Khánh Hòa: Gia tăng bệnh tay chân miệng ở trẻ em

Bác sĩ Bệnh viện Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa thăm khám cho các bệnh nhi. Ảnh: Phan Sáu - TTXVN
Bác sĩ Bệnh viện Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa thăm khám cho các bệnh nhi. Ảnh: Phan Sáu - TTXVN

Lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa cho biết, từ đầu năm đến ngày 10/7, toàn tỉnh ghi nhận 686 ca mắc tay chân miệng. Riêng trong tháng 7, toàn tỉnh ghi nhận 275 ca, vượt ngưỡng cảnh báo dịch. Dự báo số ca mắc tay chân miệng tại Khánh Hòa sẽ ở mức cao vào tháng tiếp theo.

Khánh Hòa: Gia tăng bệnh tay chân miệng ở trẻ em ảnh 1Bác sĩ Bệnh viện Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa thăm khám cho các bệnh nhi. Ảnh: Phan Sáu - TTXVN

Trong 6 tháng qua, trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa ghi nhận 20 ổ bệnh tay chân miệng, trong đó, có 2 ổ bệnh từ trường học. Nếu như 3 tháng đầu năm, số ca mắc tay chân miệng ở mức thấp, dưới 25 ca/tháng thì từ tháng 4 đến nay, số trẻ mắc tay chân miệng tại Khánh Hòa lại gia tăng đáng lo ngại.

Huyện Vạn Ninh (258 ca) và thành phố Nha Trang (245 ca) là hai địa phương có số ca mắc cao nhất toàn tỉnh. So với năm 2022, tình hình bệnh tay chân miệng ở các địa phương trong tỉnh giảm, trừ Vạn Ninh là huyện có số ca mắc tăng cao, gấp 5 lần so với cùng kỳ, có một ca tử vong vào cuối tháng 6. Ca tử vong này do điều trị tại nhà trước khi nhập viện, tuy nhiên tình trạng bệnh nặng, diễn tiến nhanh nên bệnh nhân không qua khỏi.

Các trường hợp mắc tay chân miệng tập trung ở trẻ từ 5 tuổi trở xuống (chiếm 93,1%). Đa số trẻ mắc tay chân miệng đều mắc chủng Enterovirus 71. Đây là chủng có độc lực cao, trẻ mắc chủng này dễ chuyển biến nặng với nhiều biến chứng nguy hiểm như viêm não, viêm màng não, viêm cơ tim, viêm phổi, phù phổi, suy hô hấp, suy tuần hoàn, có thể gây tử vong nếu không được điều trị kịp thời.

Khánh Hòa: Gia tăng bệnh tay chân miệng ở trẻ em ảnh 2Trẻ mắc bệnh tay chân miệng có những dấu hiệu nặng (nổi bóng nước lòng bàn tay, bàn chân, lở miệng,..) cần nhanh chóng đưa đến cơ sở y tế để được thăm khám sớm nhất. Ảnh: Phan Sáu - TTXVN

Ghi nhận tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa, số trẻ nhập viện điều trị bệnh tay chân miệng gia tăng. Trong đó, có nhiều trẻ khi nhập viện ở cấp độ cảnh báo và nặng (2b, độ 3 và độ 4). Tại Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, cao điểm có ngày 9/10 giường bệnh là các ca mắc tay chân miệng nặng, một số bệnh nhi phải sử dụng máy thở.

Ông Trần Nam Quân, Phó Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa cho biết, những ca bệnh nặng, bác sĩ sẽ hội chẩn liên viện với các bệnh viện lớn ở Thành phố Hồ Chí Minh như Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, Bệnh viện Nhi đồng 1, Bệnh viện Nhi đồng 2, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới... Ngoài điều trị cho các bệnh nhân trong tỉnh, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa tiếp nhận điều trị cho bệnh nhân ở một số tỉnh lân cận chuyển tuyến đến. Một số trường hợp ở tỉnh khác chuyển đến điều trị có những ca nặng độ 2b, độ 3, đến nay đã tạm ổn.

Chị Nguyễn Thị Hoàng Yến, mẹ cháu Đ.N.H.K (21 tháng tuổi, trú tỉnh Phú Yên) cho biết, đây là lần đầu tiên con chị bị bệnh tay chân miệng. Khi cháu đi học, thấy có xuất hiện mẩn đỏ trên người nên cô giáo đã báo cho gia đình. Sau đó, cháu được nhập viện điều trị tại tỉnh Phú Yên. Thấy cháu nổi mẩn đỏ nhiều, sức khỏe yếu, không ăn, không ngủ được và quấy khóc nên gia đình chuyển tới Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa điều trị từ tối 8/7. Sau nhiều ngày điều trị tích cực, cháu tỉnh táo, ăn được, uống được.

Khánh Hòa: Gia tăng bệnh tay chân miệng ở trẻ em ảnh 3Một bệnh nhi có biểu hiện nổi bỏng nước ở tay, chân, miệng cấp độ nguy hiểm cao điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Khánh Hòa. Ảnh: Phan Sáu - TTXVN

Để tránh tình trạng bùng dịch trong thời gian tới, ông Trần Nam Quân khuyến cáo, bệnh tay chân miệng lây qua đường tiêu hóa nên các gia đình cần vệ sinh tay kỹ cho trẻ trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh và thường xuyên vệ sinh môi trường... Khi nghi ngờ trẻ mắc bệnh, có những dấu hiệu nặng (nổi bóng nước lòng bàn tay, bàn chân, lở miệng), nguy hiểm như sốt cao liên tục, nôn nhiều, có nốt ban, bóng nước ở mặt, lòng bàn tay bàn chân… cần đưa trẻ đến ngay cơ sở y tế để chẩn đoán, điều trị kịp thời, tránh biến chứng nặng. Ngoài ra, thông báo cho địa phương nhằm kịp thời khoanh vùng ổ dịch và có các biện pháp xử lý y tế khác.

Phan Sáu

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm