Ngày 20/11, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam và khai giảng năm học 2021-2022 của Học viện Nông nghiệp Việt Nam. TTXVN giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Chủ tịch nước. Toàn văn như sau:
Sáng 17/8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự sự kiện "Hành trình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và Ngày hội việc VNUA – 2022" do Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức.
Nhân kỷ niệm ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam, sáng 18/5, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức hội nghị “Khoa học công nghệ Học viện Nông nghiệp Việt Nam: Công nghệ, sản phẩm tiêu biểu”.
Nông nghiệp là một trong những lĩnh vực được ưu tiên trong hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Vương quốc Bỉ, trong đó đó khoa Lý luận chính trị xã hội của Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã được thụ hưởng nhiều thành quả quan trọng.
Chăn nuôi gia cầm ở Việt Nam giữ vị trí khá quan trong trong cung cấp nguồn thực phẩm (thịt, trứng) cho xã hội đồng thời cũng góp phần vào việc cải thiện điều kiện kinh tế cho các hộ nông dân. Tuy nhiên, hiện nay các giống gà nội đang có nguy cơ kém phát triển, thậm chí một số giống có nguy cơ bị mất do khả năng cạnh tranh hạn chế so với các giống gà cao sản hay gà công nghiệp.
Từ nhiều năm nay, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã có nhiều chương trình hợp tác hiệu quả với các trường đại học nói tiếng Pháp của Vương quốc Bỉ. Trong số đó, Trung tâm thông tin và thư viện Lương Định Của đã được hỗ trợ để chuyển đổi theo công nghệ mới, hiện đại.
Từ năm 1998, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã hợp tác với các trường đại học khối Pháp ngữ của Bỉ, đặc biệt là Viện nghiên cứu và giảng dạy đại học của Bỉ (ARES), thực hiện nhiều dự án về tăng cường năng lực giảng dạy, nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực nông nghiệp như chăn nuôi, thú y và kinh tế nông nghiệp, phát triển nông thôn, nâng cao chất lượng đào tạo sau đại học và nghiên cứu theo tiêu chuẩn quốc tế.
Phát triển nền nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao đã được tiến hành từ lâu, song ở Việt Nam chưa đạt được nhiều kết quả như mong đợi. Nhiều chuyên gia cho rằng, cần có tầm nhìn rộng hơn với những hướng đi mới để phát triển nền nông nghiệp thông minh, nhất là trong bối cảnh cuộc cách mạng 4.0 đã cận kề và đang cho thấy rõ ràng những tác động tích cực tới mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.
Ngày 9/11, UBND tỉnh Đắk Nông phối hợp với Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Hội thảo góp ý các Đề án “Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững tỉnh Đắk Nông đến năm 2020, định hướng đến năm 2030” và “Quy hoạch vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đến năm 2030, định hướng đến năm 2035”.
Mới đây, Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội (Công ty GGS HN) đã phối hợp với Học viện Nông nghiệp Việt Nam xây dựng Trung tâm chăn nuôi bò đực giống và sản xuất tinh cọng ra đông lạnh. Đây là trung tâm đầu tiên của Hà Nội cũng như của cả nước ứng dụng công nghệ cao vào lai tạo, sản xuất con giống…