Ngày 6/4, ông Cao Trung Tin, Chủ tịch UBND huyện Đăk Tô (tỉnh Kon Tum) xác nhận: Ngôi nhà rông văn hóa lớn của huyện nằm tại khu vực quảng trường đã bị cháy rụi hoàn toàn cùng với nhiều hiện vật, hình ảnh tư liệu, hiện vật chiến tranh. Mặc dù chính quyền đã huy động nhân dân, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy tiến hành dập lửa khi khởi phát. Tuy nhiên, do vật liệu dựng nhà rông hoàn toàn bằng gỗ, tre, nứa, tranh… nên nhà đã bị ngọn lửa thiêu rụi hoàn toàn.
Lô 2, khoảnh 2, tiểu khu 281 thuộc thôn Đăk Chờ, xã Ngọk Tụ, huyện Đăk Tô (Kon Tum) hiện có cây sao cát cổ thụ, được xem biểu tượng niềm tin của người dân nơi đây. Do đó, bà con và các cán bộ quản lý, bảo vệ rừng đang ngày đêm bảo vệ cây cổ thụ này.
Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum vừa ban hành Quyết định số 246/QĐ-UBND về việc tặng Bằng khen cho hai hộ gia đình gương mẫu, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, có nhiều đóng góp về đất đai và tài sản trên đất để xây dựng đường giao thông, góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Đó là hộ bà Bùi Thị Thông và hộ ông Lê Triều, cùng trú tại khối 9, thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum.
Thông tin từ Ủy ban nhân dân xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum cho biết, đến 9 giờ ngày 5/1, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của hai anh em A Liên (sinh năm 2002) và A Đai (sinh năm 2005), cùng trú xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tử vong do đuối nước.
Ngày 8/2, các địa phương trong tỉnh Kon Tum đã đồng loạt phát động ra quân xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Với chủ đề “Phát triển sản xuất, chỉnh trang khu dân cư, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” thôn Đăk Chờ, xã Ngọk Tụ, huyện Đăk Tô, được chọn là địa điểm phát động phong trào thi đua.
Các cấp cơ sở Đoàn trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã tổ chức nhiều chương trình đón Tết Trung thu năm 2021 cho trẻ em, nhất là các trẻ có hoàn cảnh khó khăn, vùng dân tộc thiểu số. Các chương trình được Tỉnh Đoàn Kon Tum tổ chức đảm bảo các quy định về phòng, chống dịch COVID-19.
Với mục tiêu trồng 130 ha cây dược liệu trong năm 2021, nhưng đến nay huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum mới trồng được gần 40 ha và khó hoàn thành đúng kế hoạch mà tỉnh giao.
Suối nước nóng ở huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum được UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư cách đây hơn 15 năm. Tuy nhiên đến nay dự án này vẫn chưa được khai thác. Kỳ vọng suối nước nóng thành điểm thu hút khách tham quan du lịch, nghỉ dưỡng, tạo việc làm cho người dân sống quanh vùng đã không thành hiện thực.
Sau 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận, tích cực tham gia của đồng bào Xê-đăng, diện mạo nông thôn huyện Đăk Tô (Kon Tum) ngày một khởi sắc...
Sáng 12/10, UBND tỉnh Kon Tum tổ chức họp trực tuyến kiểm tra công tác phòng, chống lụt bão trên địa bàn. Theo báo cáo của các địa phương, do ảnh hưởng của mưa lũ, trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã có hai trường hợp tử vong. Đó là em Y Liên, sinh năm 1998 (trú xã Ngọc Yêu, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum), là sinh viên năm 2 Trường Đại học Đà Lạt và Trung úy Phạm Ngọc Hải, sinh năm 1981, trú tại huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum.
Tính đến sáng 3/7/2020, ngành y tế tỉnh Kon Tum đã ghi nhận tổng cộng 11 trường hợp dương tính với vi khuẩn gây bệnh bạch hầu và 9 trường hợp mang vi khuẩn nhưng không phát bệnh.
Tỉnh Kon Tum đã thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 và phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016 - 2020. Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh giảm sâu từ 26,11% vào cuối năm 2015 xuống còn 13,62% cuối năm 2019. Thành quả trên có được nhờ sự đóng góp không nhỏ của những lá đơn xin thoát nghèo của nhiều hộ dân trên địa bàn tỉnh.
Trước thông tin về tình trạng khai thác, vận chuyển và mua bán lâm sản trái phép diễn ra trên địa bàn, ngày 29/4 Thường trực Tỉnh ủy Kon Tum đã họp, chỉ đạo xử lý nghiêm minh, không có vùng cấm và chỉ đạo Công an tỉnh thành lập chuyên án để điều tra. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Hòa chỉ đạo các đơn vị có liên quan khẩn trương kiểm tra, xác minh và xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật.
Gần 300 ha sắn trên địa bàn huyện Đăk Tô (Kon Tum) đang bị bệnh khảm lá trên cây sắn gây hại khiến người dân và chính quyền lo lắng từng ngày. Điều đáng nói là số diện tích bị bệnh lại “rơi” vào các hộ nghèo, người dân tộc thiểu số (chiếm gần một nửa diện tích). Nếu không giải quyết được vấn đề này, nguy cơ đói nghèo sẽ còn đeo bám người dân nơi đây.
Ngày 19/4, Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) có bài viết phản ánh tình trạng Khu chứng tích Nhà thờ Kon H’ring, thuộc làng Kon H’ring, xã Diên Bình, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum ngày càng xuống cấp. UBND huyện Đăk Tô đã kiểm tra thực trạng Khu chứng tích và sẽ tiến hành sửa chữa lại trong thời gian tới.
Giá thu mua củ sắn (mỳ) đang tăng cao so với niên vụ trước giúp người trồng sắn ở tỉnh Kon Tum phấn khởi. Tuy nhiên, tại huyện Đăk Tô một trong những vùng trọng điểm trồng sắn thì người dân đang lo lắng từng ngày vì bệnh chổi rồng tàn phá.