Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Thầy giáo trẻ nỗ lực chăm lo cho thế hệ tương lai

Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Thầy giáo trẻ nỗ lực chăm lo cho thế hệ tương lai

Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ lúc sinh thời “Trẻ em là tương lai của đất nước”, những năm qua, thầy giáo trẻ Mai Văn Chuyền, Trường Trung học cơ sở Ngô Mây, xã Ea M’droh, huyện Cư M’Gar, tỉnh Đắk Lắk, đã có nhiều hoạt động thiết thực chăm lo cho thế hệ tương lai. Những việc làm như dạy bơi miễn phí, mở lớp học tình nguyện và vận động tặng con giống, tặng nhà khăn quàng đỏ cho học sinh nghèo… của thầy Chuyền, đã góp phần giảm tỷ lệ trẻ đuối nước, ổn định sĩ số trẻ đến trường, tạo được niềm tin yêu trong thế hệ măng non nói riêng và nhân dân, các cấp chính quyền nói chung.

Vì học sinh thân yêu

Thầy giáo Mai Văn Chuyền sinh năm 1988, là em út trong một gia đình có bảy anh chị em, đa số đều theo nghề giáo. Riêng thầy Chuyền, vì vừa yêu thích nghề giáo, vừa say mê luyện tập thể dục thể thao nâng cao sức khỏe nên thầy thi vào Trường Cao đẳng Thể dục Thể thao Đà Nẵng. Năm 2009, sau khi tốt nghiệp, thầy xin về công tác tại Trường Trung học cơ sở Nguyễn Huệ, xã Ea M’nang và bén duyên với mảnh đất Cư M’Gar còn nhiều khó khăn này. Năm 2015, thầy chuyển công tác sang Trường Trung học cơ sở Ngô Mây.

Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Thầy giáo trẻ nỗ lực chăm lo cho thế hệ tương lai ảnh 1

Nhiều năm liền, thầy Chuyền được tuyên dương là Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác, Thanh niên sống đẹp do Tỉnh Đoàn tổ chức. Ảnh: TTXVN phát

Khi mới về địa bàn huyện giảng dạy, thầy Chuyền nhận thấy sau các kỳ nghỉ Tết, kỳ nghỉ hè và vào vụ thu hoạch nông sản, tình trạng trẻ em trên địa bàn nghỉ học khá nhiều. Bên cạnh đó, các trường mà thầy Chuyền công tác đều ở vùng sâu vùng xa, vùng khó khăn, học sinh dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ cao, vì vậy các em còn khá nhút nhát, e dè, khả năng ứng xử còn hạn chế. Theo đó, một mặt thầy Chuyền tổ chức nhiều phong trào, sân chơi như câu lạc bộ cờ vua, câu lạc bộ đẩy gậy, thư viện sách cho học sinh sinh hoạt, mặt khác thầy ôn luyện, vận động các em tham gia các cuộc thi học sinh giỏi, hội khỏe Phù Đổng. Từ việc làm của thầy Chuyền, các học sinh đã phát hiện được sở thích, điểm mạnh của bản thân, yêu thích thể dục thể thao và tự tin, yêu thích tới trường hơn.

Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Thầy giáo trẻ nỗ lực chăm lo cho thế hệ tương lai ảnh 2Thầy Chuyền tham mưu đưa môn bơi lội vào nhà trường tại trường THCS Ngô Mây, qua đó góp phần kéo giảm số vụ đuối nước trên địa bàn xã. Ảnh: TTXVN phát

Ngoài ra, thầy Chuyền còn tìm hiểu thực tế hoàn cảnh của các em, kêu gọi sự chung tay của nhà hảo tâm và cộng đồng xã hội hỗ trợ, tạo điều kiện cho các em có hoàn cảnh gia đình khó khăn được cắp sách tới trường. Từ đầu năm học 2019 – 2020 đến nay, thầy đã vận động được 26 triệu đồng cho quỹ học bổng nâng cao ước mơ, hỗ trợ hai học sinh; vận động gần 6.000 quyển vở, 800 bộ sách giáo khoa, hàng trăm suất quà, quần áo tặng học sinh nghèo. Là Bí thư Chi đoàn kiêm Tổng Phụ trách Đội Trường Trung học cơ sở Ngô Mây, thầy Chuyền còn thành lập ngân hàng dê giống, vận động xây dựng nhà khăn quàng đỏ để hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Thầy giáo trẻ nỗ lực chăm lo cho thế hệ tương lai ảnh 3Thầy Chuyền (ngoài cùng bên trái) cùng nhà hảo tâm đến tận nhà tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Ảnh: TTXVN phát

Song song với các hoạt động trên, từ năm 2018, thầy Chuyền phối hợp với Đoàn xã Ea M’droh mở lớp học tình nguyện hè với mục đích duy trì thói quen học tập, củng cố kiến thức sau thời gian nghỉ hè hoặc nghỉ Tết khá lâu cho học sinh. Ban đầu lớp học chỉ có 40 em, hè 2019 có 160 em. Thầy cùng vợ (cũng là giáo viên) và 4 giáo viên khác trên địa bàn luân phiên vừa ôn luyện kiến thức vừa tổ chức trò chơi, dạy các em giao tiếp tiếng Anh theo chủ đề. Trước đây, lớp học tình nguyện hè được mở ở nhà cộng đồng buôn Ea M’droh. Nhận thấy nhà mẫu giáo của buôn đã bỏ hoang gần 10 năm nay, thầy Chuyền đã xin cải tạo nhà mẫu giáo, làm địa điểm mới mở lớp học tình nguyện để được rộng rãi, có không gian hơn. Đến nay, lớp học mới đã gần hoàn thiện, được sơn mới, đầu tư bàn ghế và bảng viết mới, có sân, có bồn rửa tay, khu vui chơi, tủ sách cho học sinh.

Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Thầy giáo trẻ nỗ lực chăm lo cho thế hệ tương lai ảnh 4 Thầy Chuyền đề xuất với chính quyền xã cho phép thầy cải tạo lớp mẫu giáo bị bỏ hoang làm nơi mở lớp học tình nguyện hè cho học sinh. Ảnh: Hoài Thu – TTXVN


Trên địa bàn xã Ea M’droh có nhiều sông, suối, thác, do đó tỷ lệ trẻ em bị đuối nước các năm trước khá cao. Đây cũng là vấn đề khiến thầy Chuyền trăn trở. Thầy đã kiến nghị với Ban Giám hiệu nhà trường đưa môn bơi lội vào chương trình dạy cho học sinh. Từ năm 2017, Trường Trung học cơ sở Ngô Mây chính thức triển khai dạy bơi trong trường học. Ngoài dạy bơi cho học sinh trong trường, thầy Chuyền còn đề xuất được dạy miễn phí cho học sinh tiểu học các trường lân cận. Nhờ đó, nhiều học sinh trên địa bàn xã Ea M’droh được học bơi, có kỹ năng bơi lội, số vụ đuối nước trên địa bàn xã giảm rõ rệt.

Những ngày cùng với cả nước căng sức chống dịch COVID-19, thầy Chuyền đã tích cực cùng Đoàn xã tuyên truyền, vận động nhân dân trên địa bàn thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch; cùng với Huyện Đoàn vận động kinh phí pha chế 100 lít nước rửa tay để phát cho nhân dân. Sau những ngày giãn cách xã hội, thầy cùng vợ bất kể sớm tối đến từng ngõ, gõ cửa từng nhà, miệt mài vận động học sinh đi học sau thời gian dài nghỉ học.

Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Ngô Mây (xã Ea M’droh, huyện Cư M’Gar) Đinh Tiến Dũng cho biết, thầy Chuyền là đảng viên trẻ, là giáo viên có tâm huyết, có năng lực, luôn tiên phong đi đầu trong các phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ở thầy Chuyền, điều đáng quý nhất là tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo và luôn sống giản dị, gương mẫu, hòa đồng. Những việc làm của thầy Chuyền có ý nghĩa thiết thực, được nhà trường đánh giá cao, là tấm gương sáng để đội ngũ cán bộ, giáo viên trong trường học hỏi và noi theo.

Không ngừng sáng tạo…

Trong công tác chuyên môn, thầy Chuyền đã tìm tòi tự làm đồ dùng dạy học, có nhiều sáng kiến, kinh nghiệm như ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy môn cờ vua và tổ chức thi đấu, phần mềm đánh giá thể lực học sinh, phần mềm tổ chức và xếp lịch thi đấu môn thể thao, một số kinh nghiệm để tổ chức dạy học môn bơi lội có hiệu quả… Trong đó, phần mềm đánh giá thể lực học sinh của thầy Chuyền đang được Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk áp dụng, triển khai trong ngành Giáo dục tỉnh, giúp đội ngũ giáo viên đơn giản hóa các thao tác, rút ngắn thời gian nhập dữ liệu và thời gian đánh giá, hoàn thành báo cáo về thể lực học sinh.

Nhiều năm liền, thầy Chuyền là giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, giáo viên dạy giỏi cấp huyện; thầy còn đạt giải Nhất tại Hội thi Tin học khối cán bộ, công nhân viên chức trẻ cấp huyện năm 2015. Từ năm 2015 đến nay, thầy đã đào tạo được trên 80 em đạt học sinh giỏi cấp tỉnh, 10 em đạt học sinh giỏi cấp quốc gia, 2 học sinh nhận giải Nhì Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh năm học 2019 - 2020. Bên cạnh đó, nhiều năm thầy Chuyền được tuyên dương là Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác, Thanh niên sống đẹp, Công chức viên chức trẻ tiêu biểu do Tỉnh Đoàn tổ chức. Năm 2020, thầy vinh dự nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Thầy Chuyền cho biết, được nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng là một niềm vinh dự của cán bộ Đoàn như thầy, nhưng đó cũng là trách nhiệm để thầy nỗ lực, cố gắng có nhiều hoạt động hiệu quả hơn vì học sinh thân yêu.

Trăn trở hiện nay của thầy Chuyền là điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương còn rất khó khăn, phụ huynh phải đi làm ăn xa ít quan tâm đến con cái, các em ở nhà tự chăm sóc lẫn nhau, nên sự an toàn của các em bị đe dọa. Từ những việc làm của thầy, nhiều phụ huynh mặc dù dân trí thấp nhưng đã quan tâm hơn đến việc học của con cái. Đó là động lực khiến thầy nỗ lực mỗi ngày trong các hoạt động an sinh xã hội, không ngừng sáng tạo, nâng cao chất lượng giảng dạy, truyền cảm hứng cho học sinh để các em ham học tập, nỗ lực vươn lên thay đổi cuộc sống.

Phó Bí thư Huyện Đoàn kiêm Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên huyện Cư M’Gar Nguyễn Minh Quý cho biết, trong ấn tượng của anh Quý, thầy Chuyền là người nhanh nhạy, năng nổ và tâm huyết. Đầu năm 2020, khi Huyện Đoàn triển khai dự án sửa chữa toàn bộ bàn ghế hư hỏng cho các trường trên địa bàn, chỉ 5 phút sau khi thông báo, thầy Chuyền đã cung cấp đầy đủ thông tin, hình ảnh, video clip mà dự án yêu cầu. Một tuần sau, toàn bộ bàn ghế bị hư hỏng, mục nát của trường Trung học cơ sở Ngô Mây được sơn sửa, thay mới. Ngoài ra, trong truyền tải các thông điệp, văn bản của Đoàn – Hội – Đội, thầy Chuyền đã không ngừng sáng tạo, sử dụng những hình ảnh trực quan, sinh động và áp dụng công nghệ thông tin để truyền tải, giúp học sinh dễ tiếp thu.

Bằng sức trẻ và sự nhiệt huyết, thầy Mai Văn Chuyền vẫn đang miệt mài nỗ lực vì ngành Giáo dục vùng khó và vì cuộc sống, tương lai của học sinh trên địa bàn. Mong rằng, những việc làm của thầy ngày càng gặt hái được nhiều “quả ngọt”, đó là nâng cao chất lượng giáo dục vùng khó, là trẻ em trên địa bàn được cắp sách đến trường, giúp các em nỗ lực vươn lên trong học tập và cuộc sống. Tấm gương sáng của thầy Chuyền sẽ tiếp lửa, truyền cảm hứng để đội ngũ giáo viên, cán bộ Đoàn và nhân dân trên địa bàn xã nỗ lực chăm lo cho các mầm xanh tương lai, theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Vì lợi ích mười năm trồng cây – Vì lợi ích trăm năm trồng người”.

Hoài Thu

TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Thêm thu nhập, tăng động lực cho người dân tích cực bảo vệ rừng ở Điện Biên

Thêm thu nhập, tăng động lực cho người dân tích cực bảo vệ rừng ở Điện Biên

Nhờ chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng được triển khai hiệu quả, tỷ lệ che phủ rừng tại Điện Biên đã liên tục tăng trong những năm qua. Chính sách này không những nâng cao được trách nhiệm của người dân đối với quản lý, bảo vệ rừng mà còn còn góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân, cải thiện cuộc sống của đồng bào dân tộc thiểu số.

Bạc Liêu tập trung xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 3 nhóm đối tượng

Bạc Liêu tập trung xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 3 nhóm đối tượng

Chung tay cùng cả nước, tỉnh Bạc Liêu đã huy động tối đa nguồn lực từ sự hỗ trợ của các ban, bộ, ngành Trung ương, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, triển khai thực hiện chương trình “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”, góp phần mang lại “mái ấm” kiên cố cho người dân trong tỉnh vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Kiểm tra hiện trường, xử lý hố sụt lớn trên quốc lộ 3B

Kiểm tra hiện trường, xử lý hố sụt lớn trên quốc lộ 3B

Ngày 1/4, Giám đốc Ban Quản lý, Bảo trì công trình đường bộ Bắc Kạn (Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn) Phùng Đức Hạnh cho biết, để đảm bảo an toàn cho người và các phượng tiện tham gia giao thông, đặc biệt là dân sinh sống gần khu vực sụt lún, Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn đã đề nghị UBND huyện Na Rì chỉ đạo, tuyên truyền cho người dân không đi lại, chăn thả gia súc vào gần khu vực sụt lún, đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản; theo dõi và tuyên truyền cho người dân sống gần khu vực sụt lún; nếu hố lún tiếp tục phát triển và mở rộng thêm, mất an toàn cho người dân sống trong khu vực, phải có phương án di dời người dân.

Tri ân các Anh hùng, Liệt sĩ Thông tấn xã Giải phóng

Tri ân các Anh hùng, Liệt sĩ Thông tấn xã Giải phóng

Hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), ngày 1/4, Đoàn nguyên cán bộ là phóng viên chiến trường của Thông tấn xã Giải phóng (nay là Thông tấn xã Việt Nam) tổ chức chương trình về nguồn và Lễ dâng hương tri ân các Anh hùng, Liệt sỹ tại Khu di tích Thông tấn xã Giải phóng: Vườn Quốc gia Lò Gò - Xa Mát (xã Tân Bình, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh).

Lời cảnh tỉnh từ cạm bẫy “việc nhẹ, lương cao”

Lời cảnh tỉnh từ cạm bẫy “việc nhẹ, lương cao”

Lực lượng chức năng tỉnh Kon Tum đã hỗ trợ đưa 3 công dân trú tại xã Đăk Na (huyện Tu Mơ Rông) về nhà an toàn vào ngày 24/3, sau khi bị lừa sang Campuchia với chiêu trò “việc nhẹ, lương cao”. Đây chính là lời cảnh tỉnh cho người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số khi nhẹ dạ, cả tin theo những lời mời gọi hấp dẫn của các đối tượng lừa đảo.

Cháy xe chở dầu trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai khiến 2 người thương vong

Cháy xe chở dầu trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai khiến 2 người thương vong

Ông Lê Đức Bình, Đội trưởng Đội vận hành số 2, Trung tâm Điều hành đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai cho biết, vào 7 giờ ngày 1/4, tại Km 124+500 trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, thuộc địa phận xã Y Can, huyện Trấn Yên (Yên Bái) xảy ra vụ cháy xe chở dầu khiến một người tử vong, một người bị thương và xe ô tô bị cháy rụi.

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 2)

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 2)

Chính thức thoát khỏi danh sách huyện nghèo toàn quốc giai đoạn 2021 - 2025 vào đầu năm 2025, hai huyện miền núi Khánh Sơn, Khánh Vĩnh đã có định hướng quan trọng để phát triển thành các tiểu đô thị sinh thái núi rừng, phát triển nông nghiệp cây trồng có giá trị cao gắn với bản sắc văn hóa truyền thống.

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 1)

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 1)

Tháng 2/2025, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định công bố 2 huyện Khánh Sơn, Khánh Vĩnh thoát nghèo. Đây là kết quả, thành tích lớn của toàn hệ thống chính trị tỉnh Khánh Hòa sau chặng đường dài nỗ lực. 

​Thời tiết ngày 1/4/2025: Bắc Bộ ấm lên

​Thời tiết ngày 1/4/2025: Bắc Bộ ấm lên

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, không khí lạnh suy yếu dần khiến Bắc Bộ đang tăng nhiệt. Dự báo ngày và đêm 1/4, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, có nơi rét đậm dưới 13 độ C, kèm với có mưa vài nơi.

Nguy cơ cháy rừng ở Bắc Kạn ở mức cao

Nguy cơ cháy rừng ở Bắc Kạn ở mức cao

Theo dự báo cấp cháy rừng của Chi cục Kiểm lâm vùng 1, trong tuần từ 25 - 31/3, nguy cơ cháy rừng tại tỉnh Bắc Kạn được đánh giá ở cấp III - mức cao. Như vậy, hàng nghìn ha rừng ở Bắc Kạn đối diện nguy cơ bị cháy.

Thời tiết ngày 31/3/2025: Thủ đô Hà Nội có mưa, trời rét

Thời tiết ngày 31/3/2025: Thủ đô Hà Nội có mưa, trời rét

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 31/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét, có nơi rét đậm, rét hại với nền nhiệt dưới 10 độ C. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa dông, đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ô tô khách lao xuống vực từ đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng

Ô tô khách lao xuống vực từ đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng

Khoảng 17 giờ 10 phút ngày 30/3, trên đèo Bảo Lộc (địa phận thị trấn Đạ M’ri, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng) xe khách 52 chỗ đang lưu thông đã lao xuống vực. Lực lượng chức năng đang tổ chức cứu hộ tại hiện trường, hiện chưa có con số thương vong chính thức.

Vietjet và Vikki hỗ trợ 500 căn nhà cho hộ nghèo Tây Nguyên

Vietjet và Vikki hỗ trợ 500 căn nhà cho hộ nghèo Tây Nguyên

Hãng hàng không Vietjet và Ngân hàng số Vikki (Vikki Digital Bank) vừa trao phần quà hỗ trợ 500 căn nhà, trị giá 30 tỷ đồng cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn Tây Nguyên tại Lễ ra quân đồng loạt xây dựng, xoá nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên và trao tặng nhà mẫu, bàn giao kinh phí hỗ trợ tại tỉnh Kon Tum do Bộ Công an tổ chức.

"Hố tử thần" tại Bắc Kạn sụt lún sâu và rộng

"Hố tử thần" tại Bắc Kạn sụt lún sâu và rộng

Sáng 30/3, ông Lương Thanh Lộc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Na Rì (tỉnh Bắc Kạn) cho biết, sáng 29/3, trên tuyến đường Quốc lộ 3B, đoạn đi qua địa bàn thôn Hiệp Lực, xã Kim Lư (huyện Na Rì) xuất hiện hố sụt lún lớn, nằm giữa dải phân cách, có chiều dài 7m, chiều sâu khoảng 5m, dưới đáy hố sụt có nước.

Thời tiết ngày 11/3: Bắc Bộ nồm ẩm, Nam Bộ nắng nóng

Thời tiết ngày 30/3/2025: Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trời rét, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 30/3, Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa, dông, đề phòng trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh tại phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Riêng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C.

Lực lượng chức năng nỗ lực khống chế tàu cá bị cháy. Ảnh: TTXVN phát

Cháy tàu cá đang neo đậu trên sông Nhật Lệ

Lúc 11 giờ 15 phút ngày 29/3, một tàu cá của ngư dân xã Quang Phú (thành phố Đồng Hới, Quảng Bình) trong lúc đang neo đậu trên sông Nhật Lệ thì bất ngờ bốc cháy dữ dội.

https://www.baokiengiang.vn/

Phật giáo Nam tông Khmer giữ gìn nét văn hoá trong từng phum, sóc

Kiên Giang có hơn 237.000 người dân tộc Khmer sinh sống, chiếm khoảng 13% dân số toàn tỉnh. Những năm qua, tỉnh đặc biệt quan tâm đến công tác đầu tư, tôn tạo các ngôi chùa; thực hiện tốt các chính sách, tạo điều kiện thuận lợi để các sư, sãi, chư tăng và đồng bào theo đạo tu học, sinh hoạt; duy trì, phát huy các lễ hội truyền thống dân tộc Khmer nhằm phục vụ đời sống tinh thần nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nói “không” với tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số

Nói “không” với tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số

Tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống là những hủ tục hiện vẫn còn tồn tại, đặc biệt là ở vùng dân tộc thiểu số ở Nghệ An. Điều này ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực, suy thoái nòi giống và là lực cản đối với sự tiến bộ xã hội và sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững của vùng dân tộc thiểu số. Để ngăn ngừa, giảm thiểu tình trạng tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã vùng sâu, vùng xa tỉnh Nghệ An đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp.

Triển khai xây mới nhà ở cho Mẹ Việt Nam Anh hùng. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN

Cần Thơ hoàn thành xóa nhà tạm, dột nát trước dịp Lễ 30/4

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố mở rộng sơ kết công tác quý 1 và triển khai nhiệm vụ công tác quý 2/2025 do Thành ủy Cần Thơ tổ chức ngày 28/3, ông Trần Phú Lộc Thành, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố cho biết: Cần Thơ phấn đấu hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, dột nát trên địa bàn trước ngày 30/4 để lập thành tích chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).