Hỗ trợ Việt Nam chuẩn hóa mô hình bác sỹ gia đình

Hỗ trợ Việt Nam chuẩn hóa mô hình bác sỹ gia đình
Theo đó, khoa Y học gia đình của Trường Đại học Liège, Vương Quốc Bỉ hỗ trợ đào tạo chuyên môn cho các giảng viên, bác sỹ, điều dưỡng của Phòng khám Bác sỹ gia đình thuộc Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch.  Phó Giáo sư, Tiến sỹ, Bác sỹ Nguyễn Thanh Hiệp, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch cho biết:  Mỗi năm sẽ có 2 đoàn chuyên gia từ Đại học Liège sang Việt Nam trực tiếp giảng dạy, đào tạo, huấn luyện cho đội ngũ nhân sự của Việt Nam. Đồng thời, các chuyên gia đến từ Bỉ cũng sẽ trao đổi kinh nghiệm trong việc điều hành phòng khám bác sỹ gia đình làm sao để đạt được hiệu quả tối ưu nhất. Ngoài ra, mỗi năm Đại học Liège cũng cấp học bổng cho các bác sỹ, điều dưỡng của Việt Nam sang học tập, tu nghiệp thực tế tại Bỉ.   
Giáo sư Didier Giet, Trưởng Khoa Y học gia đình của Trường Đại học Liège và PGS.TS.BS. Nguyễn Thanh Hiệp, Phó Hiệu trưởng, Trưởng Phòng khám Bác sỹ gia đình, Trưởng Bộ môn Y học gia đình ký kết văn kiện hợp tác. Ảnh: Phương Vy -TTXVN
Giáo sư Didier Giet, Trưởng Khoa Y học gia đình của Trường Đại học Liège và PGS.TS.BS. Nguyễn Thanh Hiệp, Phó Hiệu trưởng, Trưởng Phòng khám Bác sỹ gia đình, Trưởng Bộ môn Y học gia đình ký kết văn kiện hợp tác. Ảnh: Phương Vy -TTXVN
Chia sẻ tại buổi ký kết, Giáo sư Didier Giet, Trưởng khoa Y học gia đình, Đại học Liège, cho biết: Mạng lưới bác sĩ gia đình tại Vương quốc Bỉ được xem là mô hình rất thành công tại châu Âu. Hệ thống phòng khám bác sỹ gia đình tại đây giải quyết được 90% nhu cầu chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh của người dân, chỉ 10% bệnh nhân là các trường hợp nặng, cần điều trị kỹ thuật cao mới phải đến các bệnh viện. Điều này không những giúp giảm gánh nặng tài chính y tế cho người dân mà còn góp phần giảm tải cho các bệnh viện. Trung bình một phòng khám bác sỹ gia đình mỗi ngày giải quyết được 140 lượt khám bệnh tại chỗ và 30 lượt khám bệnh tại nhà.    
Giáo sư Didier Giet, Trưởng Khoa Y học gia đình của Trường Đại học Liège và PGS.TS.BS. Nguyễn Thanh Hiệp, Phó Hiệu trưởng, Trưởng Phòng khám Bác sỹ gia đình, Trưởng Bộ môn Y học gia đình ký kết văn kiện hợp tác. Ảnh: Phương Vy-TTXVN
Giáo sư Didier Giet, Trưởng Khoa Y học gia đình của Trường Đại học Liège
và PGS.TS.BS. Nguyễn Thanh Hiệp, Phó Hiệu trưởng,
Trưởng Phòng khám Bác sỹ gia đình, Trưởng Bộ môn Y học gia đình ký kết
văn kiện hợp tác. Ảnh: Phương Vy-TTXVN
Theo Giáo sư Didier Giet việc xây dựng mô hình phòng khám bác sỹ gia đình tại Việt Nam không thể rập khuôn từ mô hình của Vương quốc Bỉ. Đại học Liège cố gắng hỗ trợ để Việt Nam xây dựng hệ thống phòng khám bác sỹ gia đình tại Việt Nam tùy theo tình hình thực tế nhưng vẫn đạt được tiêu chuẩn Châu Âu.    Là đơn vị được Bộ Y tế giao nhiệm vụ đào tạo nhân lực cho hệ thống phòng khám bác sỹ gia đình, từ năm 2.000 đến nay Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch đã đào tạo hàng ngàn bác sỹ y học gia đình cho hệ thống phòng khám bác sỹ gia đình trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Cuối tháng 2 vừa qua, một phòng khám bác sỹ gia đình đầu tiên trực thuộc trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch đã đi vào hoạt động. Thời gian tới, với sự hỗ trợ của Đại học Liège, Vương quốc Bỉ, Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch dự kiến xây dựng phòng khám này theo tiêu chuẩn châu Âu, để phòng khám này vừa là địa chỉ khám bệnh, vừa là mô hình mẫu để phát triển hệ thống phòng khám bác sỹ gia đình của cả nước./.                                 

Có thể bạn quan tâm