Italy cứu hơn 4.000 người di cư trong một ngày

Italy cứu hơn 4.000 người di cư trong một ngày

Số người di cư nói trên được cứu khi đang di chuyển trên 12 xuồng cao su và 8 thuyền, hầu hết là cũ nát và có nguy cơ chìm bất cứ lúc nào, do số lượng người trên thuyền quá đông. 

Trong ảnh (tư liệu, lấy từ video): Lực lượng bảo vệ bờ biển Italy cứu vớt những người di cư trên biển Địa Trung Hải ngày 23/8. AFP/TTXVN
Trong ảnh (tư liệu, lấy từ video): Lực lượng bảo vệ bờ biển Italy cứu vớt những người di cư trên biển Địa Trung Hải ngày 23/8. AFP/TTXVN

Liên quan tới vấn đề người di cư, ngày 19/9, tại thủ đô Vienna của Áo, Thủ tướng Áo Werner Faymann, người đồng cấp Thụy Điển Stefan Loefven và Phó Thủ tướng Đức Sigmar Gabriel đã thảo luận về tình hình người tị nạn – vốn đang đang đặt ra nhiều thách thức an ninh tại châu Âu. Tại cuộc gặp, ba nhà lãnh đạo đều nhất trí nhiệm vụ hiện nay của các nước châu Âu là kiểm soát dòng người tị nạn, hỗ trợ cuộc sống cho họ cũng như đảm bảo an ninh trong thị trường lao động khi các nước này tiếp nhận những người di cư. Các lãnh đạo đều kết luận rằng, cần phải có sự hợp tác giữa các nước trong Liên minh châu Âu (EU) để cùng giải quyết cuộc khủng hoảng di cư. 

Trong ảnh: Thủ tướng Áo Werner Faymann (giữa), Thủ tướng Thụy Điển Stefan Loefven (trái) và Phó Thủ tướng Đức Sigmar Gabriel tại cuộc họp báo sau cuộc gặp. Reuters/TTXVN
 Trong ảnh: Thủ tướng Áo Werner Faymann (giữa), Thủ tướng Thụy Điển Stefan Loefven (trái) và Phó Thủ tướng Đức Sigmar Gabriel tại cuộc họp báo sau cuộc gặp. Reuters/TTXVN

Có thể bạn quan tâm