Hòa Bình: Nhanh chóng san gạt, hạ cốt khu vực sạt lở xung yếu ở đồi Lủ Thao

Nhiều năm qua, đồi Lủ Thao, xóm Rổng Vòng, xã Lâm Sơn, huyện Lương Sơn (Hòa Bình) là điểm có nguy cơ sạt trượt đất, đá rất cao xuống khu vực dân cư dưới chân đồi nhưng vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Vừa qua, Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình Nguyễn Phi Long đã trực tiếp đến hiện trường kiểm tra và yêu cầu huyện Lương Sơn khẩn trương phối hợp các sở, ngành liên quan triển khai dự án phòng, chống sạt lở, sớm tổ chức san gạt, hạ cốt khu vực trượt sạt nguy hiểm.

vna_potal_hoa_binh_di_doi_cac_ho_dan_khoi_khu_vuc_co_nguy_co_sat_lo_tai_doi_lu_thao_7603158.jpg
Chính quyền xã Lâm Sơn đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị chức năng thực hiện kè chống sạt lở, lên phương án tổ chức san gạt, hạ cốt khu vực trượt sạt nguy hiểm, hạ tải đồi Lủ Thao. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN

Ngày 19/9, các đơn vị đã khởi công dự án thực hiện hoàn thành đúng như thời gian đã cam kết để người dân yên tâm trở về nhà ổn định cuộc sống. Đơn vị thi công đang gấp rút chuẩn bị điều kiện để san gạt, hạ tải đồi Lủ Thao cũng như các biện pháp kỹ thuật phù hợp nhằm kiểm soát nguy cơ sạt lở, bảo vệ an toàn dân sinh.

vna_potal_hoa_binh_di_doi_cac_ho_dan_khoi_khu_vuc_co_nguy_co_sat_lo_tai_doi_lu_thao_7603156.jpg
Người dân sinh sống dưới chân đồi Lủ Thao mong ngóng những giải pháp chống sạt lở của chính quyền huyện Lương Sơn để sớm ổn định cuộc sống. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN

Đồi Lủ Thao có độ dốc lớn, đỉnh đồi cao khoảng 200m so với khu dân cư, nền đất yếu, kết cấu rời rạc nên nguy cơ xảy ra sạt lở cao vào mùa mưa. Mặc dù các điểm sạt lở đã được che phủ bạt để chống bị ngấm no nước, chân đồi được xây kè bằng bê tông nhưng đây vẫn là khu vực xung yếu mỗi khi mùa mưa bão diễn ra.

vna_potal_hoa_binh_di_doi_cac_ho_dan_khoi_khu_vuc_co_nguy_co_sat_lo_tai_doi_lu_thao_7603160.jpg
Vừa qua, khu vực đồi Lủ Thao xuất hiện nhiều dấu hiệu cảnh báo nguy cơ sạt trượt rất cao xuống khu vực dân cư gần chân đồi. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN

Xóm Rổng Vòng có 150 hộ dân với 640 nhân khẩu, trong đó 122 hộ sinh sống dưới chân đồi Lủ Thao, 43 hộ ở khu vực có nguy cơ sạt lở cao.

vna_potal_hoa_binh_di_doi_cac_ho_dan_khoi_khu_vuc_co_nguy_co_sat_lo_tai_doi_lu_thao_7603162.jpg
Khu vực đỉnh đồi Lủ Thao có nhiều vết nứt liên tiếp, hình thành các cung trượt chiều dài khoảng 100 m, độ sâu khoảng 3 m, chiều rộng khoảng 40 – 60 cm. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN

Hiện nay, khu vực đồi Lủ Thao có hiện tượng sạt trượt, thân đồi có nhiều vết nứt, khi mưa lớn bùn non chảy xuống chân đồi tràn ra xung quanh. Khu vực đỉnh đồi Lủ Thao có nhiều vết nứt liên tiếp, hình thành các cung trượt dài khoảng 100m, độ sâu khoảng 3m, rộng khoảng 40 - 60cm. Ở dưới chân đồi có hiện tượng nước sủi từ dưới đất lên.

vna_potal_hoa_binh_di_doi_cac_ho_dan_khoi_khu_vuc_co_nguy_co_sat_lo_tai_doi_lu_thao_7603155.jpg
Bà Nguyễn Thị Tâm 75 tuổi sinh sống cùng gia đình ngay dưới điểm có nguy cơ sạt lở cao ở chân đồi Lủ Thao. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN

Trước thực trạng này, huyện Lương Sơn đã chỉ đạo, tuyên truyền, di dời các hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm. Đồng thời, triển khai dự án phòng, chống sạt lở và bảo vệ an toàn dân sinh đồi Lủ Thao (xã Lâm Sơn), thực hiện kè chống sạt lở, xây dựng đường giao thông kết hợp kè đá tạo hành lang ngăn cách các hộ dân, dự phòng kỹ thuật lâu dài nếu xảy ra sạt lở…

vna_potal_hoa_binh_di_doi_cac_ho_dan_khoi_khu_vuc_co_nguy_co_sat_lo_tai_doi_lu_thao_7603154.jpg
Người dân sinh sống dưới chân đồi Lủ Thao mong ngóng những giải pháp chống sạt lở của chính quyền huyện Lương Sơn để sớm ổn định cuộc sống. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN

Ông Nguyễn Quang Nam, người dân xóm Rổng Vòng chia sẻ, nhiều năm nay, cứ đến mùa mưa bão, chính quyền địa phương đều vận động người dân di dời đến chỗ tạm trú an toàn. Mỗi lần như vậy, các gia đình đều hoang mang, lo lắng, việc ăn ở còn khó khăn, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và lao động sản xuất. Ông mong mỏi, các cấp chính quyền sớm giải quyết dứt điểm để gia đình có cuộc sống ổn định và an toàn trong thời gian tới.

vna_potal_hoa_binh_di_doi_cac_ho_dan_khoi_khu_vuc_co_nguy_co_sat_lo_tai_doi_lu_thao_7603163.jpg
Các hộ dân tranh thủ làm thêm trong thời gian di rời trong những ngày bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN

Ông Phạm Văn Lưu, Trưởng xóm Rổng Vòng, xã Lâm Sơn thông tin, nhiều năm qua, các đoàn công tác có về khu vực này kiểm tra, đánh giá, cam kết triển khai thi công, giải quyết sạt lở nhưng mọi việc vẫn chưa được giải quyết.

vna_potal_hoa_binh_di_doi_cac_ho_dan_khoi_khu_vuc_co_nguy_co_sat_lo_tai_doi_lu_thao_7603159.jpg
Các hộ dân thuộc diện di rời được bố trí chỗ ở tạm thời tại các hộ gia đình trong xóm và các homestay trên địa bàn. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN

Bà Nguyễn Thị Tuyết, Bí thư Chi bộ xóm Rổng Vòng cho biết, vừa qua, Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình Nguyễn Phi Long đã đến kiểm tra và yêu cầu các đơn vị chức năng khẩn trương triển khai giải quyết dứt điểm khu vực này.

Thanh Hải

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm