Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh vừa ký Quyết định 560/QĐ-TTg ngày 9/5/2022 công nhận huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.
Trong khuôn khổ Tuần lễ Festival nghệ thuật Quốc tế Huế 2024, tối 8/6, tại Công viên Cồn Tộc ở xã Quảng Lợi, huyện Quảng Điền (Thừa Thiên – Huế), Ủy ban Nhân dân huyện Quảng Điền đã tổ chức khai mạc Lễ hội "Sóng nước Tam Giang".
Ông Nguyễn Đình Đức, Chủ tịch UBND huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, thực hiện theo quy hoạch phát triển kinh tế trang trại trên vùng cát nội đồng, đến nay, huyện đã có 109 trang trại; doanh số bình quân vùng cát đạt 800 triệu đồng/trại/năm.
Ngày 11/2 (tức mồng 7 Tết Kỷ Hợi 2019), thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế, tổ chức lễ hội đua ghe trên sông Sịa. Đây là dịp cháu con phương xa hội tụ, cùng ôn lại truyền thống tốt đẹp của quê hương.
Làng nghề truyền thống mây tre đan Bao La, xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế chú trọng cải tiến mẫu mã, nâng cao chất lượng sản phẩm nên khách hàng đến với làng nghề ngày càng nhiều. Từ một làng nghề truyền thống chỉ chuyên đan các sản phẩm mây tre gia dụng, làng nghề Bao La đã sản xuất được sản phẩm xuất khẩu.
Mướp đắng hiện là cây trồng chủ lực trên vùng cát nội đồng ở tỉnh Thừa Thiên - Huế, đặc biệt mướp đắng được trồng ở xã Quảng Thái, huyện Quảng Điền nổi tiếng là sạch và thơm ngon. Ngoài trồng chính vụ, nông dân đã mở rộng diện tích trồng trái vụ, nhờ vậy mang lại hiệu quả kinh tế cao với khoảng 200 triệu đồng/ha.
Mạnh dạn ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ cao vào sản xuất, nông dân Nguyễn Thuận, sinh năm 1961, trú tại xã Quảng Vinh, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế, đã có doanh thu khoảng 3 tỷ đồng mỗi năm, từ mô hình trang trại chăn nuôi lợn và gà. Cuối tháng 9/2017, ông Thuận vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, do có thành tích xuất sắc và tiêu biểu trong phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững.