Ngày 21/12, Tỉnh đoàn Gia Lai, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Gia Lai phối hợp với Trung tâm Công tác xã hội Thanh thiếu niên thuộc Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Báo Thanh niên, Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai đã tổ chức Chương trình “Ấm áp mùa đông - Xuân yêu thương” năm 2024 tại xã biên giới Ia Lâu, huyện Chư Prông.
Ngày 10/10, UBND xã Ia Mơ, huyện Chư Prông (Gia Lai) cho biết đang phối hợp với cơ quan chức năng điều tra nguyên nhân khiến cá của nhiều hộ dân nuôi trên hồ thủy lợi Ia Mơ chết hàng loạt.
Viện Kiểm sát nhân dân huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai) đã hoàn tất cáo trạng và chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án sang Tòa án nhân dân cùng cấp để xét xử bị cáo Rơ Mah Pil (sinh năm 1986, tại xã Ia Lâu, huyện Chư Prông) về tội "Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ", theo khoản 3 Điều 264 Bộ luật hình sự.
Khoảng hai tháng nay, khu vườn của gia đình ông Phạm Văn Thủy, thôn Hợp Thắng, xã Ia Drăng, huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai) trở thành “công trường đá chẻ”. Các đối tượng khai thác đá thường hoạt động vào ban đêm, đến khoảng 5 giờ sáng thì rời khỏi công trường. Tình trạng này đã diễn ra trong thời gian dài.
Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ vụ án, đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp truy tố 8 bị can liên quan tới sai phạm trong việc đền bù tại Dự án Hồ thuỷ lợi Ia Mơr (huyện Chư Prông).
Ở Gia Lai, Cụm dân cư Suối Khôn thuộc địa bàn xã biên giới Ia Mơ (huyện Chư Prông) có 561 người sinh sống. Đời sống ở đây còn nhiều khó khăn, có tới 71 người mù chữ, chiếm hơn 10% dân số. Để giúp bà con có thể tiếp cận con chữ, Đồn Biên phòng Ia Lốp đã mở lớp xóa mù chữ, với sự tham gia của những người thầy mang quân hàm xanh. Lớp học không chỉ giúp bà con Jrai trong làng biết đọc, biết viết, mà còn góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân trong việc bảo vệ biên giới Tổ quốc.
Ngày 28/9, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai cho biết đã tiếp nhận nhận một trường hợp sốc thuốc tân dược dẫn đến tử vong (ngoại viện). Để tránh các trường hợp tử vong đáng tiếc như trên, các bác sỹ khuyến cáo người dân khi có biểu hiện đau, ốm cần đến khám tại các cơ sở y tế để được tư vấn chữa trị, uống thuốc phải theo chỉ định của bác sĩ, đặc biệt là với những người đã có tiền sử về dị ứng với các thành phần của thuốc.
Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, từ đầu năm 2023 đến nay, Gia Lai đã ghi nhận 3.160 ca mắc sốt xuất huyết; trong đó có một trường hợp tử vong (nữ, sinh năm 1981, thôn Hòa Bình, xã Bàu Cạn, huyện Chư Prông, Gia Lai).
Tỉnh Gia Lai hiện có hơn 38.500 hộ nghèo, trong đó hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số chiếm đến gần 90%. Để giúp đồng bào thiểu số nghèo ổn định cuộc sống, tỉnh đã triển khai nhiều chương trình tín dụng chính sách, giúp bà con phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống.
Tết Quý Mão cận kề trên mảnh đất Tây Nguyên đại ngàn nắng gió, năm nay, những hộ dân thoát nghèo tại tỉnh Gia Lai đón xuân mới vui tươi, ấm áp hơn nhờ những nguồn hỗ trợ các chương trình chính sách xã hội để vươn lên trong cuộc sống.
Ban Chấp hành Công đoàn Trường Trung học Phổ thông Pleime, huyện Chư Prông (Gia Lai) đã có đơn kiến nghị gửi Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai và các Công đoàn liên quan trong tỉnh đề nghị giải quyết, thanh toán chế độ phụ cấp cho cán bộ, giáo viên, người lao động tại đơn vị. Đây là tiền phụ cấp vùng đặc biệt khó khăn năm 2021 của cán bộ, giáo viên, người lao động của Trường; tuy nhiên, đến nay vẫn chưa được chi trả.
Sáng 26/8, theothông tin từ huyện Chư Prông (Gia Lai), địa phương đã thăm hỏi, chia buồn và hỗ trợ gia đình 2 nạn nhân bị sét đánh dẫn đến tử vong trong khi đi làm rẫy tại khu vực suối của làng Đê-sơ, xã Ia Me.
Với người dân làng Krông, xã Ia Mơr, huyện Chư Prông (Gia Lai), bà Ksor H’Blâm, dân tộc Jrai luôn được tin tưởng và quý mến bởi những đóng góp của bà cho sự phát triển chung của vùng biên đầy nắng gió.
Là nữ già làng hiếm hoi của Tây Nguyên, bà Ksor H’Blăm (làng Krông, xã Ia Mơr, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) luôn được bà con dân làng yêu mến và được chính quyền địa phương tín nhiệm bởi những cống hiến của bà đối với sự phát triển vùng biên nắng gió.
UBND huyện Chư Prông đã có văn bản chỉ đạo Công an huyện Chư Prông phối hợp với UBND xã Ia Mơ (huyện Chư Prông) điều tra, làm rõ các đối tượng có dấu hiệu lợi dụng chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng, tự ý dựng nhà cửa, chuồng trại, trồng cây trong phạm vi các tuyến kênh nhánh thuộc dự án Thủy lợi Ia Mơr (xã Ia Mơ, huyện Chư Prông).
Ngày 4/6, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị đã có quyết định truy tố 2 bị can nguyên là Trưởng ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Púch gồm: Nguyễn Thị Hương (62 tuổi, trú tại phường Tây Sơn, thành phố Pleiku) và Phan Quốc Huy (34 tuổi, trú tại phường Yên Thế, thành phố Pleiku) về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” theo quy định tại khoản 2 Điều 285 Bộ luật Hình sự năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009; truy tố bị can Trần Quang Trung (37 tuổi, trú tại thị trấn Chư Prông, huyện Chư Prông) - nhân viên Ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Mơr về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 360 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. Cả 3 bị can trên đều được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.
Là một trong hai công trình đại thủy nông của khu vực Tây Nguyên, công trình thủy lợi Ia Mơr nằm trên địa bàn huyện Chư Prông (Gia Lai) được phê duyệt đầu tư vào tháng 10/2005, với tổng mức đầu tư gần 3.000 tỷ đồng, chủ đầu tư là Ban Quản lý đầu tư và Xây dựng thủy lợi 8. Dự án khi hoàn thành được kỳ vọng giúp đảm bảo an ninh quốc phòng trên vùng biên giới; di dân, tái định cư; tưới tiêu cho khoảng 14.000 ha đất nông nghiệp.
Hàng trăm diện tích cao su vô chủ mọc trên đất rừng đã nhiều năm, qua 3 "đời" Trưởng ban Ban Quản lý rừng phòng hộ… nhưng vẫn chưa được xử lý dứt điểm.
Kpă Meo gương mẫu đi đầu trong công tác đoàn cũng như phong trào lập nghiệp tại địa phương. Không chỉ làm giàu cho bản thân, Kpă Meo còn giúp nhiều hộ dân tộc thiểu số tại địa phương thay đổi nếp nghĩ, cách làm, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, vươn lên thoát nghèo” - anh Nguyễn Hoàng Phong, Bí thư Tỉnh đoàn Gia Lai nhận xét.
Ngày 13/9, cơ quan chức năng cho biết: Thanh tra tỉnh Gia Lai vừa kiến nghị UBND tỉnh Gia Lai chuyển hồ sơ sang Công an tỉnh xử lý vụ việc liên quan đến trách nhiệm của Ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Puch để mất hơn 1.200 ha rừng.
Ngày 16/7, ông Nguyễn Văn Luyến, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai cho biết, UBND huyện vừa có văn bản công bố hết dịch tả lợn châu Phi tại xã Bình Giáo – xã cuối cùng ghi nhận trường hợp lợn nhiễm bệnh. Như vậy, Chư Prông là huyện đầu tiên của tỉnh Gia Lai công bố hết dịch tả lợn châu Phi.
Viện Khảo cổ học (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) và Bảo tàng tỉnh Gia Lai tổ chức hội thảo báo cáo sơ bộ kết quả khai quật Di tích Làng Gà 7, xã Ia Boòng, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai.