Đào tạo, các điểm thi, lực lượng làm nhiệm vụ thi thực hiện nghiêm túc phương châm “4 đúng, 3 không” theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong công tác tổ chức kỳ thi đó là: Đúng quy chế và hướng dẫn thi; đúng và đủ quy trình; đúng vị trí, chức trách nhiệm vụ được giao; đúng thời điểm để kịp thời xử lý tình huống, sự cố bất thường. Không lơ là, chủ quan; không tạo căng thẳng, áp lực thái quá; không tự ý xử lý tình huống, sự cố bất thường.

Ông Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024 tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo, ngành Giáo dục và Đào tạo, các Hội đồng thi rà soát cụ thể phương án bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối cho kỳ thi; bảo vệ an ninh trật tự khu vực bên ngoài, bên trong điểm thi; phân luồng, bảo đảm an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy; bảo đảm an toàn, bảo mật đề thi, bài thi. Ngành Giáo dục và Đào tạo, các Hội đồng thi cùng với chính quyền địa phương nơi đặt điểm thi tuyên truyền, ký cam kết phối hợp đảm bảo công tác an ninh, an toàn cho kỳ thi; chuẩn bị phương án, kế hoạch cụ thể để ứng phó, xử lý kịp thời với các sự cố như mất điện, hỏa hoạn, thiên tai, dịch bệnh…

Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm nay, tỉnh Lạng Sơn có hơn 9.510 thí sinh đăng ký dự thi. Toàn tỉnh có 21 điểm thi, với 412 phòng thi. Tại mỗi huyện, thành phố tổ chức từ một đến ba điểm thi dành cho học sinh lớp 12 và thí sinh tự do; trong đó, mỗi điểm thi bố trí một phòng thi dự phòng.

Vũ Văn Đạt

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm

Thêm thu nhập, tăng động lực cho người dân tích cực bảo vệ rừng ở Điện Biên

Thêm thu nhập, tăng động lực cho người dân tích cực bảo vệ rừng ở Điện Biên

Nhờ chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng được triển khai hiệu quả, tỷ lệ che phủ rừng tại Điện Biên đã liên tục tăng trong những năm qua. Chính sách này không những nâng cao được trách nhiệm của người dân đối với quản lý, bảo vệ rừng mà còn còn góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân, cải thiện cuộc sống của đồng bào dân tộc thiểu số.

Bạc Liêu tập trung xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 3 nhóm đối tượng

Bạc Liêu tập trung xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 3 nhóm đối tượng

Chung tay cùng cả nước, tỉnh Bạc Liêu đã huy động tối đa nguồn lực từ sự hỗ trợ của các ban, bộ, ngành Trung ương, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, triển khai thực hiện chương trình “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”, góp phần mang lại “mái ấm” kiên cố cho người dân trong tỉnh vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Kiểm tra hiện trường, xử lý hố sụt lớn trên quốc lộ 3B

Kiểm tra hiện trường, xử lý hố sụt lớn trên quốc lộ 3B

Ngày 1/4, Giám đốc Ban Quản lý, Bảo trì công trình đường bộ Bắc Kạn (Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn) Phùng Đức Hạnh cho biết, để đảm bảo an toàn cho người và các phượng tiện tham gia giao thông, đặc biệt là dân sinh sống gần khu vực sụt lún, Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn đã đề nghị UBND huyện Na Rì chỉ đạo, tuyên truyền cho người dân không đi lại, chăn thả gia súc vào gần khu vực sụt lún, đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản; theo dõi và tuyên truyền cho người dân sống gần khu vực sụt lún; nếu hố lún tiếp tục phát triển và mở rộng thêm, mất an toàn cho người dân sống trong khu vực, phải có phương án di dời người dân.

Tri ân các Anh hùng, Liệt sĩ Thông tấn xã Giải phóng

Tri ân các Anh hùng, Liệt sĩ Thông tấn xã Giải phóng

Hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), ngày 1/4, Đoàn nguyên cán bộ là phóng viên chiến trường của Thông tấn xã Giải phóng (nay là Thông tấn xã Việt Nam) tổ chức chương trình về nguồn và Lễ dâng hương tri ân các Anh hùng, Liệt sỹ tại Khu di tích Thông tấn xã Giải phóng: Vườn Quốc gia Lò Gò - Xa Mát (xã Tân Bình, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh).

Lời cảnh tỉnh từ cạm bẫy “việc nhẹ, lương cao”

Lời cảnh tỉnh từ cạm bẫy “việc nhẹ, lương cao”

Lực lượng chức năng tỉnh Kon Tum đã hỗ trợ đưa 3 công dân trú tại xã Đăk Na (huyện Tu Mơ Rông) về nhà an toàn vào ngày 24/3, sau khi bị lừa sang Campuchia với chiêu trò “việc nhẹ, lương cao”. Đây chính là lời cảnh tỉnh cho người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số khi nhẹ dạ, cả tin theo những lời mời gọi hấp dẫn của các đối tượng lừa đảo.

Cháy xe chở dầu trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai khiến 2 người thương vong

Cháy xe chở dầu trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai khiến 2 người thương vong

Ông Lê Đức Bình, Đội trưởng Đội vận hành số 2, Trung tâm Điều hành đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai cho biết, vào 7 giờ ngày 1/4, tại Km 124+500 trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, thuộc địa phận xã Y Can, huyện Trấn Yên (Yên Bái) xảy ra vụ cháy xe chở dầu khiến một người tử vong, một người bị thương và xe ô tô bị cháy rụi.

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 2)

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 2)

Chính thức thoát khỏi danh sách huyện nghèo toàn quốc giai đoạn 2021 - 2025 vào đầu năm 2025, hai huyện miền núi Khánh Sơn, Khánh Vĩnh đã có định hướng quan trọng để phát triển thành các tiểu đô thị sinh thái núi rừng, phát triển nông nghiệp cây trồng có giá trị cao gắn với bản sắc văn hóa truyền thống.

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 1)

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 1)

Tháng 2/2025, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định công bố 2 huyện Khánh Sơn, Khánh Vĩnh thoát nghèo. Đây là kết quả, thành tích lớn của toàn hệ thống chính trị tỉnh Khánh Hòa sau chặng đường dài nỗ lực. 

​Thời tiết ngày 1/4/2025: Bắc Bộ ấm lên

​Thời tiết ngày 1/4/2025: Bắc Bộ ấm lên

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, không khí lạnh suy yếu dần khiến Bắc Bộ đang tăng nhiệt. Dự báo ngày và đêm 1/4, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, có nơi rét đậm dưới 13 độ C, kèm với có mưa vài nơi.

Nguy cơ cháy rừng ở Bắc Kạn ở mức cao

Nguy cơ cháy rừng ở Bắc Kạn ở mức cao

Theo dự báo cấp cháy rừng của Chi cục Kiểm lâm vùng 1, trong tuần từ 25 - 31/3, nguy cơ cháy rừng tại tỉnh Bắc Kạn được đánh giá ở cấp III - mức cao. Như vậy, hàng nghìn ha rừng ở Bắc Kạn đối diện nguy cơ bị cháy.

Thời tiết ngày 31/3/2025: Thủ đô Hà Nội có mưa, trời rét

Thời tiết ngày 31/3/2025: Thủ đô Hà Nội có mưa, trời rét

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 31/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét, có nơi rét đậm, rét hại với nền nhiệt dưới 10 độ C. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa dông, đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ô tô khách lao xuống vực từ đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng

Ô tô khách lao xuống vực từ đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng

Khoảng 17 giờ 10 phút ngày 30/3, trên đèo Bảo Lộc (địa phận thị trấn Đạ M’ri, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng) xe khách 52 chỗ đang lưu thông đã lao xuống vực. Lực lượng chức năng đang tổ chức cứu hộ tại hiện trường, hiện chưa có con số thương vong chính thức.

Vietjet và Vikki hỗ trợ 500 căn nhà cho hộ nghèo Tây Nguyên

Vietjet và Vikki hỗ trợ 500 căn nhà cho hộ nghèo Tây Nguyên

Hãng hàng không Vietjet và Ngân hàng số Vikki (Vikki Digital Bank) vừa trao phần quà hỗ trợ 500 căn nhà, trị giá 30 tỷ đồng cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn Tây Nguyên tại Lễ ra quân đồng loạt xây dựng, xoá nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên và trao tặng nhà mẫu, bàn giao kinh phí hỗ trợ tại tỉnh Kon Tum do Bộ Công an tổ chức.

"Hố tử thần" tại Bắc Kạn sụt lún sâu và rộng

"Hố tử thần" tại Bắc Kạn sụt lún sâu và rộng

Sáng 30/3, ông Lương Thanh Lộc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Na Rì (tỉnh Bắc Kạn) cho biết, sáng 29/3, trên tuyến đường Quốc lộ 3B, đoạn đi qua địa bàn thôn Hiệp Lực, xã Kim Lư (huyện Na Rì) xuất hiện hố sụt lún lớn, nằm giữa dải phân cách, có chiều dài 7m, chiều sâu khoảng 5m, dưới đáy hố sụt có nước.

Thời tiết ngày 11/3: Bắc Bộ nồm ẩm, Nam Bộ nắng nóng

Thời tiết ngày 30/3/2025: Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trời rét, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 30/3, Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa, dông, đề phòng trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh tại phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Riêng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C.

Lực lượng chức năng nỗ lực khống chế tàu cá bị cháy. Ảnh: TTXVN phát

Cháy tàu cá đang neo đậu trên sông Nhật Lệ

Lúc 11 giờ 15 phút ngày 29/3, một tàu cá của ngư dân xã Quang Phú (thành phố Đồng Hới, Quảng Bình) trong lúc đang neo đậu trên sông Nhật Lệ thì bất ngờ bốc cháy dữ dội.

https://www.baokiengiang.vn/

Phật giáo Nam tông Khmer giữ gìn nét văn hoá trong từng phum, sóc

Kiên Giang có hơn 237.000 người dân tộc Khmer sinh sống, chiếm khoảng 13% dân số toàn tỉnh. Những năm qua, tỉnh đặc biệt quan tâm đến công tác đầu tư, tôn tạo các ngôi chùa; thực hiện tốt các chính sách, tạo điều kiện thuận lợi để các sư, sãi, chư tăng và đồng bào theo đạo tu học, sinh hoạt; duy trì, phát huy các lễ hội truyền thống dân tộc Khmer nhằm phục vụ đời sống tinh thần nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nói “không” với tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số

Nói “không” với tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số

Tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống là những hủ tục hiện vẫn còn tồn tại, đặc biệt là ở vùng dân tộc thiểu số ở Nghệ An. Điều này ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực, suy thoái nòi giống và là lực cản đối với sự tiến bộ xã hội và sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững của vùng dân tộc thiểu số. Để ngăn ngừa, giảm thiểu tình trạng tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã vùng sâu, vùng xa tỉnh Nghệ An đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp.

Triển khai xây mới nhà ở cho Mẹ Việt Nam Anh hùng. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN

Cần Thơ hoàn thành xóa nhà tạm, dột nát trước dịp Lễ 30/4

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố mở rộng sơ kết công tác quý 1 và triển khai nhiệm vụ công tác quý 2/2025 do Thành ủy Cần Thơ tổ chức ngày 28/3, ông Trần Phú Lộc Thành, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố cho biết: Cần Thơ phấn đấu hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, dột nát trên địa bàn trước ngày 30/4 để lập thành tích chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).