Kon Tum phát huy vai trò kinh tế tập thể

Năng động, sáng tạo, phát huy tốt lợi thế địa phương, các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã tạo công ăn việc làm, đem lại thu nhập đều đặn cho lao động thường xuyên khoảng 47 triệu đồng/người/năm. Ảnh: Dư Toán
Năng động, sáng tạo, phát huy tốt lợi thế địa phương, các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã tạo công ăn việc làm, đem lại thu nhập đều đặn cho lao động thường xuyên khoảng 47 triệu đồng/người/năm. Ảnh: Dư Toán

20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã trong lĩnh vực nông nghiệp, nhiều mô hình hợp tác xã kiểu mới ở Kon Tum đã hình thành, tạo thu nhập ổn định cho các thành viên…

Kon Tum phát huy vai trò kinh tế tập thể ảnh 1Năng động, sáng tạo, phát huy tốt lợi thế địa phương, các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã tạo công ăn việc làm, đem lại thu nhập đều đặn cho lao động thường xuyên khoảng 47 triệu đồng/người/năm. Ảnh: Dư Toán

Kon Tum hiện có 210 tổ hợp tác với 2.195 thành viên, 195 hợp tác xã (HTX) với 9.733 thành viên và 11 Liên hiệp HTX với 14 thành viên; tổng vốn điều lệ của các HTX đạt 273 tỷ đồng. Năng động, sáng tạo, phát huy tốt lợi thế địa phương, các HTX đã tạo việc làm, đem lại thu nhập cho lao động thường xuyên khoảng 47 triệu đồng/ người/năm, góp phần tích cực vào Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Kon Tum phát huy vai trò kinh tế tập thể ảnh 2Các ngân hàng và tổ chức tín dụng trên địa bàn huyện Đăk Hà luôn tạo điều kiện thuận lợi cho các hợp tác xã, tổ hợp tác vay vốn phát triển sản xuất. Ảnh: Dư Toán

Không chỉ phát huy vai trò trợ giúp kinh tế hộ thành viên phát triển, đẩy mạnh ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, các HTX ở Kon Tum còn tăng cường hợp tác, liên doanh, liên kết trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị. Năm 2021 ghi nhận bước phát triển mới của kinh tế tập thể (KTTT), nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp khi nhiều HTX ký cam kết mở rộng vùng nguyên liệu phục vụ hoạt động sản xuất, điển hình như vùng nguyên liệu cà phê sạch hàng trăm ha ở huyện Đăk Hà, vùng nguyên liệu chuối hữu cơ hơn 200 ha ở các huyện Kon Rẫy, Đăk Hà, thành phố Kon Tum, vùng trồng cây ăn quả hữu cơ hơn 20 ha ở huyện biên giới Ia H’Drai và huyện Đăk Hà…

Kon Tum phát huy vai trò kinh tế tập thể ảnh 3Những năm qua, tỉnh Kon Tum luôn quan tâm, hỗ trợ và tạo điều kiện cho các hợp tác xã, tổ hợp tác trên địa bàn hoạt động, qua đó thúc đẩy kinh tế tập thể trên địa bàn ngày càng phát triển. Ảnh: Dư Toán
Kon Tum phát huy vai trò kinh tế tập thể ảnh 4Hợp tác xã nông nghiệp và dịch vụ thương mại ứng dụng công nghệ cao Bắc Tây Nguyên Farm xây dựng vùng nguyên liệu 144 ha cà phê hữu cơ, 132 ha chuối tiêu hồng, 20 ha cao su và khoảng 50 ha các loại cây ăn quả khác như sầu riêng, bơ, mít…. Ảnh: Dư Toán

Trong bối cảnh hoạt động sản xuất nông nghiệp chịu nhiều tác động của dịch bệnh COVID-19, nhiều HTX còn chủ động tìm hướng đi mới, giúp thành viên vượt qua khó khăn. Doanh thu từ cà phê giảm, HTX nông nghiệp Công Bằng Pô Kô ở huyện Đăk Hà khuyến khích thành viên trồng thêm cây ngắn ngày khác như đậu, gừng, chuối, bơ, mít… trong vườn cà phê; Hợp tác xã mắc ca Nhân Hòa ở huyện Đăk Tô lại tập trung tái đầu tư để sản xuất các thành phẩm tinh từ mắc ca, giúp đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao giá trị, doanh thu… Liên minh HTX Kon Tum cũng tranh thủ nguồn vốn từ Quỹ hỗ trợ phát triển HTX Trung ương và địa phương, từng bước đáp ứng nhu cầu về vốn cho các HTX trên địa bàn.

Kon Tum phát huy vai trò kinh tế tập thể ảnh 5Trong bối cảnh hoạt động sản xuất nông nghiệp chịu nhiều tác động của dịch bệnh COVID-19, nhiều hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum còn chủ động tìm hướng đi mới, giúp thành viên vượt qua khó khan. Ảnh: Dư Toán
Kon Tum phát huy vai trò kinh tế tập thể ảnh 6Các sản phẩm hàng hóa của Hợp tác xã nông nghiệp Công Bằng Pô Kô (Kon Tum) giúp tăng doanh thu và tạo thu nhập ổn định cho các thành viên. Ảnh: Dư Toán

Để tiếp tục tạo điều kiện cho các HTX, Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum đã ban hành Kế hoạch số 3069/KHUBND ngày 27/8/2021 về phát triển KTTT trên địa bàn tỉnh năm 2022, trong đó tập trung triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ, ưu đãi phát triển HTX; Nâng cao hiệu quả hoạt động của khu vực KTTT, HTX; Huy động các lực lượng xã hội tham gia thúc đẩy phát triển KTTT…

Chí Cường

(DTMN)

Có thể bạn quan tâm