Hòa Bình huy động mọi lực lượng khắc phục hậu quả mưa lũ

Hòa Bình huy động mọi lực lượng khắc phục hậu quả mưa lũ
Toàn cảnh buổi họp báo. Ảnh: Vũ Hà - TTXVN
Toàn cảnh buổi họp báo. Ảnh: Vũ Hà - TTXVN

Tại buổi họp báo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình Nguyễn Văn Chương nhấn mạnh, nhằm kịp thời khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hòa Bình đã yêu cầu các sở, ngành, các huyện kịp thời đến hiện trường chỉ đạo công tác ứng phó, di dời người, tài sản ra khỏi vùng nguy hiểm; huy động lực lượng tại chỗ, trích ngân sách dự phòng để giúp đỡ, hỗ trợ những gia đình có người chết, thiệt hại tài sản khắc phục hậu quả…

Với tinh thần trách nhiệm cao nhất, những ngày qua, chính quyền, cán bộ, chiến sỹ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình luôn sát cánh cùng nhân dân chủ động ứng phó hiệu quả với mưa lũ, giảm thấp nhất thiệt hại về người và tài sản, khắc phục thiệt hại ban đầu, góp phần ổn định đời sống người dân. Các cơ quan thông tấn báo chí đứng chân trên địa bàn đã kịp thời đưa tin thường xuyên, liên tục về tình hình mưa lũ, thiệt hại sau mưa lũ, công tác khắc phục hậu quả...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình mong muốn, các cơ quan thông tấn báo chí sẽ tiếp tục đồng hành cùng địa phương, tập trung tuyên truyền về tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nói chung cũng như công tác khắc phục thiệt hại do mưa, lũ gây ra trên địa bàn tỉnh vừa qua nói riêng.

Tại buổi họp báo, các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và địa phương đã đặt câu hỏi về một số vấn đề như: Việc tiếp cận nguồn thông tin của đội ngũ phóng viên; công tác quy hoạch tái định cư cho người dân; phương án hỗ trợ người dân vùng bị thiên tai ổn định cuộc sống…

Theo số liệu thống kê, tính đến ngày 19/10, toàn tỉnh có 34 người chết và mất tích (đã tìm thấy 29 thi thể), 12 người bị thương do mưa lũ. Mưa lũ đã làm 3.049 nhà dân bị ngập lụt, 905 nhà bị sạt lở và nguy cơ sạt lở phải di dời. 100% diện tích lúa, hoa màu bị ảnh hưởng do mưa lũ, trong đó, thiệt hại hoàn toàn 2.669,82 ha lúa; 3.242,5ha ngô, hoa màu; 1.166,22 ha cây ăn quả.

Hầu hết các công trình đều bị ảnh hưởng, trong đó trên 180 công trình bị hư hỏng nặng hoặc thiệt hại hoàn toàn. Các hồ chứa đều trong tình trạng xả tràn, bị sạt lở mái hạ lưu đập, nguy cơ vỡ đập. Các công trình đập dâng (bai) và kênh mương cũng bị cuốn trôi, hư hỏng nhiều. Toàn tỉnh có 750 điểm sạt lở taluy dương với tổng khối lượng sạt lở khoảng 550.000m3; 72 điểm sạt lở taluy âm, tổng chiều dài sạt lở khoảng 1.720m. Tổng thiệt hại ước tính 1.630 tỷ đồng.
Vũ Hà

Có thể bạn quan tâm