Đẩy mạnh quan hệ hợp tác giữa TTXVN và Chính phủ Cộng đồng người Bỉ nói tiếng Pháp

Đẩy mạnh quan hệ hợp tác giữa TTXVN và Chính phủ Cộng đồng người Bỉ nói tiếng Pháp

Sáng 28/8, tại Trung tâm Thông tấn Quốc gia, Tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) Vũ Việt Trang đã tiếp đoàn đại diện Chính phủ Cộng đồng người Bỉ nói tiếng Pháp (Wallonie-Bruxelles) và Vùng Wallonie tại Việt Nam.

Đẩy mạnh quan hệ hợp tác giữa TTXVN và Chính phủ Cộng đồng người Bỉ nói tiếng Pháp ảnh 1Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Vũ Việt Trang và đại diện Phái đoàn Wallonie-Bruxelles tại Việt Nam. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

Tổng giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang chúc mừng ông Nicolas Dervaux, đại diện Chính phủ Cộng đồng người Bỉ nói tiếng Pháp (Wallonie-Bruxelles) và Vùng Wallonie tại Việt Nam, sẽ kết thúc nhiệm kỳ công tác từ xa vào ngày 31/8/2023 và chào mừng ông Pierre Du Ville đã được Chính phủ Cộng đồng người Bỉ nói tiếng Pháp (Wallonie-Bruxelles) và Vùng Wallonie cử làm Trưởng Đại diện Phái đoàn Cộng đồng người Bỉ nói tiếng Pháp (Wallonie-Bruxelles) và Vùng Wallonie tại Việt Nam, từ ngày 1/9/2023.

Giới thiệu về sự phát triển của TTXVN, Tổng giám đốc Vũ Việt Trang cho biết: TTXVN được chính thức thành lập ngày 15/9/1945. Bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (ngày 2/9) đã được TTXVN phát bằng ba thứ tiếng Việt, Anh, Pháp, điều đó cho thấy tiếng Pháp là một trong hai ngôn ngữ đầu tiên trong thông tin đối ngoại của TTXVN. Hiện nay, TTXVN đã thực hiện thông tin đối ngoại bằng 10 ngôn ngữ; trong đó tiếng Pháp vẫn là một trong những ngôn ngữ nòng cốt của thông tin đối ngoại của TTXVN. Hiện TTXVN có khoảng 50 phóng viên, biên tập viên đang sử dụng tiếng Pháp trong công việc chuyên môn tại tòa soạn báo Le Courrier du Vietnam, Ban biên tập tin Đối ngoại, Ban biên tập tin Thế giới, Báo ảnh Việt Nam và các cơ quan thường trú TTXVN tại các nước sử dụng tiếng Pháp.

Thời gian qua, Chính phủ Cộng đồng người Bỉ nói tiếng Pháp và vùng Wallonie đã triển khai nhiều dự án hợp tác với Việt Nam trên các lĩnh vực, mang lại những hiệu quả thiết thực cho bộ, ngành của Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực. TTXVN cũng là một đơn vị được thụ hưởng từ mối quan hệ hợp tác rất hiệu quả giữa hai bên. Trong đó, Chính phủ Cộng đồng người Bỉ nói tiếng Pháp và vùng Wallonie đã phối hợp với TTXVN triển khai Dự án "Nâng cao năng lực tiếng Pháp và chuyên ngành báo chí cho các nhà báo Pháp ngữ của TTXVN". Đây là dự án nằm trong khuôn khổ hợp tác của Ủy ban Hỗn hợp thường trực giữa nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Wallonie-Bruxelles. Từ năm 2019 đến nay, dự án hợp tác về "Nâng cao năng lực tiếng Pháp và chuyên ngành báo chí cho các nhà báo Pháp ngữ của TTXVN" đã được triển khai rất chất lượng, chuyên nghiệp. Các phóng viên, biên tập viên tiếng Pháp của TTXVN được thực tập tại 3 đơn vị báo chí uy tín tại Bỉ. Các chương trình đào tạo do các giảng viên dày dặn kinh nghiệm của Bỉ trực tiếp giảng dạy tại Việt Nam cũng rất sát với nhu cầu đào tạo của TTXVN, phục vụ cho chiến lược phát triển của TTXVN trong giai đoạn hiện nay đó là phát triển các sản phẩm truyền thông công nghệ số.

Đẩy mạnh quan hệ hợp tác giữa TTXVN và Chính phủ Cộng đồng người Bỉ nói tiếng Pháp ảnh 2Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

Trong khuôn khổ chuyến thăm của Nhà vua và Hoàng hậu Bỉ vào năm 2024, Tổng giám đốc Vũ Việt Trang mong muốn sẽ phối hợp cùng Wallonie-Bruxelles mở một triển lãm ảnh hoặc thông tin đa phương tiện bằng các sản phẩm do các học viên của TTXVN đã được tập huấn, đào tạo từ dự án "Nâng cao năng lực tiếng Pháp và chuyên ngành báo chí cho các nhà báo Pháp ngữ của TTXVN".

Ông Nicolas Dervaux cảm ơn lời chào mừng của Tổng giám đốc TTXVN, đồng thời khẳng định mối quan hệ hợp tác giữa Chính phủ Wallonie-Bruxelles - Việt Nam nói chung, cơ quan ngoại giao của Chính phủ Wallonie-Bruxelles nói riêng và TTXVN sẽ ngày càng phát triển, bởi đây là mối quan hệ dựa trên sự tin cậy, bền vững, hiệu quả. Chính phủ Wallonie-Bruxelles đánh giá cao mối quan hệ hợp tác với TTXVN và khẳng định đây là đối tác quan trọng của mình; đồng thời chú trọng vào chất lượng, hiệu quả của mối quan hệ hợp tác, cũng như các dự án hợp tác.

Thời gian qua, dù có những khó khăn do dịch bệnh nhưng với sự nỗ lực từ phía Việt Nam, hai bên đã xây dựng và thực hiện được dự án "Nâng cao năng lực tiếng Pháp và chuyên ngành báo chí cho các nhà báo Pháp ngữ của TTXVN" giai đoạn 2022-2024 - một trong 27 dự án trong khuôn khổ của Chương trình hợp tác song phương, giai đoạn 2022-2024 đã được thông qua. Ông Nicolas Dervaux trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ nhiệt tình của Báo Le Courrier du Vietnam, cũng như các đặc phái viên của TTXVN tại Bỉ đã truyền tải hình ảnh của Chính phủ Wallonie-Bruxelles đến Việt Nam cũng như thế giới; chúc mừng thành công của chương trình hợp tác, cũng như tin tưởng hai bên sẽ tiếp tục có những hợp tác tin cậy, lâu dài trong tương lai.

Đẩy mạnh quan hệ hợp tác giữa TTXVN và Chính phủ Cộng đồng người Bỉ nói tiếng Pháp ảnh 3Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Vũ Việt Trang và các đại biểu dự buổi tiếp. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

Ông Pierre Du Ville thể hiện sự vui mừng được giao trách nhiệm làm Trưởng Đại diện Phái đoàn Cộng đồng người Bỉ nói tiếng Pháp (Wallonie-Bruxelles) và Vùng Wallonie tại Việt Nam từ 1/9/2023; khẳng định sự hài lòng đối với quan hệ hợp tác giữa TTXVN và Chính phủ Wallonie-Bruxelles đã đạt được thời gian qua. Năm 2023 và 2024 hai bên sẽ có rất nhiều hoạt động để triển khai việc hợp tác, đặc biệt là chuyến thăm Việt Nam của Nhà vua và Hoàng hậu Bỉ năm 2024 sẽ mở ra mối quan hệ hợp tác mới. Ông Pierre Du Ville khẳng định sẽ giới thiệu đến Nhà vua, Hoàng hậu Bỉ và các nhà Lãnh đạo cao nhất của Việt Nam về mối quan hệ hợp tác này; hy vọng thời gian tới sẽ có thêm nhiều dự án hợp tác với TTXVN trong tương lai.

Phúc Hằng

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm