Thông tin từ Công an tỉnh Cao Bằng, ngày 6/11 Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an tỉnh đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Nguyễn Ích Chánh (sinh năm 1972), Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng, nguyên Chủ tịch UBND huyện Bảo Lạc, để điều tra làm rõ hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Ngày 30/3, Đồn Biên phòng Cần Yên (Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Trồng cây thuốc phiện” theo Điều 247 Bộ luật Hình sự.
Huyện Bảo Lạc (Cao Bằng) có 7 dân tộc chính gồm: Kinh, Tày, Nùng, Mông, Dao, Sán Chỉ, Lô Lô, trong đó mỗi dân tộc có nét văn hóa đặc sắc riêng. Thời gian qua, Bảo Lạc đã quan tâm, chỉ đạo việc bảo tồn, gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa các dân tộc, góp phần củng cố khối đại đoàn kết, nâng cao dân trí, giảm nghèo trên địa bàn huyện…
Nhiều ngày qua, trên địa bàn tỉnh Cao Bằng có mưa trên diện rộng, có nơi mưa rất to gây ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản của người dân. Tại huyện Bảo Lạc, mưa lũ đã làm 19 ngôi nhà bị thiệt hại. Vụ sạt lở đất, đá xảy ra ngày 28/5, tại tổ dân phố 5 (thị trấn Bảo Lạc, huyện Bảo Lạc) làm 1 người tử vong.
Ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cao Bằng duy trì mô hình lớp ghép bậc Tiểu học để bảo đảm quyền được học tập của trẻ em vùng cao, nhất là tại các thôn, bản biên giới. Mô hình lớp ghép góp phần quan trọng giúp học sinh dân tộc thiểu số tự tin tiếp cận tri thức, đảm bảo duy trì sĩ số, củng cố kết quả công tác phổ cập giáo dục Tiểu học.
Bảo Lạc là một trong những huyện nghèo nhất của tỉnh Cao Bằng, cách xa trung tâm tỉnh, điều kiện sản xuất khó khăn, trình độ sản xuất của người dân còn nhiều hạn chế nên việc phát triển kinh tế ở đây gặp rất nhiều trở ngại. Mới đây, huyện đã tìm ra một mô hình phát triển kinh tế hiệu quả, xóa nghèo bền vững cho người dân từ chuyển đổi các loại cây trồng truyền thống sang trồng dâu nuôi tằm.
Cùng với khèn và đàn môi, kèn lá được coi là “linh hồn” trong đời sống tinh thần của người Mông ở Cao Bằng. Họ gửi gắm và thể hiện tiếng lòng của mình với bạn tình, cộng đồng và thiên nhiên, núi rừng hùng vĩ qua âm thanh kèn lá. Âm thanh kèn lá không trầm, thấp mà lảnh lót, cao vút. Vì thế, kèn lá được ví như tiếng hót của chim họa mi giữa đại ngàn.
Nhằm tạo điều kiện cho người nghèo, hộ nghèo vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống, góp phần thực hiện có hiệu quả công tác xóa đói giảm nghèo, Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Cao Bằng đã triển khai, nhân rộng mô hình phát triển chăn nuôi bò cái sinh sản, tạo sinh kế cho 23 hộ nghèo, hộ cận nghèo tại xã Cô Ba, huyện Bảo Lạc với tổng kinh phí dự án gần 380 triệu đồng. Đến nay, mô hình đã phát huy hiệu quả, từng bước trao cơ hội thoát nghèo cho người dân nơi đây.
Người Sán Chỉ tập trung chủ yếu ở Cao Bằng, phân bố chủ yếu tại 2 huyện Bảo Lạc, Bảo Lâm. Trong đó, ở Bảo Lạc người Sán Chỉ tập trung đông nhất tại các xã Cốc Pàng, Thượng Hà, Kim Cúc, Hưng Đạo, Sơn Lộ… Người Sán Chỉ có nền văn hóa truyền thống giàu bản sắc, trong đó, những tục lệ cưới xin cũng như một số dân tộc thiểu số khác rất phức tạp và qua nhiều nấc bước, đến nay vẫn được đồng bào bảo tồn và phát huy.
Đến chợ phiên Lũng Pán, xã Huy Giáp, huyện Bảo Lạc (Cao Bằng), ấn tượng về những màu sắc khác nhau của sản vật, của trang phục, sắc thái trên từng gương mặt con người nơi đây, âm thanh của tiếng cười, tiếng nói, tiếng gọi mời và hương vị các món ẩm thực bản địa..., như một bức tranh tổng hòa nét văn hóa độc đáo của người vùng cao duyên dáng, hấp dẫn và thắm đượm tình người.
Ngày hội Văn hóa Thể thao và Chợ tình phong lưu 2018 tại huyện Bảo Lạc (Cao Bằng) đã tái hiện lại giá trị đời sống sinh hoạt, bản sắc văn hóa của cộng đồng các dân tộc nơi đây.
Khi hoa mận nở rộ trắng tinh khôi nơi núi rừng, người dân Lô Lô xóm Nà Van, xã Hồng Trị, huyện, Bảo Lạc (Cao Bằng) rộn ràng đón Tết. Tết của người Lô Lô mộc mạc, hấp dẫn và đầy sức sống, ẩn chứa những giá trị văn hóa đậm nét của người dân miền núi cao.
Xóm người Sán Chỉ ở Khuổi Chủ, xã Thượng Hà, huyện Bảo Lạc (Cao Bằng) nằm ở lưng chừng núi, bên thượng nguồn sông Gâm hiền hòa, thơ mộng. Dù cuộc sống còn gặp nhiều khó khăn song đồng bào còn lưu giữ được nhiều giá trị văn hóa độc đáo và khá riêng biệt.