Trong ba ngày 7 - 9/11 (ngày 14 - 16/10 Âm lịch), tại ấp Thiên Tuế, xã Lại Sơn, huyện Kiên Hải (Kiên Giang) diễn ra Lễ hội Nghinh Ông huyện Kiên Hải năm 2022. Đây là lễ hội truyền thống của người dân Kiên Giang và được tổ chức hàng năm nhằm cầu cho mưa thuận, gió hòa, ngư dân làm ăn thuận lợi. Bên cạnh đó, còn là dịp tăng cường quảng bá, thúc đẩy du lịch địa phương phát triển.
Huyện đảo Kiên Hải thuộc tỉnh Kiên Giang, nằm ở vùng biển Tây Nam của Tổ quốc, gồm hơn 23 hòn đảo nổi lớn nhỏ, với 4 xã là Hòn Tre, Lại Sơn, An Sơn và Nam Du, tổng diện tích tự nhiên khoảng 2.460 ha, dân số hơn 17.000 người. Kiên Hải có vẻ đẹp hoang sơ, kỳ bí, ẩn chứa giá trị nguyên sinh của rừng, bãi biển sạch đẹp, môi trường trong lành và vẻ đẹp hội tụ của nhiều yếu tố vùng, miền được nhiều người biết đến, thu hút du khách đến tham quan, trải nghiệm, khám phá. Với lợi thế này, Kiên Hải đang tập trung phát triển du lịch biển đảo trở thành ngành kinh tế chủ lực của địa phương.
Kiên Giang là một trong 28 tỉnh, thành trong cả nước có biển, với hai huyện đảo là Phú Quốc và Kiên Hải cùng phần đất liền ven biển trải dài qua 7 huyện, thành phố (Hà Tiên, Kiên Lương, Hòn Đất, Rạch Giá, Châu Thành, An Biên, An Minh), 50/145 xã, phường, thị trấn có biển. Tỉnh đã có nhiều giải pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường biển đảo, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển bền vững kinh tế và du lịch biển đảo, tăng cường bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
Trung tâm Y tế huyện Kiên Hải (Kiên Giang) nhiều năm qua đã tập trung đổi mới toàn diện, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, nâng cao trình độ chuyên môn, rèn luyện tu dưỡng đạo đức của đội ngũ cán bộ, y bác sĩ để không ngừng nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho người dân trên đảo.
Kiên Hải là một trong hai huyện đảo của tỉnh Kiên Giang, nằm trên vùng biển Tây Nam đất nước, với 23 đảo nổi lớn nhỏ, trong đó 11 đảo có dân sinh sống, gồm 4 xã: Hòn Tre, Lại Sơn, An Sơn và Nam Du; tổng diện tích tự nhiên 2.460 ha, dân số khoảng 20.750 người. Kinh tế của huyện chủ yếu là khai thác đánh bắt hải sản, nuôi trồng thủy sản và du lịch.
Kiên Hải là một trong 2 huyện đảo của tỉnh Kiên Giang có 23 đảo nổi lớn nhỏ; trong đó dân cư sinh sống trên 11 đảo, với 4 đơn vị hành chính, gồm 4 xã: Hòn Tre, Lại Sơn, An Sơn và Nam Du. Trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, huyện đảo Kiên Hải gặp rất nhiều khó khăn, vướng mắc về vị trí địa lý, cơ chế chính sách, thu hút đầu tư... do đó, huyện đang rất cần những giải pháp đồng bộ để tháo gỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho Kiên Hải phát triển.
Lại Sơn, huyện Kiên Hải là một trong 9 xã đảo của tỉnh Kiên Giang đang trên đà đổi mới. Đặc biệt những năm gần đây chất lượng giáo dục của Lại Sơn đã vươn lên vị trí "tốp" đầu trong toàn tỉnh Kiên Giang.
Nằm trên vùng biển cực Nam Tổ quốc, Hòn Sơn hay còn gọi Hòn Sơn Rái, nay là xã Lại Sơn, huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang nổi tiếng từ xa xưa với nghề làm nước mắm có tên gọi nước mắm Hòn. Người dân Lại Sơn thủy chung son sắt với nghề truyền thống này trong câu ca: “Nước mắm Hòn dầm con cá bẹ - Bởi mê nước mắm Hòn, em trốn mẹ theo anh” còn vang vọng đến hôm nay.
Cuối tháng 11/2016, Công ty Điện lực Kiên Giang đóng điện hoàn thành Dự án cấp điện lưới quốc gia cho xã đảo Lại Sơn, huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang.
Với chủ đề “Khám phá năm du lịch biển, đảo Kiên Hải”, trong hai ngày 14 - 15/11/2016, tại xã Lại Sơn, huyện Kiên Hải (Kiên Giang) diễn ra lễ hội Nghinh Ông với các nghi thức truyền thống như: Cung thỉnh các vị thần linh, cầu an và cầu siêu, lễ kiến quân, nghinh thần Nam Hải, lễ chánh tế Nam Hải Đại tướng quân.
Kiên Hải là một trong hai huyện đảo của tỉnh Kiên Giang với 4 xã đảo là Hòn Tre, Lại Sơn, An Sơn và Nam Du. Toàn huyện có hơn 4.700 hộ với gần 22.000 khẩu, sinh sống ở 11 trong tổng số 23 hòn đảo lớn nhỏ.