Do mưa lớn trong những ngày qua trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, tính đến chiều 15/12 đã có thêm các hồ chứa nước: Suối Trầu, Đá Đen, Đắc Lộc… được Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Khánh Hòa và các đơn vị quản lý hồ chứa tiến hành xả điều tiết, nhằm đảm bảo mức nước sử dụng, bảo đảm an toàn công trình và hạn chế ngập lụt ở vùng hạ du. Tính đến 16 giờ cùng ngày có 13 hồ chứa (trong tổng số 20 hồ chứa có dung tích lớn) trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa tiến hành xả nước điều tiết, với mức cao nhất trên 85m3/giây (hồ Suối Dầu).
Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa, trên địa bàn tỉnh đang có 610 hồ chứa, 1.023 đâp dâng; trong đó có 86 hồ chứa đã xuống cấp, hư hỏng, gây mất an toàn trong mùa mưa lũ và không đảm bảo đủ nước cho bà con gieo cấy. Hiện mùa mưa bão đang đến gần, những công trình hồ, đập bị xuống cấp, hư hỏng nặng vẫn chưa được tu sửa do các địa phương, đơn vị quản lý hồ, đập đang thiếu nguồn vốn đầu tư, sửa chữa.
Tỉnh Bình Thuận hiện có 48 hồ chứa nước và hệ thống đập dâng đang hoạt động với tổng dung tích 442 triệu m3, cung cấp nước tưới tiêu cho khoảng 52.400 ha diện tích mỗi năm. Tỉnh đã tu sửa các công trình thủy lợi, song trên địa bàn vẫn còn nhiều công trình thủy lợi như trạm bơm, cống, kênh, đập hồ thủy lợi bị hư hỏng, xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, giảm hiệu suất tiêu úng cho sản xuất nông nghiệp, nhất là trong mùa mưa bão năm 2024.
Năm 2024 dự báo sẽ là năm nóng kỷ lục, với nhiệt độ tăng trên toàn cầu. Đây là dấu hiệu cho thấy khả năng thiên tai năm nay sẽ rất khốc liệt, phức tạp khó lường, không chỉ xảy ra trong mùa mưa bão mà còn diễn ra quanh năm, thậm chí trong những tháng được xem là hiếm có thiên tai như trước đây. Để chủ động ứng phó với thiên tai, trước mùa mưa bão năm 2024, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Quản lý thủy nông Điện Biên (tỉnh Điện Biên) đã lập phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cho 13 hồ chứa nước và các công trình thủy lợi trên địa bàn.
Đợt nắng hạn tại Tây Ninh được ngành chuyên môn dự báo khả năng sẽ kéo dài đến giữa hoặc cuối tháng 5/2024, nguy cơ sẽ tác động lớn đến nguồn nước tưới của khoảng 150.270 ha diện tích cây trồng của tỉnh. Do đó, việc điều phối cấp nước và kiểm soát hiệu quả nguồn nước tưới tiêu cho nông dân mùa nắng hạn là một trong những giải pháp quan trọng, phần nào mang lại hiệu quả, đảm bảo nguồn nước tưới thường xuyên, liên tục, đảm bảo kịp thời mùa vụ của người dân.
Trước thông tin trái chiều về việc khai thác hàng trăm héc ta rừng để làm hồ chứa nước, ngày 6/9, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Thuận tổ chức khảo sát điểm sẽ triển khai dự án hồ chứa nước Ka Pét tại huyện Hàm Thuận Nam (tỉnh Bình Thuận); đồng thời, giải đáp một số thông tin việc khai thác rừng để làm hồ chứa nước và tầm quan trọng của việc xây dựng hồ này.
Ngày 8/8, Đoàn công tác Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai do Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp dẫn đầu, cùng các chuyên gia đã đi kiểm tra sự cố sạt trượt tại công trình hồ chứa nước xã Đông Thanh (huyện Lâm Hà, Lâm Đồng).
Ngày 17/3, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng cho biết, trên địa bàn tỉnh hiện có 24 hồ chứa nước, kênh mương thủy lợi đang bị người dân và tổ chức lấn chiếm với nhiều hình thức nhưng đến nay chưa được xử lý dứt điểm.
Ngày 28/12, Tỉnh ủy tỉnh Bình Thuận ban hành Chương trình hành động thực hiện bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Bình Thuận phấn đấu đến năm 2030 cân đối đủ nguồn nước phục vụ dân sinh và phát triển kinh tế - xã hội.
Ngày 22/6, HĐND tỉnh Đắk Lắk khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp chuyên đề lần thứ 3 nhằm thảo luận, xem xét thông qua nhiều nội dung quan trọng.
Trước dự báo sẽ thiếu nước đổ ải vụ Đông Xuân 2019-2020 do thiếu hụt mưa, thiếu hụt nước và dòng chảy trong mùa lũ thấp so với trung bình nhiều năm trên các lưu vực sông, ông Vũ Đức Long, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia khẳng định: Hiện nay, trên các sông suối khu vực Bắc Bộ lượng dòng chảy đang thiếu hụt từ 20-80% so với trung bình nhiều năm; các sông khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên thiếu hụt từ 30-50%, có sông thiếu hụt trên 60%.
Ngày 24/2, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, phối hợp với UBND tỉnh Bình Định tổ chức lễ khởi công xây dựng hồ chứa nước Đồng Mít, huyện An Lão, tỉnh Bình Định.
Ngày 7/11, Đoàn công tác do Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh dẫn đầu đã đi kiểm tra thực tế quy trình vận hành điều tiết chống lũ tại Hồ chứa nước Nước Trong (huyện Sơn Hà) và Hồ thủy điện Đắkđrinh (huyện Sơn Tây).
Mấy trăm hộ đồng bào Cor nằm trong diện được đền bù, giải tỏa của Dự án Hợp phần di dân, tái định cư Hồ chứa nước Nước Trong, huyện Tây Trà (Quảng Ngãi) đang rơi vào thế khó, do những cách làm mang tính “cho có” từ phía những người thực thi chính sách hỗ trợ.
Ngày 28/8, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình đã chủ trì cuộc họp với lãnh đạo các bộ, ngành và địa phương về giải quyết khiếu nại đông người, kéo dài liên quan đến dự án hồ chứa nước Sông Dinh 3, tỉnh Bình Thuận và dự án xây dựng Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.
Công trình hồ chứa nước Nặm Cắt ở xã Dương Quang, thành phố Bắc Kạn (Bắc Kạn) được phê duyệt từ năm 2009, đến nay đã hoàn thành khoảng 60% khối lượng và dự kiến cuối năm 2016 sẽ đóng đập xả nước.