Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023: Thầy, trò vùng cao Lào Cai linh hoạt, sáng tạo trong ôn tập

Học sinh lớp 12 Trường THPT số 1 huyện Văn Bàn khẩn trương ôn tập thi tốt nghiệp. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN
Học sinh lớp 12 Trường THPT số 1 huyện Văn Bàn khẩn trương ôn tập thi tốt nghiệp. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN

Hơn 7.800 thí sinh của tỉnh vùng cao, biên giới Lào Cai đã hoàn thành đăng ký thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2023. Các nhà trường, thầy cô đang đồng hành cùng học sinh trong quá trình ôn luyện với nhiều hình thức học tập linh hoạt.

Chăm lo cho học sinh nội trú, bán trú

Học sinh lớp 12 trên địa bàn đang bước vào giai đoạn “nước rút” ôn luyện cho kỳ thi quan trọng sắp tới. Riêng đối với các học sinh có nhà ở xa trường, đi lại không thuận tiện, thời điểm này, việc lựa chọn sinh hoạt, ăn ở ngay tại trường để tập trung ôn thi là biện pháp khả thi nhất. Các trường học đã nỗ lực tạo điều kiện tối ưu, chăm lo cho các em yên tâm chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng sắp tới.

Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm nay, Trường Trung học Phổ thông số 1 huyện Văn Bàn có 248 học sinh dự thi; trong đó có 50 học sinh ở bán trú. Những ngày này, em Lương Thị Bích Nhiệm (dân tộc Tày, lớp 12A3) và các bạn trong lớp đang “chạy nước rút” ôn tập để đạt kết quả cao nhất trong kỳ thi tốt nghiệp sắp tới. Nhà ở xã Minh Lương, cách trường 40 km, em Nhiệm ở bán trú tại trường. "Phòng ở sạch sẽ, rộng rãi, thoáng mát, tiện nghi đầy đủ đảm bảo quạt mát trong điều kiện thời tiết nóng nực, em cùng các bạn trong phòng yên tâm học tập", em Nhiệm cho biết.

Theo thầy Nguyễn Minh Tuân, Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông số 1 huyện Văn Bàn, để giúp các học sinh đạt kết quả cao trong kỳ thi, ngay từ đầu năm học, trường đã tiến hành ôn luyện cho các em theo ba giai đoạn. Giai đoạn 1 là từ đầu năm học đến hết học kỳ I. Giai đoạn hai từ học kỳ II đến hết năm học. Giai đoạn ba là tập trung ôn tập "nước rút". Cùng với việc hệ thống hóa toàn bộ kiến thức trọng tâm, nhà trường đã và đang cho học sinh luyện tập theo các dạng đề, vừa tổng hợp kiến thức, vừa giúp các em rèn kỹ năng, thêm tự tin trước kỳ thi chính thức.

“Giai đoạn 1 và giai đoạn 2 chúng tôi tập trung ôn tập các kiến thức cơ bản cho các em. Riêng giai đoạn 3, là giai đoạn nước rút, chúng tôi tổ chức ôn luyện cho các em các đề thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông của các năm trước, đề thi tham khảo của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành”, thầy Nguyễn Minh Tuân cho biết thêm.

Năm học 2022 - 2023, Trường Phổ thông dân tộc nội trú Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông huyện Bảo Thắng có 70 thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông; trong đó, có 61 em đăng ký dự thi tổ hợp Khoa học xã hội và 9 em dự thi tổ hợp Khoa học tự nhiên. Theo học sinh Đào Thị Thanh Trúc (dân tộc Giáy, lớp 12A), không chỉ đảm bảo các bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng, quản lý giờ học hiệu quả, các thầy cô còn quan tâm, động viên, giám sát học sinh đảm bảo vệ sinh phòng ở, lớp học; phòng, chống dịch bệnh, giữ gìn sức khỏe và đảm bảo toàn bộ học sinh có tâm thế tốt nhất để bước vào kỳ thi quan trọng sắp tới. "Trong quá trình sinh hoạt và ôn tập tại trường, việc ăn ở và chăm lo sức khỏe cho học sinh đều được thầy, cô đặc biệt lưu tâm, chu đáo như những người cha, người mẹ thực sự".

Cô Phùng Thị Thu Hiền, Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc nội trú Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông huyện Bảo Thắng cho biết thêm, nhà trường sẽ tổ chức ôn thi cho các em từ nay cho đến hết ngày 25/6. Sau đó, học sinh sẽ nghỉ ngơi và làm thủ tục dự thi tại các điểm thi đã đăng ký.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023: Thầy, trò vùng cao Lào Cai linh hoạt, sáng tạo trong ôn tập ảnh 1Học sinh lớp 12 Trường THPT số 1 huyện Văn Bàn khẩn trương ôn tập thi tốt nghiệp. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN

Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông 2023, tỉnh Lào Cai có 729 thí sinh là học sinh các trường Phổ thông Dân tộc nội trú ở các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh; trong đó có 568 em đăng ký thi tổ hợp Khoa học xã hội và 161 dự thi tổ hợp Khoa học tự nhiên. Để bảo đảm an toàn cho học sinh, các trường Phổ thông Dân tộc nội trú đã xây dựng kế hoạch đưa đón các em đến các điểm thi trong những ngày diễn ra Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông.

Cùng với đó, việc hỗ trợ kinh phí cho học sinh nội trú, bán trú và học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong kỳ thi vẫn được thực hiện theo Nghị quyết số 10/NQ-HĐND, ngày 19/6/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Theo đó, địa phương hỗ trợ một lần cho học sinh trường Phổ thông Dân tộc nội trú trong thời gian ôn, thi tốt nghiệp. Cụ thể, học sinh thuộc dân tộc rất ít người (dân tộc Bố Y) được hỗ trợ 1.500.000 đồng/học sinh; học sinh thuộc các dân tộc còn lại được hỗ trợ 1.200.000 đồng/học sinh. Học sinh bán trú thuộc dân tộc rất ít người tại các trường Trung học Phổ thông trong thời gian ôn, thi tốt nghiệp được hỗ trợ 900.000 đồng/học sinh...

Lan tỏa phong trào "Trường giúp trường"

Hình thức ôn thi tốt nghiệp trực tuyến đã phát huy hiệu quả tích cực trong những năm học trước, khi tình hình COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp. Dưới sự chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo Lào Cai, thời gian này, những tiết ôn thi trực tuyến tiếp tục được triển khai song song với hình thức ôn thi truyền thống, cụ thể hóa phong trào trường giúp trường, thầy giúp thầy, trò giúp trò.

Tại huyện Mường Khương, cùng với ôn thi trên lớp, học sinh khối lớp 12 còn dành thời gian tự học, quyết tâm đạt kết quả cao nhất. Thầy cô sẵn sàng hỗ trợ các em qua mọi hình thức. Em Phạm Thảo Nguyên (Trường Trung học Phổ thông số 1 Mường Khương) chia sẻ: "Các cô giao bài và luyện tập trên phần mềm trực tuyến. Qua đó, chúng em có thể nhớ bài hơn và luyện tập phản xạ nhanh, tìm được các thông tin và từ khóa giúp làm bài tốt hơn".

Ông Ngô Thanh Xuân, Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Chuyên Lào Cai cho biết, nhà trường đang kết nối để giúp đỡ Trường Trung học Phổ thông số 3 Mường Khương trong việc phân loại học sinh theo trình độ, mỗi nhóm có từ 3 - 5 học sinh. Trường đã phân công các học sinh chuyên Anh hoặc chuyên Toán kèm cặp nhóm học sinh trường bạn trong suốt thời gian dài.

Theo Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai Nguyễn Minh Thuận, Sở đang chỉ đạo ráo riết trong việc tổ chức ôn thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông cho lớp 12. "Các thầy, cô có kinh nghiệm dạy ôn thi ở vùng thuận lợi như thành phố Lào Cai dạy cho học sinh vùng cao. Thầy cô tại các trường vùng cao sẽ trở thành các trợ giảng cho các thầy cô ở vùng thấp. Như vậy, học sinh sẽ được tiếp cận tốt hơn trong quá trình học tập".

Để phục vụ cho Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông, Lào Cai đã thành lập một hội đồng thi, 24 điểm thi (tăng một điểm thi so với năm 2022). Các học sinh vùng cao đang nỗ lực ôn tập để đạt kết quả cao nhất trong kỳ thi sắp tới. Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông tỉnh yêu cầu, khoảng thời gian còn lại, các nhà trường tiếp tục tổ chức ôn tập chuẩn bị kiến thức, kỹ năng, tạo tâm thế tốt nhất cho học sinh trước khi bước vào kỳ thi.

Hương Thu

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm

Thêm thu nhập, tăng động lực cho người dân tích cực bảo vệ rừng ở Điện Biên

Thêm thu nhập, tăng động lực cho người dân tích cực bảo vệ rừng ở Điện Biên

Nhờ chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng được triển khai hiệu quả, tỷ lệ che phủ rừng tại Điện Biên đã liên tục tăng trong những năm qua. Chính sách này không những nâng cao được trách nhiệm của người dân đối với quản lý, bảo vệ rừng mà còn còn góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân, cải thiện cuộc sống của đồng bào dân tộc thiểu số.

Bạc Liêu tập trung xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 3 nhóm đối tượng

Bạc Liêu tập trung xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 3 nhóm đối tượng

Chung tay cùng cả nước, tỉnh Bạc Liêu đã huy động tối đa nguồn lực từ sự hỗ trợ của các ban, bộ, ngành Trung ương, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, triển khai thực hiện chương trình “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”, góp phần mang lại “mái ấm” kiên cố cho người dân trong tỉnh vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Kiểm tra hiện trường, xử lý hố sụt lớn trên quốc lộ 3B

Kiểm tra hiện trường, xử lý hố sụt lớn trên quốc lộ 3B

Ngày 1/4, Giám đốc Ban Quản lý, Bảo trì công trình đường bộ Bắc Kạn (Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn) Phùng Đức Hạnh cho biết, để đảm bảo an toàn cho người và các phượng tiện tham gia giao thông, đặc biệt là dân sinh sống gần khu vực sụt lún, Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn đã đề nghị UBND huyện Na Rì chỉ đạo, tuyên truyền cho người dân không đi lại, chăn thả gia súc vào gần khu vực sụt lún, đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản; theo dõi và tuyên truyền cho người dân sống gần khu vực sụt lún; nếu hố lún tiếp tục phát triển và mở rộng thêm, mất an toàn cho người dân sống trong khu vực, phải có phương án di dời người dân.

Tri ân các Anh hùng, Liệt sĩ Thông tấn xã Giải phóng

Tri ân các Anh hùng, Liệt sĩ Thông tấn xã Giải phóng

Hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), ngày 1/4, Đoàn nguyên cán bộ là phóng viên chiến trường của Thông tấn xã Giải phóng (nay là Thông tấn xã Việt Nam) tổ chức chương trình về nguồn và Lễ dâng hương tri ân các Anh hùng, Liệt sỹ tại Khu di tích Thông tấn xã Giải phóng: Vườn Quốc gia Lò Gò - Xa Mát (xã Tân Bình, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh).

Lời cảnh tỉnh từ cạm bẫy “việc nhẹ, lương cao”

Lời cảnh tỉnh từ cạm bẫy “việc nhẹ, lương cao”

Lực lượng chức năng tỉnh Kon Tum đã hỗ trợ đưa 3 công dân trú tại xã Đăk Na (huyện Tu Mơ Rông) về nhà an toàn vào ngày 24/3, sau khi bị lừa sang Campuchia với chiêu trò “việc nhẹ, lương cao”. Đây chính là lời cảnh tỉnh cho người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số khi nhẹ dạ, cả tin theo những lời mời gọi hấp dẫn của các đối tượng lừa đảo.

Cháy xe chở dầu trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai khiến 2 người thương vong

Cháy xe chở dầu trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai khiến 2 người thương vong

Ông Lê Đức Bình, Đội trưởng Đội vận hành số 2, Trung tâm Điều hành đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai cho biết, vào 7 giờ ngày 1/4, tại Km 124+500 trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, thuộc địa phận xã Y Can, huyện Trấn Yên (Yên Bái) xảy ra vụ cháy xe chở dầu khiến một người tử vong, một người bị thương và xe ô tô bị cháy rụi.

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 2)

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 2)

Chính thức thoát khỏi danh sách huyện nghèo toàn quốc giai đoạn 2021 - 2025 vào đầu năm 2025, hai huyện miền núi Khánh Sơn, Khánh Vĩnh đã có định hướng quan trọng để phát triển thành các tiểu đô thị sinh thái núi rừng, phát triển nông nghiệp cây trồng có giá trị cao gắn với bản sắc văn hóa truyền thống.

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 1)

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 1)

Tháng 2/2025, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định công bố 2 huyện Khánh Sơn, Khánh Vĩnh thoát nghèo. Đây là kết quả, thành tích lớn của toàn hệ thống chính trị tỉnh Khánh Hòa sau chặng đường dài nỗ lực. 

​Thời tiết ngày 1/4/2025: Bắc Bộ ấm lên

​Thời tiết ngày 1/4/2025: Bắc Bộ ấm lên

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, không khí lạnh suy yếu dần khiến Bắc Bộ đang tăng nhiệt. Dự báo ngày và đêm 1/4, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, có nơi rét đậm dưới 13 độ C, kèm với có mưa vài nơi.

Nguy cơ cháy rừng ở Bắc Kạn ở mức cao

Nguy cơ cháy rừng ở Bắc Kạn ở mức cao

Theo dự báo cấp cháy rừng của Chi cục Kiểm lâm vùng 1, trong tuần từ 25 - 31/3, nguy cơ cháy rừng tại tỉnh Bắc Kạn được đánh giá ở cấp III - mức cao. Như vậy, hàng nghìn ha rừng ở Bắc Kạn đối diện nguy cơ bị cháy.

Thời tiết ngày 31/3/2025: Thủ đô Hà Nội có mưa, trời rét

Thời tiết ngày 31/3/2025: Thủ đô Hà Nội có mưa, trời rét

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 31/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét, có nơi rét đậm, rét hại với nền nhiệt dưới 10 độ C. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa dông, đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ô tô khách lao xuống vực từ đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng

Ô tô khách lao xuống vực từ đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng

Khoảng 17 giờ 10 phút ngày 30/3, trên đèo Bảo Lộc (địa phận thị trấn Đạ M’ri, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng) xe khách 52 chỗ đang lưu thông đã lao xuống vực. Lực lượng chức năng đang tổ chức cứu hộ tại hiện trường, hiện chưa có con số thương vong chính thức.

Vietjet và Vikki hỗ trợ 500 căn nhà cho hộ nghèo Tây Nguyên

Vietjet và Vikki hỗ trợ 500 căn nhà cho hộ nghèo Tây Nguyên

Hãng hàng không Vietjet và Ngân hàng số Vikki (Vikki Digital Bank) vừa trao phần quà hỗ trợ 500 căn nhà, trị giá 30 tỷ đồng cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn Tây Nguyên tại Lễ ra quân đồng loạt xây dựng, xoá nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên và trao tặng nhà mẫu, bàn giao kinh phí hỗ trợ tại tỉnh Kon Tum do Bộ Công an tổ chức.

"Hố tử thần" tại Bắc Kạn sụt lún sâu và rộng

"Hố tử thần" tại Bắc Kạn sụt lún sâu và rộng

Sáng 30/3, ông Lương Thanh Lộc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Na Rì (tỉnh Bắc Kạn) cho biết, sáng 29/3, trên tuyến đường Quốc lộ 3B, đoạn đi qua địa bàn thôn Hiệp Lực, xã Kim Lư (huyện Na Rì) xuất hiện hố sụt lún lớn, nằm giữa dải phân cách, có chiều dài 7m, chiều sâu khoảng 5m, dưới đáy hố sụt có nước.

Thời tiết ngày 11/3: Bắc Bộ nồm ẩm, Nam Bộ nắng nóng

Thời tiết ngày 30/3/2025: Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trời rét, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 30/3, Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa, dông, đề phòng trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh tại phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Riêng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C.

Lực lượng chức năng nỗ lực khống chế tàu cá bị cháy. Ảnh: TTXVN phát

Cháy tàu cá đang neo đậu trên sông Nhật Lệ

Lúc 11 giờ 15 phút ngày 29/3, một tàu cá của ngư dân xã Quang Phú (thành phố Đồng Hới, Quảng Bình) trong lúc đang neo đậu trên sông Nhật Lệ thì bất ngờ bốc cháy dữ dội.

https://www.baokiengiang.vn/

Phật giáo Nam tông Khmer giữ gìn nét văn hoá trong từng phum, sóc

Kiên Giang có hơn 237.000 người dân tộc Khmer sinh sống, chiếm khoảng 13% dân số toàn tỉnh. Những năm qua, tỉnh đặc biệt quan tâm đến công tác đầu tư, tôn tạo các ngôi chùa; thực hiện tốt các chính sách, tạo điều kiện thuận lợi để các sư, sãi, chư tăng và đồng bào theo đạo tu học, sinh hoạt; duy trì, phát huy các lễ hội truyền thống dân tộc Khmer nhằm phục vụ đời sống tinh thần nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nói “không” với tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số

Nói “không” với tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số

Tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống là những hủ tục hiện vẫn còn tồn tại, đặc biệt là ở vùng dân tộc thiểu số ở Nghệ An. Điều này ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực, suy thoái nòi giống và là lực cản đối với sự tiến bộ xã hội và sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững của vùng dân tộc thiểu số. Để ngăn ngừa, giảm thiểu tình trạng tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã vùng sâu, vùng xa tỉnh Nghệ An đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp.

Triển khai xây mới nhà ở cho Mẹ Việt Nam Anh hùng. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN

Cần Thơ hoàn thành xóa nhà tạm, dột nát trước dịp Lễ 30/4

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố mở rộng sơ kết công tác quý 1 và triển khai nhiệm vụ công tác quý 2/2025 do Thành ủy Cần Thơ tổ chức ngày 28/3, ông Trần Phú Lộc Thành, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố cho biết: Cần Thơ phấn đấu hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, dột nát trên địa bàn trước ngày 30/4 để lập thành tích chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).