Hải trình lan tỏa tình yêu với biển đảo Tổ quốc

Hải trình lan tỏa tình yêu với biển đảo Tổ quốc

Các đoàn đi thăm với hải trình đến với Trường Sa và Nhà giàn DK1 luôn là hoạt động có ý nghĩa đặc biệt trong việc góp phần khẳng định mạnh mẽ chủ quyền biển đảo Tổ quốc. Chuyến đi trên tàu KN 390 chở Đoàn công tác số 23 đã vượt gần 1000 hải lý, đến thăm, động viên, tặng quà cho quân và dân đang làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ Quốc từ sáng 21/5 đến chiều 27/5 là một hải trình như thế.

Đây là hoạt động thường niên do Bộ tư lệnh Quân chủng Hải Quân tổ chức nhằm khơi dậy tinh thần yêu nước đến tất cả những tầng lớp nhân dân hướng về biển đảo quê hương, qua đó khích lệ, động viên các chiến sĩ vững tâm, tiếp tục thực nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền của đất nước.

Trước khi lên tàu ra thăm quân và dân ở quần đảo Trường Sa, Đoàn công tác đã đến dâng hương Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma, Đài tưởng niệm liệt sĩ tù chính trị Cam Ranh, Công viên tâm linh và chùa Linh Nguyên.

Hanh trinh Truong Sa 18.JPG
Đoàn công tác số 23 dâng hương, dâng hoa khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma, Đài tưởng niệm liệt sĩ tù chính trị Cam Ranh, Công viên tâm linh và chùa Linh Nguyên. Ảnh: An Hiếu
Hanh trinh Truong Sa 1.JPG
Hơn 200 đại biểu của đoàn công tác số 23 trên tàu KN390 xuất phát từ quân cảng Cam Ranh (Khánh Hòa) đi thăm, tặng quà, động viên quân và dân trên quần đảo Trường Sa và Nhà Giàn DK1. Ảnh: An Hiếu
Hanh trinh Truong Sa 2.JPG
Tàu Kiểm Ngư Việt Nam KN390 đưa hơn 200 đại biểu đoàn công tác 23 đến thăm quân và dân tại các điểm đảo của quần đảo Trường Sa. Ảnh: An Hiếu
Hanh trinh Truong Sa 3.JPG
Thành viên của đoàn công tác 23 di chuyển bằng xuồng máy để đến được các điểm đảo của quần đảo Trường Sa. Ảnh: An Hiếu
Hanh trinh Truong Sa 7.JPG
Vượt sóng để đến các điểm đảo là trải nghiệm khó quên của các đại biểu lần đầu đến thăm quần đảo Trường Sa. Ảnh An Hiếu

Trong hải trình đến với quần đảo Trường Sa, đoàn công tác số 23 đã đến 6 điểm đảo gồm: Song Tử Tây - Sinh Tồn Đông - Len Đao - Đá Đông (A) - Đá Tây (B) - Trường Sa và 01 nhà giàn DK1/12 (Tư Chính).

Đoàn công tác số 23 do Chuẩn đô đốc Nguyễn Đăng Tiến, Chính ủy vùng 3 Hải quân làm trưởng đoàn; ông Lê Quốc Minh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo trung ương - Phó trưởng đoàn; ông Trần Quý Kiên, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường - Phó trưởng đoàn. Đoàn công tác còn có đại biểu từ các đơn vị như tỉnh Sơn La, Phú Thọ, Cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Bệnh viện Quân y 175, Hội Nhà báo Việt Nam, các doanh nghiệp, văn nghệ sĩ, phóng viên thông tấn, báo chí và các cơ quan, đơn vị trong Quân chủng Hải quân

Hanh trinh Truong Sa 8A.JPG
Các chiến sĩ trên các điểm đảo tiếp nhận quà được chuyển đến từ các đại biểu của đoàn công tác 23. Ảnh: An Hiếu
Hanh trinh Truong Sa 8B.JPG
Các chiến sĩ tiếp nhận các phần quà gửi đến quân và dân tại đảo Song Tử Tây, quần đảo Trường Sa. Ảnh: An Hiếu
Hanh trinh Truong Sa 5.JPG
Các đại biểu đoàn công tác 23 với các em thiếu nhi đảo Song Tử Tây, quần đảo Trường Sa. Ảnh: An Hiếu
Hanh trinh Truong Sa 10.JPG
Các chiến sĩ trẻ với các đại biểu của đoàn công tác số 23 tại đảo Sinh Tồn Đông. Ảnh: An Hiếu
Hanh trinh Truong Sa 11A.JPG
Các đại biểu của đoàn công tác 23 giao lưu văn nghệ với các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại đảo Sinh Tồn Đông. Ảnh: An Hiếu

Tại các đảo của quần đảo Trường Sa, Nhà giàn DKI, Đoàn công tác đã thăm hỏi, động viên, tặng quà cho quân, dân trên đảo và các lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ trên vùng biển quần đảo Trường Sa, nhà giàn DKI. Đoàn công tác cũng tổ chức biểu diễn văn nghệ phục vụ quân, dân trên đảo để lại nhiều cảm xúc sâu sắc cho đoàn công tác và quân, dân trên đảo, tổ chức lễ tưởng niệm tại đài liệt sỹ, dâng hương Bác Hồ và các địa điểm tâm linh trên các điểm đảo

Dịp này, Đoàn công tác đã tặng nhiều phần quà thực sự ý nghĩa như trang thiết bị y tế, tủ cấp đông, quạt điện, máy tính, máy in, tivi, máy lọc nước, các nhu yếu phẩm, trị giá trên 1 tỷ đồng. Ủng hộ chương trình “Xanh hóa Trường Sa” góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho quân, dân trên các đảo, nhà giàn.

Hanh trinh Truong Sa 16A.JPG
Các đại biểu đoàn công tác số 23 tham quan, thăm hỏi, động viên các chiến sỹ đang làm nhiệm vụ tại Nhà giàn DK1/12 Tư Chính. Ảnh: An Hiếu
Hanh trinh Truong Sa 14.JPG
Các đại biểu của đoàn công tác 23 giao lưu văn nghệ với quân và dân trên Đảo Trường Sa. Ảnh: An Hiếu
Hanh trinh Truong Sa 17A.JPG
Đại biểu Ma Thị Nghiệp, (xã Hà Lang, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang) là đại biểu người dân tộc thiểu số đi cùng Đoàn công tác số 23 (hiện đang công tác tại Đoàn nghệ thuật dân tộc tỉnh Tuyên Quang). Ảnh: An Hiếu

“Đến với huyện đảo Trường Sa, tôi được khám phá, được sống với những cảm xúc đặc biệt. Đó là tình yêu quê hương đất nước, là Tổ quốc thiêng liêng, bản thân tôi sẽ tích cực tuyên truyền tới các bạn trẻ về biển đảo, về Hoàng Sa – Trường Sa là một phần không thể tách rời của Tổ quốc thân yêu."

Chị Ma Thị Nghiệp, đại biểu người dân tộc thiểu số, hiện đang công tác tại Đoàn nghệ thuật dân tộc tỉnh Tuyên Quang

Thứ trưởng Trần Quý Kiên, Bộ Tài nguyên và Môi trường xúc động: “Tôi lần đầu ra quần đảo Trường Sa, tận đáy lòng tôi rất cảm kích sự gian khổ, sự hi sinh, cống hiến to lớn của cán bộ chiến sĩ và người dân sinh sống trên đảo. Tôi xin đại diện cho hơn 200 cán bộ, viên chức Đoàn công tác số 23 chúc toàn thể cán bộ chiến sĩ và nhân dân trên huyện đảo Trường Sa sức khỏe, chân cứng đá mềm, phía sau các đồng chí là đất liền, là cả 100 triệu đồng bào luôn luôn đứng sau các đồng chí, chúng tôi tin tưởng tuyệt đối vào các đồng chí và gửi gắm sự bình yên và toàn vẹn lãnh thổ, vùng trời, vùng biển của Tổ quốc tới các đồng chí”.

Hanh trinh Truong Sa 19.JPG
Thứ trưởng Trần Quý Kiên, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Phó trưởng đoàn công tác 23 thăm hỏi, động viên, tặng quà cho người dân và chiến sĩ tại đảo Song Tử Tây, quần đảo Trường Sa (Khánh Hòa). Ảnh: An Hiếu
Hanh trinh Truong Sa 9.JPG
Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tặng quà cho các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại quần đảo Trường Sa. Ảnh: An Hiếu

Còn với ông Lê Quốc Minh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam thì: "Dù hải trình lần này biển không động, sóng không lớn so với những đợt trước đây các đoàn ra quần đảo Trường Sa nhưng phần nào tôi có thể mường tượng được sự thiếu thốn, khó khăn, sự kiên cường, kiên định của quân và dân trên các điểm đảo. Có những điểm đảo chỉ cần nhìn ra cửa là thấy biển, tôi cảm thấy cuộc sống rất là khó khăn, rất là chông chênh, qua đó chúng tôi lại nhìn thấy sự kiên định, vững vàng của các chiến sĩ Hải quân đang ngày đêm gìn giữ, bảo vệ chủ quyền biển đảo thềm lục địa của Tổ Quốc.".

Hanh trinh Truong Sa 15.JPG
Đại biểu của đoàn công tác 23 với các em thiếu nhi đang sinh sống, học tập tại đảo Trường Sa. Ảnh: An Hiếu
Hanh trinh Truong Sa 13.JPG
Các đại biểu của đoàn công tác 23 bên cột mốc chủ quyền đảo Trường Sa. Ảnh: An Hiếu
Hanh trinh Truong Sa 6.JPG
Hơn 200 đại biểu của đoàn công tác 23 thăm hỏi, động viên quân và dân tại đảo Song Tử Tây. Ảnh: An Hiếu
Hanh trinh Truong Sa 12.JPG
Các chiến sĩ Hải Quân tại các điểm đảo tạm biệt các đại biểu của đoàn công tác 23. Ảnh: An Hiếu

Chuyến đi thăm, động viên quân, dân quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DKI năm 2024 đã kết thúc, để lại những ký ức tốt đẹp về chuyến hành trình đầy ý nghĩa và tự hào với các thành viên của Đoàn công tác số 23.

An Hiếu

(Báo ảnh Dân tộc và Miền núi)

Có thể bạn quan tâm