Bắt quả tang 5 đối tượng khai thác gỗ rừng tự nhiên trái pháp luật

Bắt quả tang 5 đối tượng khai thác gỗ rừng tự nhiên trái pháp luật

Ngày 15/4, theo thông tin từ Đồn Biên phòng Pù Nhi, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa, sau nhiều ngày xác minh, đấu tranh, theo dõi mật phục, đơn vị đã tiếp cận, bao vây và bắt quả tang nhóm 5 đối tượng có hành vi dùng cưa xăng khai thác gỗ rừng tự nhiên trái pháp luật. Các đối tượng gồm Hơ Văn Va (sinh năm 1996), Hơ Văn Cấu (sinh năm 1987), Hơ Văn Di (sinh năm 1976), Hơ Văn Lênh (sinh năm 1993), đều trú tại bản Cơm, xã Pù Nhi, huyện Mường Lát; Gia Văn Va (sinh năm 1984), trú ở bản Lốc Há, xã Nhi Sơn (Mường Lát).

Khai thác các lợi ích từ rừng để "nuôi" rừng

Khai thác các lợi ích từ rừng để "nuôi" rừng

Năm nay, sản lượng gỗ khai thác từ rừng trồng tập trung sẽ đạt 19 triệu m3; xuất khẩu các mặt hàng lâm sản có thể đạt trên 7,8 tỷ USD. Việt Nam đã trở thành nước đứng thứ 5 trên thế giới và thứ nhất khu vực Đông Nam Á về xuất khẩu các sản phẩm từ gỗ và lâm sản ngoài gỗ.Nhân ngày Lâm nghiệp Việt Nam (28/11), ông Nguyễn Quốc Trị, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chia sẻ với phóng viên Thông Tấn Xã Việt Nam (TTXVN) về định hướng phát triển của ngành lâm nghiệp trong thời gian tới.
"Chảy máu" rừng gỗ nghiến cổ thụ ở Điện Biên

"Chảy máu" rừng gỗ nghiến cổ thụ ở Điện Biên

Tại khu vực giáp ranh giữa xã Mường Đun, huyện Tủa Chùa với xã Phình Sáng, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên, trong thời gian qua nóng lên tình trạng lâm tặc vào rừng đốn hạ những cây gỗ nghiến cổ thụ để làm thớt.
Phú Yên: Đóng cửa rừng tự nhiên, khai thác gỗ rừng trồng

Phú Yên: Đóng cửa rừng tự nhiên, khai thác gỗ rừng trồng

Cùng với việc tiếp tục đóng cửa khai thác gỗ rừng tự nhiên, trong năm 2016, tỉnh Phú Yên đã khai thác 21.000 m3 gỗ rừng trồng, chủ yếu là keo lai, đạt 42% kế hoạch cả năm. Tỉnh Phú Yên phấn đấu năm nay khai thác 50.000 m3 gỗ rừng trồng, tăng 10.000 m3 so với năm 2015.
Rừng tự nhiên Tây Nguyên đang mất dần

Rừng tự nhiên Tây Nguyên đang mất dần

Trong những năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền các tỉnh vùng Tây Nguyên như Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum, Đắk Nông, Lâm Đồng luôn xác định công tác bảo vệ và phát triển rừng có ý nghĩa quan trọng. Nó vừa đảm bảo lợi ích tổng hợp, kết hợp hài hòa các mục tiêu kinh tế, xã hội, môi trường, quốc phòng và an ninh, vừa góp phần vào phát triển bền vững khu vực Tây Nguyên. Tuy nhiên, vì nhiều nguyên nhân, tài nguyên rừng ở Tây Nguyên đang ngày càng suy giảm nghiêm trọng.