Vị trí tâm chấn (dấu sao) trận động đất ở Thanh Hoá sáng nay (21/7). Ảnh: tienphong.vn

Động đất 4.1 độ tại huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa

Theo Trung tâm Báo tin Động đất và Cảnh báo Sóng thần, Viện Vật lý Địa cầu (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), sáng 21/7, một trận động đất có độ lớn 4.1 đã xảy ra tại huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa, không gây thương vong về người và tài sản.

Các trường học miền núi Thanh Hóa vượt khó đón năm học mới

Các trường học miền núi Thanh Hóa vượt khó đón năm học mới

Chuẩn bị cho năm học mới, các trường học vùng cao của tỉnh Thanh Hóa đang hoàn thiện những phần việc cuối cùng, sẵn sàng đón học sinh tựu trường. Mặc dù còn nhiều khó khăn, nhiều điểm trường còn thiếu phòng học nhưng các trường đã nỗ lực vượt khó, chuẩn bị đầy đủ về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học; ổn định đội ngũ cán bộ, giáo viên để đón năm học mới.

Phát huy vai trò “đi trước” của cán bộ, đảng viên trong xây dựng nông thôn mới ở xã miền núi Lộc Thịnh

Phát huy vai trò “đi trước” của cán bộ, đảng viên trong xây dựng nông thôn mới ở xã miền núi Lộc Thịnh

Bằng việc xác định rõ vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng và tinh thần gương mẫu đi đầu của cán bộ, đảng viên, phong trào xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đạt được nhiều kết quả quan trọng. Qua đó góp phần làm đổi thay căn bản diện mạo nông thôn tại các địa phương.
Bảo tồn nhà sàn truyền thống dân tộc Mường gắn với phát triển du lịch cộng đồng ở huyện Ngọc Lặc

Bảo tồn nhà sàn truyền thống dân tộc Mường gắn với phát triển du lịch cộng đồng ở huyện Ngọc Lặc

Trong cộng đồng các dân tộc sinh sống tại huyện miền núi Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa, người Mường chiếm hơn 70% dân số. Thời gian qua, nhiều hộ đồng bào ở đây đã xây dựng nhà theo kiến trúc mới, hiện đại. Tuy nhiên, nhiều gia đình vẫn giữ những nếp nhà sàn theo kiến trúc truyền thống của của dân tộc mình. Địa phương này đang nỗ lực bảo tồn nhà sàn truyền thống người Mường bằng việc gắn với phát triển du lịch cộng đồng.
Công đoạn phơi miến dong Hương Ngọc. Ảnh: Nguyễn Nam-TTXVN

Sắc thái riêng miến dong Hương Ngọc

Không dùng hóa chất tẩy trắng, không pha phẩm màu, không chất bảo quản, sản phẩm miến dong Hương Ngọc sản xuất hoàn toàn bằng phương pháp thủ công truyền thống tại xã Ngọc Liên, huyện Ngọc Lặc nổi tiếng gần xa bởi sợi miến dẻo, dai, thơm ngon không nơi nào sánh bằng.
Có hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng em Thuận luôn học giỏi. Nguồn: dantri.com.vn

Nghị lực phi thường của tân sinh viên dân tộc Mường đạt 29,75 điểm

Bố không biết chữ, lại tàn tật, chân tay co quắp; mẹ chậm chạp, quanh năm đau ốm; bản thân phải đi chăn bò thuê để kiếm tiền đi học… , tuy nhiên, em Phạm Thị Thuận, dân tộc Mường, học sinh Trường Trung học Phổ thông Ngọc Lặc (Thanh Hóa) đã xuất sắc vượt qua hàng nghìn thí sinh trở thành tân sinh viên Khoa Sư phạm Lịch Sử, hệ chất lượng cao, Trường Đại học Hồng Đức với số điểm tương đối cao 29,75 điểm (tính cả điểm ưu tiên). “Trái ngọt” Thuận đạt được hôm nay là cả một câu chuyện dài về sự nỗ lực không mệt mỏi của nữ sinh người dân tộc có hoàn cảnh gia đình éo le và tuổi thơ cùng cực.
Dự án xây dựng đường trục Trung tâm- khu Trung tâm hành chính- Đô thị trung tâm vùng miền núi phía Tây tỉnh Thanh Hóa do Sở xây dựng tỉnh Thanh Hóa làm chủ đầu tư ngừng thi công do thiếu vốn. Ảnh: Nguyễn Nam-TTXVN

Cần sớm hoàn thành tuyến đường phục vụ đi lại cho người dân vùng cao Ngọc Lặc

Dự án xây dựng đường trục trung tâm khu Trung tâm hành chính- Đô thị trung tâm vùng miền núi phía Tây tỉnh Thanh Hóa do Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa làm chủ đầu tư với số vốn 609 tỷ đồng được khởi công từ năm 2010 tại thị trấn Ngọc Lặc. Tuy nhiên, chủ đầu tư mới xây được một số hạng mục tuyến đường, rồi sau đó ngừng thi công.
Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho đồng bào dân tộc

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho đồng bào dân tộc

Ngày 22/12, tại huyện miền núi Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa, Hội đồng Dân tộc và Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội phối hợp với Ủy ban Dân tộc, Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức Hội thảo triển khai thực hiện chương trình phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng tới tham dự và chỉ đạo tại hội thảo.
Nhiều năm qua, bà Phạm Thị Tắng (giữa) đã miệt mài truyền dạy lại các điệu múa, lời hát Pồn Pôông cho các thế hệ người Mường. Ảnh: Khiếu Tư - TTXVN

Nghệ nhân Phạm Thị Tắng - Người lưu giữ và trao truyền "hồn cốt" xứ Mường

Nghệ nhân Phạm Thị Tắng ở thôn Lỏ, xã Cao Ngọc, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa đã dành nhiều tâm huyết để bảo tồn và phát huy Lễ hội Pồn Pôông (Chơi hoa) đã được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia. Nhờ đó, những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Mường xứ Thanh luôn được bảo tồn, phát huy.
Phát huy hiệu quả dạy nghề cho lao động nông thôn huyện Ngọc Lặc

Phát huy hiệu quả dạy nghề cho lao động nông thôn huyện Ngọc Lặc

Những năm gần đây, huyện miền núi Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa đã triển khai hiệu quả công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn. Nhiều người nghèo trên địa bàn huyện đã được tạo điều kiện học nghề, tiếp cận kiến thức, kĩ năng để tìm việc làm. Nhiều học viên sau khi hoàn thành các lớp dạy nghề đã có việc làm, có thu nhập ổn định, góp phần xóa đói giảm nghèo.
Đồng chí Phạm Minh Chính dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại làng Chiềng Tây

Đồng chí Phạm Minh Chính dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại làng Chiềng Tây

Nhân kỷ niệm 88 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2018), chiều 18/11, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc cùng nhân dân làng Chiềng Tây, xã Ngọc Liên, huyện miền núi Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa.
Người giữ lửa cho Pồn Pôông xứ Mường

Người giữ lửa cho Pồn Pôông xứ Mường

Đối với đồng bào Mường ở huyện miền núi Ngọc Lặc của tỉnh Thanh Hóa, Pồn Pôông được xem là loại hình văn hóa đặc sắc rất riêng, chứa ẩn nhiều điều thú vị và gắn liền với cuộc sống bao đời của đồng bào nơi đây.