Hơn 260 tỷ đồng hỗ trợ đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Thanh Hóa

Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Minh Cảnh trao hỗ trợ trao kinh phí hỗ trợ xây dựng “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên khó khăn tại huyện Bá Thước. Ảnh: baothanhhoa.vn
Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Minh Cảnh trao hỗ trợ trao kinh phí hỗ trợ xây dựng “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên khó khăn tại huyện Bá Thước. Ảnh: baothanhhoa.vn

Ngày 3/1, Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động Công đoàn năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

Hơn 260 tỷ đồng hỗ trợ đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Thanh Hóa ảnh 1Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Minh Cảnh trao hỗ trợ trao kinh phí hỗ trợ xây dựng “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên khó khăn tại huyện Bá Thước. Ảnh: baothanhhoa.vn

Trong năm 2023, hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động tập trung hướng về cơ sở, qua đó, hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động ổn định đời sống, yên tâm lao động sản xuất. Tổng hỗ trợ từ các chương trình “Mái ấm Công đoàn”; thăm hỏi ốm đau cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn; “Tháng Công nhân”, “Tháng an toàn vệ sinh lao động”… đạt hơn 260 tỷ đồng, trợ giúp cho 328 nghìn lượt đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Công tác tham gia xây dựng chính sách, pháp luật liên quan đến quyền lợi người lao động được quan tâm thực hiện. Liên đoàn Lao động tỉnh và Đoàn đại biểu Quốc hội Thanh Hóa tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề giữa đại biểu Quốc hội với 300 đoàn viên, người lao động trên địa bàn.

Công đoàn tổ chức 5 Hội nghị giao ban với các doanh nghiệp FDI với trên 500 người tham dự, nắm bắt kịp thời tình hình về đời sống việc làm, tiền lương, việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với đoàn viên, người lao động, thực hiện quy chế dân chủ tại nơi làm việc, quan hệ lao động, hoạt động Công đoàn và đảm bảo trật tự, an ninh tại các khu công nghiệp. Công đoàn phối hợp và tham gia với các ngành chức năng điều tra công khai 14 vụ tai nạn lao động và tai nạn giao thông xảy ra trong năm 2023; tổ chức 232 cuộc giám sát việc thực hiện chế độ chính sách và bảo hiểm xã hội, thực hiện quy chế dân chủ tại cơ sở.

Quỹ hỗ trợ đoàn viên công nhân viên chức lao động Công đoàn Thanh Hóa đã hỗ trợ gần 6.000 lượt đoàn viên, với số tiền 13,9 tỷ đồng. Các cấp Công đoàn tổ chức ký kết thực hiện thỏa thuận hợp tác với 112 đối tác, cung cấp các sản phẩm, dịch vụ với chất lượng tốt, giá thành ưu đãi cho đoàn viên, người lao động; đã có hơn 65 nghìn lượt đoàn viên, người lao động được hưởng với số tiền ưu đãi là 9,6 tỷ đồng.

Ông Võ Mạnh Sơn, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa cho biết, thời gian tới, sẽ nâng cao năng lực cán bộ Công đoàn, vai trò của tổ chức Công đoàn trong tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, đặc biệt những vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích của đoàn viên. Công đoàn tổ chức thực hiện các biện pháp xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ, phòng ngừa tranh chấp lao động, đình công tự phát tại doanh nghiệp.

Công đoàn tăng cường công tác tham gia giám sát, phản biện xã hội; có giải pháp giải quyết kịp thời những bức xúc, đề xuất, kiến nghị của đoàn viên, người lao động. Các cấp Công đoàn tiếp tục đổi mới hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động theo hướng đảm bảo an sinh xã hội, tăng cường thực hiện chương trình phúc lợi tạo sự khác biệt về quyền, lợi ích của đoàn viên Công đoàn. Đồng thời, chủ động tìm kiếm các đối tác mới với các sản phẩm, dịch vụ mới; đàm phán, ký kết mang lại lợi ích tốt hơn cho đoàn viên và người lao động...

Dịp này, nhiều cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc đã được Thủ tướng Chính phủ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa tặng bằng khen.

Khiếu Tư

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm