Kiên Giang: Nâng cao chất lượng dân số vùng hải đảo, ven biển

Kiên Giang: Nâng cao chất lượng dân số vùng hải đảo, ven biển
Các đảo biển Tây - Nam, có nhiều đảo xếp vào loại đẹp nhất nước ta: Phú Quốc, Nam Du… Dân số sinh sống huyện đảo và ven biển có khoảng trên 700.000 dân trong tổng số trên 1,7 triệu dân của tỉnh. Trong đó, dân số sinh sống tại huyện đảo Phúc Quốc có trên 100.000 dân, riêng huyện đảo Kiên Hải gần 30.000 dân, có 11 đảo có dân sinh sống, riêng quần đảo Nam Du có khoảng 4.000 dân... Còn lại trên nửa triệu dân sống vùng ven biển và xã đảo ở hai thành phố: Rạch Giá, Hà Tiên và 5 huyện ven biển Kiên Lương, Hòn Đất, Châu Thành, An Biên và An Minh.
 
Chăm sóc sức khỏe cho trẻ em vùng ven biển và xã đảo tỉnh Kiên Giang. (Ảnh: Quốc Thái)
Chăm sóc sức khỏe cho trẻ em vùng ven biển và xã đảo tỉnh Kiên Giang.
(Ảnh: Quốc Thái)

Trong giai đoạn 2016-2020, dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh, tập trung nâng cao chất lượng dân số, thích ứng với những thay đổi của cơ cấu dân số, có giải pháp phù hợp để điều chỉnh mức sinh đảm bảo dân số phát triển ổn định và bền vững, tỉnh Kiên Giang kêu gọi toàn thể đội ngũ cán bộ làm công tác dân số-kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ) tiếp tục đoàn kết, tích cực, chủ động, sáng tạo trong việc tham mưu với các cấp uỷ Đảng, chính quyền; phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể và động viên mọi tầng lớp nhân dân thực hiện chính sách dân số, nhất là các huyện đảo và các đơn vị ven biển. Từ đó nâng cao chất lượng dân số bền vững để phát triển kinh tế - xã hội - văn hóa cho nhân dân sinh sống vùng ven biển và hải đảo của tỉnh.
Bà con biển đảo thả lại đồi mồi, một loại rùa biển quý hiếm để bảo vệ nguồn tài nguyên, bảo vệ môi trường sinh thái bền vững vùng biển đảo Kiên Giang. (Ảnh: Huy Hải)
Bà con biển đảo thả lại đồi mồi, một loại rùa biển quý hiếm để bảo vệ nguồn tài nguyên, bảo vệ môi trường sinh thái bền vững vùng biển đảo Kiên Giang.
(Ảnh: Huy Hải)
Lễ đua ghe Ngo của bà con dân tộc Khmer vùng ven biển Kiên Giang. (Ảnh: Lê Sen)
Lễ đua ghe Ngo của bà con dân tộc Khmer vùng ven biển Kiên Giang.
(Ảnh: Lê Sen)

Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia Dân số - KHHGĐ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội cải thiện đời sống của nhân dân, nhất là các ấp, xã, huyện đảo và các đơn vị huyện thị, thành phố ven biển, năm 2015, tỉnh đã duy trì và mở rộng chiều sâu 115/145 xã, phường thị trấn dự án về Dân số và KHHGĐ, thuộc 13/15 huyện, thị, thành phố trong tỉnh. Trong đó có 58 xã thuộc huyện đảo Phú Quốc và Kiên Hải và 5 đơn vị huyện thị thành phố ven biển.
Khám chăm sóc sức khỏe cho con em vùng ven biển KG. (Ảnh: Thạch Rober)
Khám chăm sóc sức khỏe cho con em vùng ven biển KG. (Ảnh: Thạch Rober)

Tỉnh đã tổ chức được 326 cuộc hội thảo ở các cấp, có 8.931 lượt người tham dự. Công tác hoạt động tuyên truyền, nói chuyện chuyên đề, truyền thông nhóm nhỏ đang thu hút nhiều đối tượng quan tâm và tham gia. Tổ chức được 3.123 cuộc tuyên truyền chiều sâu, có 71.953 lượt người tham dự... Duy trì hoạt động được 65 câu lạc bộ “gia đình hạnh phúc” lấy tiêu chí không sinh con theo ý muốn làm nội dung sinh hoạt. Các câu lạc bộ đã tổ chức 855 buổi sinh hoạt với 20.520 lượt đối tượng tham dự...
Nhiều gia đình thực hiện kế hoạch hóa gia đình sinh từ 1 đến 2 con ở vùng ven biển và hải đảo Kiên Giang. (Ảnh: Quốc Thái)
Nhiều gia đình thực hiện kế hoạch hóa gia đình sinh từ 1 đến 2 con ở vùng ven biển và hải đảo Kiên Giang. (Ảnh: Quốc Thái)
Kết quả, mức giảm sinh bình quân hàng năm đạt 0,2 ‰ , tỷ lệ giảm sinh từ 15,89‰ năm 2011 còn 14,93‰ năm 2015. Tỷ lệ phát triển dân số 10,6‰ năm 2011 còn 9,93‰ năm 2015. Quy mô dân số: 1.761.399 dân, giảm trung bình hàng năm 0,2‰. Duy trì mức sinh thay thế 1,8 con/bà mẹ, tỷ lệ cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ thực hiện các biện pháp tránh thai đạt 76,3%. Tỷ số giới tính khi sinh: 107 bé trai/100 bé gái năm 2015, nếu tính giai đoạn 2011-2015: 108,6 bé trai/100 bé gái.
Tiêm phòng cho trẻ em vùng hải đảo Kiên Giang. (Ảnh: Quốc Thái)
Tiêm phòng cho trẻ em vùng hải đảo Kiên Giang. (Ảnh: Quốc Thái)
Nhiều xã, phường, thị trấn không có người sinh con thứ 3 trở lên. Tiếp tục thực hiện các mô hình, đề án góp phần nâng cao chất lượng dân số, chất lượng giống nòi như: Đề án Sàng lọc và chẩn đoán trước sinh, sàng lọc và chẩn đoán sơ sinh để phát hiện sớm các dị tật, bệnh bẩm sinh tại 145 xã, phường, thị trấn của thuộc 15 huyện, thị thành phố trong toàn tỉnh. Mô hình tư vấn và khám sức khỏe tiền hôn nhân tại 51 xã, phường, thị trấn của thuộc 5 huyện, thị. Đề án kiểm soát dân số vùng biển, đảo và ven biển tại 58 xã, phường, thị trấn của thuộc 5 huyện, thị, thành phố đã đem lại kết quả rất khả quan.Nhiều hộ ở các ấp xã  ở hai huyện đảo Phú Quốc và Kiên Hải không sinh con thứ 3...
Lễ hội Nghinh ông hàng năm được ngư tổ chức ở các huyện đảo cầu mong khai thác trúng mùa, bình an trên vùng biển đảo. (Ảnh: Mạnh Linh)
Lễ hội Nghinh ông hàng năm được ngư tổ chức ở các huyện đảo cầu mong khai thác trúng mùa, bình an trên vùng biển đảo. (Ảnh: Mạnh Linh)
Xây dựng cầu tàu ở huyện đảo Kiên Hải. (Ảnh: Lê Sen)
          Xây dựng cầu tàu ở huyện đảo Kiên Hải. (Ảnh: Lê Sen)
Lễ hội Nghinh ông hàng năm được ngư tổ chức ở các huyện đảo cầu mong khai thác trúng mùa, bình an trên vùng biển đảo. (Ảnh: Mạnh Linh)
Lễ hội Nghinh ông hàng năm được ngư tổ chức ở các huyện đảo cầu mong khai thác trúng mùa, bình an trên vùng biển đảo. (Ảnh: Mạnh Linh)

Có thể bạn quan tâm