Những nữ "Thủ lĩnh" tận tâm, trách nhiệm ở Krông Pa

Những nữ "Thủ lĩnh" tận tâm, trách nhiệm ở Krông Pa

Phát huy vai trò phụ nữ dân tộc thiểu số thời đại mới, nhiều cán bộ nữ trên địa bàn huyện Krông Pa (Gia Lai) luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, vượt khó, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Tự tin tỏa sáng trên các lĩnh vực, họ như những bông hoa giữa núi rừng, tỏa hương làm đẹp cho đời…

Áp lực giữ rừng ở Ea Sô

Áp lực giữ rừng ở Ea Sô

Khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô có diện tích gần 26.850 ha, hệ sinh thái đa dạng với nhiều loại gỗ quý và loài động vật hoang dã. Khu bảo tồn có địa giới hành chính giáp ranh các huyện Krông Pa (Gia Lai), Sông Hinh (Phú Yên) và hai huyện Krông Năng, M’Đrắk (Đắk Lắk) nên luôn nằm trong “tầm ngắm” của đối tượng xâm hại tài nguyên rừng, hoạt động ngày càng manh động, liều lĩnh. Điều này dẫn đến hình thành “điểm nóng” về phá rừng, săn bắt động vật hoang dã, gây áp lực lớn lên lực lượng quản lý, bảo vệ rừng.
Đánh thức vùng đất Krông Pa

Đánh thức vùng đất Krông Pa

Huyện Krông Pa (Gia Lai) có 14 xã, thị trấn, trong đó có 9 xã thuộc vùng đặc biệt khó khăn. Để chính sách dân tộc đi vào cuộc sống, Krông Pa đã và đang nỗ lực triển khai “Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030”…
Đánh thức vùng đất Krông Pa

Đánh thức vùng đất Krông Pa

Huyện Krông Pa (Gia Lai) có 14 xã, thị trấn, trong đó có 9 xã thuộc vùng đặc biệt khó khăn. Để chính sách dân tộc đi vào cuộc sống, Krông Pa đã và đang nỗ lực triển khai “Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030”…
Bệnh nhân đang được điều trị sốt xuất huyết tại Bệnh viện Nhi Gia Lai. Ảnh: TTXVN phát

Gia Lai nỗ lực ngăn ngừa và kiểm soát bệnh sốt xuất huyết bùng phát

Gia Lai đang bước vào giai đoạn cao điểm của mùa mưa Tây Nguyên. Mưa nắng thất thường là điều kiện thuận lợi cho bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn diễn biến phức tạp và có nguy cơ bùng phát mạnh trong thời gian tới. Trước tình trạng này, ngành Y tế tỉnh triển khai nhiều phương án để ngăn ngừa và kiểm soát dịch bệnh bùng phát.
Gia Lai có hơn 1.000 ha sắn bị bệnh khảm lá

Gia Lai có hơn 1.000 ha sắn bị bệnh khảm lá

Theo báo cáo của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Gia Lai, tính đến ngày 12/7, tỉnh Gia Lai đã có 1.021,85 ha sắn bị bệnh khảm lá và tập trung nhiều nhất tại các huyện An Khê, Ia Pa, Krông Pa. Theo đánh giá, bệnh khảm lá sắn rất nguy hiểm, có khả năng lây lan nhanh và rất khó phòng trừ.
Gia Lai dành 5.200 tỷ đồng cho Đề án Bảo tồn và phát triển cây dược liệu

Gia Lai dành 5.200 tỷ đồng cho Đề án Bảo tồn và phát triển cây dược liệu

UBND tỉnh Gia Lai vừa phê duyệt Đề án Bảo tồn và phát triển cây dược liệu trên địa bàn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Đề án được thực hiện tại 17 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn; trong đó đặc biệt, ưu tiên phát triển tại các vùng có tiềm năng, lợi thế phát triển cây dược liệu như huyện Kbang, Đăk Đoa, Mang Yang, An Khê, Chư Sê, Chư Pưh, Krông Pa, Ia Pa với nguồn vốn 5.200 tỷ đồng.
Bộ mặt khang trang của huyện KBang. Ảnh: Hoài Nam - TTXVN

Gia Lai nỗ lực giảm nghèo vùng đặc biệt khó khăn

Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đến với các địa phương nghèo, vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh Gia Lai đã phát huy hiệu quả thiết thực giúp cải thiện tích cực điều kiện sống, sinh hoạt và sản xuất của người dân. Diện mạo nông thôn theo đó cũng đổi thay, khang trang hơn, góp phần quan trọng vào mục tiêu phát triển kinh tế và ổn định xã hội của tỉnh.
Đánh thức tiềm năng vùng đất khát Krông Pa

Đánh thức tiềm năng vùng đất khát Krông Pa

Là vùng đất xa xôi nằm về phía Đông Nam của tỉnh Gia Lai, Krông Pa có điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, nền nhiệt độ cao, nắng nóng quanh năm, ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất nông nghiệp; đặc biệt hạn hán, mất mùa liên tục xảy ra gây thiệt hại nghiêm trọng đến kinh tế của người dân.
Dịch COVID-19: Tìm hướng đi cho nông sản trong bối cảnh khó xuất khẩu

Dịch COVID-19: Tìm hướng đi cho nông sản trong bối cảnh khó xuất khẩu

Vụ Đông Xuân 2019 – 2020, toàn tỉnh Gia Lai gieo trồng khoảng 1.500 ha dưa hấu, tập trung chủ yếu tại huyện Krông Pa, Ia Pa và thị xã Ayun Pa. Những năm trước, giá dưa hấu cao nên người nông dân không gặp quá nhiều khó khăn trong việc tìm đầu ra cho sản phẩm, song vụ năm nay, do ảnh hưởng của dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (COVID-19) gây ra, tình hình tiêu thụ dưa hấu đang gặp rất nhiều khó khăn.
Ngày càng nhiều thanh niên dân tộc thiểu số ở Gia Lai lập nghiệp thành công

Ngày càng nhiều thanh niên dân tộc thiểu số ở Gia Lai lập nghiệp thành công

Tỉnh Gia Lai hiện có trên 300 nghìn thanh niên, trong đó 45% là đồng bào dân tộc thiểu số. Trong những năm gần đây, Tỉnh đoàn Gia Lai đã triển khai và nhân rộng nhiều mô hình, gương điển hình phát triển kinh tế giúp đoàn viên thanh niên dân tộc thiểu số trên địa bàn nỗ lực lập thân, lập nghiệp vươn lên thoát nghèo.
Săn đặc sản muối kiến vàng ở Krông Pa

Săn đặc sản muối kiến vàng ở Krông Pa

Huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai được biết đến với rất nhiều món ẩm thực đã tạo thành nét đặc trưng của cộng đồng các dân tộc nơi đây như bò một nắng, cà đắng lá mì, cà xóc…Trong đó, đặc sản muối kiến vàng Krông Pa có lẽ là món ăn được nhiều người biết đến và nổi tiếng nhất của vùng chảo lửa này.
Khởi tố điều tra vụ phá rừng tại huyện Krông Pa

Khởi tố điều tra vụ phá rừng tại huyện Krông Pa

Ngày 21/12, ông Trương Quốc Dụng, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Krông Pa (Gia Lai) xác nhận, đơn vị ra Quyết định số 01/QĐ/KTVAHS-KL khởi tố vụ án hình sự về tội “Hủy hoại rừng” theo quy định tại Điều 243 Bộ luật Hình sự năm 2015. Hiện toàn bộ hồ sơ vụ án đã được chuyển sang Công an huyện Krông Pa để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
Cần tháo gỡ khó khăn trong triển khai chương trình dạy tiếng dân tộc thiểu số cho học sinh ở Gia Lai

Cần tháo gỡ khó khăn trong triển khai chương trình dạy tiếng dân tộc thiểu số cho học sinh ở Gia Lai

Tỉnh Gia Lai hiện có gần 400.000 học sinh, trong đó học sinh là người dân tộc thiểu số chiếm gần 45%, chủ yếu là học sinh người dân tộc Jrai, Bahnar. Ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai đã tổ chức triển khai chương trình dạy tiếng Jrai, Bahnar và coi đây một môn học tự chọn trong các trường học từ năm 2006 theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tuy nhiên, vì nhiều lý do, việc tổ chức dạy tiếng dân tộc cho học sinh dân tộc thiểu số đang gặp nhiều khó khăn, số học sinh theo học tiếng dân tộc thiểu số ngày một giảm.
Gia Lai vài nét tổng quan

Gia Lai vài nét tổng quan

Tỉnh Gia Lai có 17 đơn vị hành chính cấp huyện gồm 1 thành phố (Pleiku), 2 thị xã (An Khê và Ayun Pa) và 14 huyện (Chư Păh, Chư Prông, Chư Sê, Đăk Đoa, Đăk Pơ, Đức Cơ, Ia Grai, Ia Pa, Kbang, Kông Chro, Krông Pa, Mang Yang, Phú Thiện, Chư Pưh).

Trái ngọt từ Dự án giảm nghèo

Sau gần một năm triển khai, Dự án giảm nghèo tại huyện Krông Pa (Gia Lai) đã bước đầu đem lại hiệu quả với những sản phẩm: vườn rau xanh, vườn cỏ chăn nuôi gia súc, đàn gà hay những con bò lai khỏe mạnh. Điều đáng quý hơn đằng sau những sản phẩm hữu hình ấy là lối tư duy làm ăn mới đang được hình thành trong mỗi hộ thành viên.