Khẳng định mối quan hệ hợp tác, gắn bó hơn 6 thập kỷ giữa hai Hãng Thông tấn Việt Nam - Cuba

Chủ tịch Hãng Thông tấn Prensa Latina (Cuba) Luis Enrique Gonzalez Acosta và Tổng Biên tập Báo ảnh Việt Nam Nguyễn Thắng ký Thỏa thuận hợp tác về in và phát hành Báo ảnh Việt Nam tại khu vực Mỹ Latinh. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
Chủ tịch Hãng Thông tấn Prensa Latina (Cuba) Luis Enrique Gonzalez Acosta và Tổng Biên tập Báo ảnh Việt Nam Nguyễn Thắng ký Thỏa thuận hợp tác về in và phát hành Báo ảnh Việt Nam tại khu vực Mỹ Latinh. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

Ngày 25/9, tại Trung tâm Thông tấn quốc gia, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) Vũ Việt Trang đã hội đàm với Đoàn cấp cao Hãng Thông tấn Prensa Latina (PL) Cuba do Chủ tịch Luis Enrique Gonzalez Acosta dẫn đầu, nhân dịp Đoàn sang thăm, làm việc tại Việt Nam.

Khẳng định mối quan hệ hợp tác, gắn bó hơn 6 thập kỷ giữa hai Hãng Thông tấn Việt Nam - Cuba ảnh 1Quang cảnh hội đàm. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

Chào mừng Đoàn cấp cao Hãng Thông tấn PL đã có chuyến công tác tại Việt Nam. Tổng Giám đốc Vũ Việt Trang khẳng định: Quan hệ hợp tác giữa Hãng Thông tấn Prensa Latina và TTXVN luôn thiết thực và hiệu quả, đồng hành với lịch sử phát triển của mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Cuba.

Chuyến thăm chính thức của Đoàn tại Việt Nam diễn ra đúng vào dịp Kỷ niệm 50 năm Lãnh tụ, Tổng Tư lệnh Cuba Fidel Castro tới Vùng Giải phóng miền Nam Việt Nam tại Quảng Trị. Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt trong quan hệ giữa hai nước. Nhân sự kiện này, hai Hãng Thông tấn đã phối hợp xuất bản cuốn sách “Vì Việt Nam, Cuba nguyện hiến dâng cả máu”; tổ chức trưng bày Triển lãm ảnh…

Khẳng định mối quan hệ hợp tác, gắn bó hơn 6 thập kỷ giữa hai Hãng Thông tấn Việt Nam - Cuba ảnh 2Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Vũ Việt Trang phát biểu tại hội đàm. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

Thông tin về một số nét phát triển của TTXVN, Tổng Giám đốc Vũ Việt Trang nêu rõ: Ngày 26/10/2022, Chính phủ Việt Nam đã ban hành Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của TTXVN, khẳng định vai trò cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện. Trên cơ sở định hướng phát triển báo chí Việt Nam và phù hợp với xu thế phát triển của truyền thông thế giới, TTXVN đã đẩy mạnh chuyển đổi số trong quy trình sản xuất và phổ biến thông tin, tập trung nâng cấp các trang thông tin điện tử, mở các trang thông tin mới. Việc chuyển đổi số đặt ra yêu cầu các phóng viên, biên tập viên phải đổi mới tư duy trong tác nghiệp, thực hiện thông tin đa năng, đa loại hình.

Trong lĩnh vực hợp tác với Hãng Thông tấn Prensa Latina, hai cơ quan đã ký kết Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2023 - 2028 (ngày 18/4/2023) và đang được tiến hành trên nhiều lĩnh vực, trao đổi thông tin hàng ngày bằng nhiều thứ tiếng như Anh, Pháp, Tây Ban Nha và tiếng Pháp. Qua đó, TTXVN cung cấp tin truyền hình tiếng Tây Ban Nha và ảnh (chú thích bằng tiếng Anh) cho Hãng Thông tấn Prensa Latina. Tin ảnh, truyền hình của Hãng Thông tấn Prensa Latina chủ yếu do cơ quan thường trú TTXVN tại La Habana khai thác từ địa bàn.

Khẳng định mối quan hệ hợp tác, gắn bó hơn 6 thập kỷ giữa hai Hãng Thông tấn Việt Nam - Cuba ảnh 3Chủ tịch Hãng Thông tấn Prensa Latina (Cuba) Luis Enrique Gonzalez Acosta và Tổng Biên tập Báo ảnh Việt Nam Nguyễn Thắng ký Thỏa thuận hợp tác về in và phát hành Báo ảnh Việt Nam tại khu vực Mỹ Latinh. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

Hợp tác chuyên gia là một hoạt động hợp hiệu quả và đặc thù trong mối quan hệ giữa TTXVN - Hãng Thông tấn Prensa Latina. Các chuyên gia do Hãng Thông tấn Prensa Latina cử sang làm việc tại TTXVN luôn góp phần đảm bảo chất lượng thông tin đối ngoại bằng tiếng Tây Ban Nha của TTXVN, đồng thời giúp tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa các phóng viên, biên tập viên hai bên.

Các đơn vị của TTXVN luôn phối hợp chặt chẽ trong việc hỗ trợ hoạt động của Văn phòng Hãng Thông tấn Prensa Latina tại Hà Nội. Các đồng nghiệp Hãng Thông tấn Prensa Latina luôn sẵn sàng hỗ trợ phóng viên TTXVN thường trú tại La Habana trong hoạt động tác nghiệp. Mối quan hệ, giao lưu giữa các phóng viên, biên tập viên hai bên luôn được duy trì chặt chẽ, thắm tình đồng chí, đồng nghiệp...

Khẳng định mối quan hệ hợp tác, gắn bó hơn 6 thập kỷ giữa hai Hãng Thông tấn Việt Nam - Cuba ảnh 4Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Vũ Việt Trang phát biểu tại hội đàm. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

Tại hội đàm, Tổng Giám đốc Vũ Việt Trang mong muốn hai Hãng Thông tấn tiếp tục duy trì hiệu quả các lĩnh vực hợp tác; các phóng viên Hãng Thông tấn Prensa Latina tích cực tham gia Giải thưởng toàn quốc về Thông tin đối ngoại…Tổng Giám đốc khẳng định, TTXVN sẽ nỗ lực cùng Hãng Thông tấn Prensa Latina giữ gìn, phát triển mối quan hệ hợp tác hiệu quả, gắn bó đã được các thế hệ của hai Hãng Thông tấn xây dựng và vun đắp suốt gần 6 thập kỷ qua.

Chủ tịch Hãng Thông tấn Prensa Latina Luis Enrique Gonzalez Acosta khẳng định, chỉ trong thời gian ngắn, nhờ sự phối hợp hiệu quả, hai bên đã hoàn thành cuốn sách chung, tổ chức cuộc triển lãm ảnh. Những dự án hợp tác chung giữa hai bên sẽ tạo dấu ấn trong lễ kỷ niệm của hai nước. Chủ tịch Luis Enrique Gonzalez Acosta nêu rõ: Với Hãng Thông tấn Prensa Latina, mối quan hệ hợp tác với TTXVN là then chốt, mang tính chiến lược, gắn liền với mối quan hệ lâu dài giữa hai nước. Trân trọng những đề xuất của TTXVN, Hãng luôn sẵn sàng và nỗ lực hợp tác với TTXVN trên các lĩnh vực.

Khẳng định mối quan hệ hợp tác, gắn bó hơn 6 thập kỷ giữa hai Hãng Thông tấn Việt Nam - Cuba ảnh 5Chủ tịch Thông tấn xã Prensa Latina (Cuba) Luis Enrique González Acosta phát biểu tại hội đàm. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

Tại cuộc hội đàm, Chủ tịch Hãng Thông tấn Prensa Latina Luis Enrique Gonzalez Acosta và Tổng Biên tập Báo ảnh Việt Nam Nguyễn Thắng đã ký Thỏa thuận hợp tác in và phát hành Báo ảnh Việt Nam bằng tiếng Tây Ban Nha.

Khẳng định mối quan hệ hợp tác, gắn bó hơn 6 thập kỷ giữa hai Hãng Thông tấn Việt Nam - Cuba ảnh 6Đoàn đại biểu Thông tấn xã Việt Nam và Thông tấn xã Prensa Latina (Cuba) chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

Nam Sương

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm