Hiện thực hóa ước mơ có nhà mới của hộ nghèo, gia đình chính sách tỉnh Thanh Hóa

Ngày 30/3/2024, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã ban hành Chỉ thị số 22-CT/TU về Cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh trong 2 năm 2024 - 2025. Sau hơn 7 tháng triển khai, đến nay trên địa bàn tỉnh đã có hàng nghìn hộ gia đình được hỗ trợ xây dựng mới, sửa chữa, bảo đảm an toàn, ổn định để “an cư, lạc nghiệp”, góp phần giảm nghèo, từng bước nâng cao đời sống, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

khoicong.jpg
Ngày 12/10/2024, Ban Chỉ đạo huyện Thọ Xuân về Cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện trong 2 năm 2024 - 2025 tổ chức khởi công xây dựng nhà ở cho hộ gia đình bà Lê Thị Hiền, Thôn Trung Thôn 1, xã Bắc Lương. Ảnh: thoxuan.thanhhoa.gov.vn

Gia đình ông Lê Xuân Ngọc là hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của xã Thọ Hải, huyện Thọ Xuân. Vợ mất sớm, bản thân ông tuổi cao sức yếu, sinh được 3 người con trai nhưng đã mất 2 vì bệnh tật. Nhiều năm liền, ông Ngọc sống cùng người con trai bệnh tật trong căn nhà xiêu vẹo, dột nát, nhưng không có điều kiện tu sửa, do đó đã ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt hàng ngày, đặc biệt là vào mùa mưa bão. Thực hiện Chỉ thị 22-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa về Cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh trong 2 năm 2024 - 2025, qua rà soát, gia đình ông Ngọc đủ điều kiện để được hỗ trợ. Xét thấy con trai ông Ngọc không đủ khả năng đứng ra làm nhà, Ban Chỉ đạo xây dựng nhà ở cho hộ nghèo của xã Thọ Hải đã giao thôn Hải Mậu đứng ra huy động và tổ chức xây dựng nhà ở cho gia đình ông. Đến nay, sau hơn 3 tháng khởi công, ông Ngọc và con trai đã được chuyển vào ở trong ngôi nhà cấp 4 rộng rãi, khang trang và kiên cố, không còn bất an mỗi khi mưa bão tới.

Ông Lê Văn Sinh, trưởng thôn Hải Mậu, xã Thọ Hải cho biết, toàn bộ chi phí xây dựng ngôi nhà trị giá hơn 204 triệu đồng. Gia đình được hỗ trợ trực tiếp 80 triệu đồng từ chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo. Số còn lại, thôn đứng ra vận động từ gia đình, người thân, hàng xóm bằng tiền mặt, ngày công, vật tư… hỗ trợ thêm. Đến nay, mặc dù chi phí bỏ ra đang âm 10 triệu đồng, nhưng chúng tôi rất vui và mãn nguyện vì đã chung tay giúp đỡ gia đình có nơi ăn, chốn ở kiên cố.

Thực hiện Chỉ thị 22-CT/TU, huyện Thọ Xuân đã triển khai sâu rộng cuộc vận động tạo sự lan tỏa, thu hút sự tham gia của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, cộng đồng doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và nhân dân. Toàn huyện đã vận động được 7,6 tỷ đồng kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn, đạt 73% con số tỉnh giao. Qua rà soát, phân loại, bình xét, thẩm định các đối tượng đảm bảo chặt chẽ, công khai, minh bạch, đúng đối tượng, toàn huyện có 101 hộ, trong đó có 58 hộ xây dựng nhà mới và 43 hộ sửa chữa. Đến nay, địa phương đã khởi công xây dựng và sửa chữa 48 nhà tại 23 xã, thị trấn, trong đó có 10 hộ đã được hoàn thành xây dựng và sửa chữa nhà ở. Theo kế hoạch, đến ngày 18/11/2024, huyện phấn đấu hoàn thành 50% chỉ tiêu xây dựng và sửa chữa nhà ở đã đề ra.

Theo ông Đỗ Kim Thọ, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thọ Xuân: chương trình hỗ trợ có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, nhằm huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội vào cuộc. Qua đó, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn huyện. Để hoàn thành mục tiêu đề ra, đòi hỏi sự nỗ lực lớn, quyết tâm mạnh mẽ hơn nữa của các cấp ủy Đảng, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong việc triển khai cuộc vận động.

Gia đình bà Thiều Thị Linh là hộ nghèo Công giáo của thị trấn Rừng Thông, huyện Đông Sơn, Thanh Hóa. Bà tuổi cao, sức yếu, ốm đau bệnh tật, ở cùng con cũng thuộc đối tượng hưởng bảo trợ xã hội, không có khả năng lao động, nên đời sống gặp nhiều khó khăn. Ngôi nhà cấp 4 đã xuống cấp, hư hỏng nặng nhưng không có khả năng tu sửa. Thực hiện Chỉ thị 22, xem xét các điều kiện, gia đình bà đã được hỗ trợ 80 triệu đồng để xây dựng mới. Sau 3 tháng khởi công, đến nay, bà đã được dọn vào ở trong ngôi nhà mới khang trang, kiên cố…

Bà Lê Thị Nga, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn Rừng Thông, huyện Đông Sơn cho biết, thực hiện Chỉ thị 22, thị trấn đã bàn giao 4 nhà cho hộ khó khăn về nhà ở. Địa phương đang rà soát để đưa vào kế hoạch hỗ trợ nhà năm 2025 tránh bỏ sót những nhà xuống cấp và đảm bảo theo tinh thần, kế hoạch Chỉ thị đề ra…

Tính đến ngày 8/10/2024, tổng kinh phí tiếp nhận ủng hộ chương trình hỗ trợ nhà ở về Ủy ban MTTQ Việt Nam 3 cấp là gần 220,3 tỷ đồng. Trong đó, cấp tỉnh trên 55 tỷ đồng, cấp huyện và cấp xã trên 165 tỷ đồng. Căn cứ nguồn kinh phí tiếp nhận, Ban Chỉ đạo tỉnh đã dự kiến phương án phân bổ kinh phí vận động của Ban Chỉ đạo các cấp. Trong đó, nguồn kinh phí của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh được phân bổ hơn 11 tỷ đồng để xây dựng nhà ở cho 301 hộ thuộc diện tái định cư xen ghép theo Đề án "Sắp xếp, ổn định dân cư khu vực nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại các huyện miền núi của tỉnh giai đoạn 2021 - 2025" của UBND tỉnh; 20,76 tỷ đồng để xây dựng mới nhà ở cho 519 hộ thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2024 và 24 tỷ đồng hỗ trợ cho 6 huyện (Thường Xuân, Lang Chánh, Bá Thước, Quan Hóa, Quan Sơn và Mường Lát), mỗi huyện 4 tỷ đồng để xây dựng mới nhà ở cho 600 hộ thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024.

Tính đến ngày 8/10/2024, đã có 19 huyện, thị xã, thành phố khởi công xây dựng mới và sửa chữa 884 căn nhà cho hộ nghèo, gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở; trong đó xây dựng mới 778 nhà và sửa chữa 106 nhà.

Theo ông Phạm Trọng Dũng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy Thanh Hóa, Thường trực Tỉnh ủy vừa tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở theo tinh thần Chỉ thị 22. Tại đây, Tỉnh ủy Thanh Hóa đề nghị Trưởng Ban Chỉ đạo cấp huyện, nhất là các huyện miền núi được thụ hưởng khẩn trương xây dựng kế hoạch khởi công xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn. Toàn tỉnh quyết tâm sẽ giải ngân hết số vốn mà chương trình mục tiêu đã có và nguồn hỗ trợ của tỉnh phân bổ, để đến Tết Ất Tỵ tất cả hộ theo danh sách được phân bổ kỳ này sẽ được vào ở trong nhà mới. Đây vừa là nhiệm vụ chính trị vừa là trách nhiệm của cán bộ, đảng viên đối với người nghèo, gia đình chính sách…

Việt Hoàng- Khiếu Tư

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm

Thêm thu nhập, tăng động lực cho người dân tích cực bảo vệ rừng ở Điện Biên

Thêm thu nhập, tăng động lực cho người dân tích cực bảo vệ rừng ở Điện Biên

Nhờ chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng được triển khai hiệu quả, tỷ lệ che phủ rừng tại Điện Biên đã liên tục tăng trong những năm qua. Chính sách này không những nâng cao được trách nhiệm của người dân đối với quản lý, bảo vệ rừng mà còn còn góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân, cải thiện cuộc sống của đồng bào dân tộc thiểu số.

Bạc Liêu tập trung xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 3 nhóm đối tượng

Bạc Liêu tập trung xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 3 nhóm đối tượng

Chung tay cùng cả nước, tỉnh Bạc Liêu đã huy động tối đa nguồn lực từ sự hỗ trợ của các ban, bộ, ngành Trung ương, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, triển khai thực hiện chương trình “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”, góp phần mang lại “mái ấm” kiên cố cho người dân trong tỉnh vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Kiểm tra hiện trường, xử lý hố sụt lớn trên quốc lộ 3B

Kiểm tra hiện trường, xử lý hố sụt lớn trên quốc lộ 3B

Ngày 1/4, Giám đốc Ban Quản lý, Bảo trì công trình đường bộ Bắc Kạn (Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn) Phùng Đức Hạnh cho biết, để đảm bảo an toàn cho người và các phượng tiện tham gia giao thông, đặc biệt là dân sinh sống gần khu vực sụt lún, Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn đã đề nghị UBND huyện Na Rì chỉ đạo, tuyên truyền cho người dân không đi lại, chăn thả gia súc vào gần khu vực sụt lún, đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản; theo dõi và tuyên truyền cho người dân sống gần khu vực sụt lún; nếu hố lún tiếp tục phát triển và mở rộng thêm, mất an toàn cho người dân sống trong khu vực, phải có phương án di dời người dân.

Tri ân các Anh hùng, Liệt sĩ Thông tấn xã Giải phóng

Tri ân các Anh hùng, Liệt sĩ Thông tấn xã Giải phóng

Hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), ngày 1/4, Đoàn nguyên cán bộ là phóng viên chiến trường của Thông tấn xã Giải phóng (nay là Thông tấn xã Việt Nam) tổ chức chương trình về nguồn và Lễ dâng hương tri ân các Anh hùng, Liệt sỹ tại Khu di tích Thông tấn xã Giải phóng: Vườn Quốc gia Lò Gò - Xa Mát (xã Tân Bình, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh).

Lời cảnh tỉnh từ cạm bẫy “việc nhẹ, lương cao”

Lời cảnh tỉnh từ cạm bẫy “việc nhẹ, lương cao”

Lực lượng chức năng tỉnh Kon Tum đã hỗ trợ đưa 3 công dân trú tại xã Đăk Na (huyện Tu Mơ Rông) về nhà an toàn vào ngày 24/3, sau khi bị lừa sang Campuchia với chiêu trò “việc nhẹ, lương cao”. Đây chính là lời cảnh tỉnh cho người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số khi nhẹ dạ, cả tin theo những lời mời gọi hấp dẫn của các đối tượng lừa đảo.

Cháy xe chở dầu trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai khiến 2 người thương vong

Cháy xe chở dầu trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai khiến 2 người thương vong

Ông Lê Đức Bình, Đội trưởng Đội vận hành số 2, Trung tâm Điều hành đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai cho biết, vào 7 giờ ngày 1/4, tại Km 124+500 trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, thuộc địa phận xã Y Can, huyện Trấn Yên (Yên Bái) xảy ra vụ cháy xe chở dầu khiến một người tử vong, một người bị thương và xe ô tô bị cháy rụi.

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 2)

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 2)

Chính thức thoát khỏi danh sách huyện nghèo toàn quốc giai đoạn 2021 - 2025 vào đầu năm 2025, hai huyện miền núi Khánh Sơn, Khánh Vĩnh đã có định hướng quan trọng để phát triển thành các tiểu đô thị sinh thái núi rừng, phát triển nông nghiệp cây trồng có giá trị cao gắn với bản sắc văn hóa truyền thống.

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 1)

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 1)

Tháng 2/2025, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định công bố 2 huyện Khánh Sơn, Khánh Vĩnh thoát nghèo. Đây là kết quả, thành tích lớn của toàn hệ thống chính trị tỉnh Khánh Hòa sau chặng đường dài nỗ lực. 

​Thời tiết ngày 1/4/2025: Bắc Bộ ấm lên

​Thời tiết ngày 1/4/2025: Bắc Bộ ấm lên

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, không khí lạnh suy yếu dần khiến Bắc Bộ đang tăng nhiệt. Dự báo ngày và đêm 1/4, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, có nơi rét đậm dưới 13 độ C, kèm với có mưa vài nơi.

Nguy cơ cháy rừng ở Bắc Kạn ở mức cao

Nguy cơ cháy rừng ở Bắc Kạn ở mức cao

Theo dự báo cấp cháy rừng của Chi cục Kiểm lâm vùng 1, trong tuần từ 25 - 31/3, nguy cơ cháy rừng tại tỉnh Bắc Kạn được đánh giá ở cấp III - mức cao. Như vậy, hàng nghìn ha rừng ở Bắc Kạn đối diện nguy cơ bị cháy.

Thời tiết ngày 31/3/2025: Thủ đô Hà Nội có mưa, trời rét

Thời tiết ngày 31/3/2025: Thủ đô Hà Nội có mưa, trời rét

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 31/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét, có nơi rét đậm, rét hại với nền nhiệt dưới 10 độ C. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa dông, đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ô tô khách lao xuống vực từ đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng

Ô tô khách lao xuống vực từ đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng

Khoảng 17 giờ 10 phút ngày 30/3, trên đèo Bảo Lộc (địa phận thị trấn Đạ M’ri, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng) xe khách 52 chỗ đang lưu thông đã lao xuống vực. Lực lượng chức năng đang tổ chức cứu hộ tại hiện trường, hiện chưa có con số thương vong chính thức.

Vietjet và Vikki hỗ trợ 500 căn nhà cho hộ nghèo Tây Nguyên

Vietjet và Vikki hỗ trợ 500 căn nhà cho hộ nghèo Tây Nguyên

Hãng hàng không Vietjet và Ngân hàng số Vikki (Vikki Digital Bank) vừa trao phần quà hỗ trợ 500 căn nhà, trị giá 30 tỷ đồng cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn Tây Nguyên tại Lễ ra quân đồng loạt xây dựng, xoá nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên và trao tặng nhà mẫu, bàn giao kinh phí hỗ trợ tại tỉnh Kon Tum do Bộ Công an tổ chức.

"Hố tử thần" tại Bắc Kạn sụt lún sâu và rộng

"Hố tử thần" tại Bắc Kạn sụt lún sâu và rộng

Sáng 30/3, ông Lương Thanh Lộc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Na Rì (tỉnh Bắc Kạn) cho biết, sáng 29/3, trên tuyến đường Quốc lộ 3B, đoạn đi qua địa bàn thôn Hiệp Lực, xã Kim Lư (huyện Na Rì) xuất hiện hố sụt lún lớn, nằm giữa dải phân cách, có chiều dài 7m, chiều sâu khoảng 5m, dưới đáy hố sụt có nước.

Thời tiết ngày 11/3: Bắc Bộ nồm ẩm, Nam Bộ nắng nóng

Thời tiết ngày 30/3/2025: Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trời rét, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 30/3, Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa, dông, đề phòng trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh tại phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Riêng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C.

Lực lượng chức năng nỗ lực khống chế tàu cá bị cháy. Ảnh: TTXVN phát

Cháy tàu cá đang neo đậu trên sông Nhật Lệ

Lúc 11 giờ 15 phút ngày 29/3, một tàu cá của ngư dân xã Quang Phú (thành phố Đồng Hới, Quảng Bình) trong lúc đang neo đậu trên sông Nhật Lệ thì bất ngờ bốc cháy dữ dội.

https://www.baokiengiang.vn/

Phật giáo Nam tông Khmer giữ gìn nét văn hoá trong từng phum, sóc

Kiên Giang có hơn 237.000 người dân tộc Khmer sinh sống, chiếm khoảng 13% dân số toàn tỉnh. Những năm qua, tỉnh đặc biệt quan tâm đến công tác đầu tư, tôn tạo các ngôi chùa; thực hiện tốt các chính sách, tạo điều kiện thuận lợi để các sư, sãi, chư tăng và đồng bào theo đạo tu học, sinh hoạt; duy trì, phát huy các lễ hội truyền thống dân tộc Khmer nhằm phục vụ đời sống tinh thần nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nói “không” với tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số

Nói “không” với tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số

Tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống là những hủ tục hiện vẫn còn tồn tại, đặc biệt là ở vùng dân tộc thiểu số ở Nghệ An. Điều này ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực, suy thoái nòi giống và là lực cản đối với sự tiến bộ xã hội và sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững của vùng dân tộc thiểu số. Để ngăn ngừa, giảm thiểu tình trạng tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã vùng sâu, vùng xa tỉnh Nghệ An đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp.

Triển khai xây mới nhà ở cho Mẹ Việt Nam Anh hùng. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN

Cần Thơ hoàn thành xóa nhà tạm, dột nát trước dịp Lễ 30/4

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố mở rộng sơ kết công tác quý 1 và triển khai nhiệm vụ công tác quý 2/2025 do Thành ủy Cần Thơ tổ chức ngày 28/3, ông Trần Phú Lộc Thành, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố cho biết: Cần Thơ phấn đấu hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, dột nát trên địa bàn trước ngày 30/4 để lập thành tích chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).