Hưng Yên: Hiệu quả vận hành trạm biến áp 110kV không người trực

Thời gian qua, Công ty Điện lực Hưng Yên (PC Hưng Yên) luôn chú trọng đầu tư xây dựng phát triển hệ thống trạm biến áp 110kV không người trực và đã mang lại nhiều hiệu quả thiết thực, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện.

Giám đốc PC Hưng Yên Lương Minh Thanh cho biết, trên địa bàn tỉnh hiện có 18 trạm biến áp 110kV không người trực. Các trạm biến áp 110kV được xây dựng trong nhiều giai đoạn với các dạng kết cấu thiết kế ban đầu khác nhau; trong đó, có 9 trạm biến áp được xây dựng theo tiêu chuẩn trạm biến áp 110kV có người trực và được cải tạo thành trạm biến áp 110kV không người trực.

1.jpg
Nhân viên điện lực trạm 110kV Yên Mỹ (Hưng Yên) kiểm tra thông số vận hành. Ảnh: Quang Nhiều-TTXVN

Theo ông Lương Minh Thanh, hiện các trạm biến áp 110kV do Đội Quản lý vận hành lưới điện cao thế Hưng Yên quản lý vận hành. Việc quản lý vận hành thông qua trung tâm điều khiển xa tại Phòng Điều độ. Hiện nay, việc thu thập thông số kỹ thuật trạm biến áp 110kV không người trực được thực hiện tự động. Tất cả việc thao tác đóng cắt, điều khiển thiết bị trạm 110kV được tiến hành ngay tại trung tâm điều khiển xa thông qua hệ thống thiết bị hiện đại. Cùng đó, các hệ thống phụ trợ trạm biến áp không người trực như giám sát an ninh; hệ thống báo cháy, báo khói tự động… được truyền về trung tâm điều khiển xa phục vụ theo dõi, quản lý trạm biến áp.

Thông qua việc chỉ huy, thao tác vận hành, đóng cắt thiết bị từ xa, trung tâm điều khiển xa đi vào hoạt động đã mang lại nhiều lợi ích thiết thực như giảm thời gian thao tác vận hành, đóng cắt thiết bị trạm biến áp, rút ngắn thời gian bảo trì, bảo dưỡng, xử lý sự cố trạm biến áp, qua đó giảm thời gian mất điện.

Ông Trần Quốc Hội, Đội trưởng Đội Quản lý vận hành lưới điện cao thế Hưng Yên chia sẻ, cùng với phần mềm điều khiển hiện đại, thông qua các khoá liên động sẽ khắc phục hoàn toàn những sai sót có thể xảy ra do yếu tố con người. Đồng thời, bảo đảm yếu tố an toàn, sức khoẻ cho người lao động, đặc biệt là trong thời tiết mưa bão do việc vận hành, điều khiển thực hiện ngay tại Trung tâm điều khiển xa.

Từ năm 2021 đến nay, tại tất cả các trạm biến áp 110kV không người trực trên địa bàn tỉnh đã không để xảy ra nguy cơ phóng điện bề mặt thiết bị, sự cố đầu cáp đấu nối trong trạm biến áp 110kV.

Quang Nhiều

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm