Chiều 8/11, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đồng chủ trì cuộc họp để nghe báo cáo tình hình triển khai Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng.
Tối 12/2, tại Cụm di tích Từ Lương Xâm (phường Nam Hải, quận Hải An), UBND thành phố Hải Phòng tổ chức Lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt cho Cụm di tích Từ Lương Xâm - Căn cứ bản doanh của Ngô Quyền năm 938 và khai mạc Lễ hội truyền thống Từ Lương Xâm 2025.
Đến thời điểm này, hầu hết các vườn của hơn 1.000 hộ dân trồng táo trên địa bàn phường Bàng La, quận Đồ Sơn (vùng trồng táo đặc sản duy nhất của Hải Phòng) đã phục hồi. Người trồng đang nỗ lực chăm sóc để có táo cung ứng ra thị trường dịp Tết Nguyên đán 2025.
Sau khi kiểm tra khắc phục hậu quả Bão số 3 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, chiều tối 8/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Đoàn công tác đã kiểm tra đánh giá tình hình phòng, chống và công tác khắc phục hậu quả Bão số 3 tại thành phố Hải Phòng.
Ngày 7/9, bão số 3 đã đi vào đất liền, ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh Bắc Bộ; đặc biệt là các tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Quảng Ninh, Nam Định, Thái Bình, Thanh Hóa, Ninh Bình và Hà Nội.
Sáng 7/9, ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết diễn biến mới nhất của bão số 3. Cụ thể, sau khi vào vịnh Bắc Bộ, bão số 3 tiếp tục di chuyển theo hướng Tây, tốc độ từ 15-20km/giờ.
Chiều 4/9, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thanh Hóa họp trực tuyến về công tác chuẩn bị, khẩn trương ứng phó với bão số 3 với phương châm không chủ quan, lơ là, không để bị động, bất ngờ.
Sáng 26/5, UBND thành phố Hải Phòng tổ chức Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy”, với sự tham gia của 14 đội tuyển cùng hơn 160 vận động viên đến từ các tổ liên gia thuộc 14 quận, huyện.
Tối 1/5, UBND huyện An Lão, thành phố Hải Phòng tổ chức Lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích quốc gia Đền thờ Lê Khắc Cẩn. Sự kiện là một trong nhiều hoạt động chào mừng Lễ hội Hoa Phượng đỏ thành phố Hải Phòng năm 2024 với chủ đề “Hải Phòng - Bừng sáng miền Di sản”.
Tối 17/3, tại Tượng đài Nữ tướng Lê Chân, UBND quận Lê Chân (thành phố Hải Phòng) khai mạc Lễ hội truyền thống Nữ tướng Lê Chân năm 2024. Đồng chí Nguyễn Thị Xuân Mỹ, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu dự lễ hội.
Viện Y học Biển Việt Nam thành lập năm 2001. Hơn 20 năm qua, Viện góp phần quan trọng trong hình thành, phát triển hệ thống y tế biển đảo Việt Nam. Viện là đơn vị duy nhất hướng dẫn y tế cơ sở điều trị hiệu quả các ca tai biến lặn, là cái nôi đưa kỹ thuật điều trị bằng oxy cao áp trở thành phương pháp điều trị hiệu quả các trường hợp tai biến lặn nặng và tai biến mạch não. Với sự tin yêu, quý mến của ngư dân, nhân dân, Viện còn được biết đến với cái tên trìu mến là "Viện chăm sóc sức khỏe của những cột mốc sống trên biển".
Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Công văn số 1070/BTNMT-TNN gửi một số bộ, ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố và đơn vị quản lý, vận hành hồ chứa về thực hiện các giải pháp giảm thiểu nguy cơ thiếu nước cấp cho hạ du các lưu vực sông trong mùa cạn năm 2024.
Ngày 20/10, tại Hải Phòng đã khai mạc Hội chợ nông nghiệp và Triển lãm sản phẩm OCOP (Chương trình Mỗi xã một sản phẩm) vùng Đồng bằng sông Hồng năm 2023 do Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Phòng và Liên minh Hợp tác xã thành phố Hải Phòng phối hợp tổ chức.
Ở Hải Phòng, tình trạng nông dân bỏ hoang ruộng ngày càng phổ biến. Đi ngược lại điều đó, chị Nguyễn Thị Hà (sinh năm 1985) sau nhiều năm gắn bó với nông nghiệp đang tích tụ ngày càng nhiều diện tích đất lúa. Bằng nghị lực, tài năng, niềm đam mê với nghề nông, chị Hà trở thành nông dân giỏi của Hải Phòng với nhiều đặc sản nông nghiệp, 3 hợp tác xã do chị làm chủ, có doanh thu gần 3 tỷ đồng/ năm.
Chiều 9/10, tại Hải Phòng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ba tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Kon Tum phối hợp với Sở Du lịch Hải Phòng tổ chức hội nghị xúc tiến du lịch với chủ đề: "Một chuyến đi, nhiều điểm đến".
Ngay sau khi Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận quần thể Vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà (thuộc địa bàn tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng) là Di sản Thiên nhiên Thế giới, nhiều chuyên gia, du khách kỳ vọng du lịch Hải Phòng phát triển mạnh mẽ trong gian tới. Nhiều người đã chia sẻ ý kiến để thành phố giữ gìn, phát huy hiệu quả giá trị di sản.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết: Vào hồi 17 giờ 39 phút giờ địa phương (tức 21 giờ 39 phút ngày 16/9/2023 giờ Việt Nam), tại Thủ đô Riyadh nước Cộng hòa Ả-rập Xê-út, Kỳ họp lần thứ 45 của Ủy ban Di sản Thế giới UNESCO đã gõ búa thông qua hồ sơ đề cử, công nhận quần thể Vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà (thuộc địa bàn tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng) là Di sản Thiên nhiên Thế giới.
Ngày 16/9, tại Khu du lịch Đồ Sơn, Công ty cổ phần Đầu tư, xuất nhập khẩu, thương mại, dịch vụ Sài Gòn Chiến Thắng (Thành phố Hồ Chí Minh) phối hợp cùng UBND quận Đồ Sơn (thành phố Hải Phòng) và các đơn vị thuộc quận Đồ Sơn tổ chức khai mạc Ngày hội khinh khí cầu. Đây là hoạt động hưởng ứng chào mừng Lễ hội Chọi trâu truyền thống Đồ Sơn 2023.
Ngày 28/7, Hội nghị liên kết phát triển du lịch ba địa phương Bình Định - Quảng Ninh - Hải Phòng đã diễn ra tại thành phố Hạ Long. Sự kiện do Sở Du lịch ba địa phương phối hợp tổ chức với sự tham gia của 200 đại biểu là lãnh đạo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, Sở Du lịch và các doanh nghiệp du lịch.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 1, sáng 18/7, đảo Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) có gió mạnh cấp 7, giật cấp 10. Cửa Ông, Móng Cái, Đầm Hà (Quảng Ninh) có gió giật mạnh cấp 6, Cô Tô (Quảng Ninh) có gió giật mạnh cấp 7. Phù Liễn (Hải Phòng) có gió giật mạnh cấp 6.
Ngày 11/7, Hội Liên hiệp Phụ nữ Hải Phòng tổ chức hội nghị tập huấn "Phương thức, thủ đoạn, biện pháp phòng ngừa hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng" để cung cấp các kiến thức, kỹ năng cần thiết giúp phụ nữ nhận diện các hình thức lừa đảo trên môi trường internet cũng như biết các địa chỉ tố giác tội phạm.
Tối 29/4, tại Quảng trường Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng - Dragon Beach, Đồ Sơn (Hải Phòng), Tạp chí Cộng sản, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và thành phố Hải Phòng phối hợp tổ chức Lễ hội Văn hóa dân gian Biển đảo Việt Nam và khai mạc Lễ hội Biển Đồ Sơn - Hải Phòng 2023. Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Ánh Xuân dự và phát biểu khai mạc.
Đến Bạch Long Vỹ, Hải Phòng, gặp bất kỳ người dân nào trên huyện đảo để hỏi về cuộc sống nơi đây, chúng tôi đều nhận câu trả lời: "Mọi thứ như ở đất liền". Bạch Long Vỹ đã mang một diện mạo mới, sau 30 năm hình thành, phát triển.
Ngày 30/12, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hải Phòng phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Tiên Lãng và các cơ quan liên quan tổ chức chương trình "Xuân Biên phòng ấm lòng dân biển".
Với định hướng phát triển quần đảo Cát Bà trở thành điểm đến du lịch “xanh” đẳng cấp, xứng đáng với vị thế và tiềm năng của nơi hội tụ 5 danh hiệu quốc gia và quốc tế "Danh lam thắng cảnh - Di tích quốc gia đặc biệt, Khu Dự trữ sinh quyển thế giới, Vườn Quốc gia, Khu Bảo tồn Biển và là một trong những vịnh biển đẹp nhất thế giới", huyện đảo đã phát triển nhiều sản phẩm du lịch với du lịch biển đảo là cốt lõi, là điểm đến cho mỗi du khách mỗi khi đến Hải Phòng.
Cầu Hoàng Văn Thụ (Hải Phòng) bắc qua sông Cấm, kết nối phường Minh Khai (quận Hồng Bàng) với xã Tân Dương (huyện Thủy Nguyên), là công trình khởi đầu để di chuyển Trung tâm hành chính - chính trị thành phố Hải Phòng sang vị trí mới có quy mô lớn hơn, hiện đại hơn. Cầu có dáng vòm ống thép nhồi bê tông chạy giữa sơ đồ nhịp 45m+200m+45m, rộng 33,5m gồm 4 làn xe cơ giới, 2 làn xe hỗn hợp và 2 lề đi bộ hai bên. Về tối, hệ thống chiếu sáng hoạt động với nhiều màu sắc rực rỡ làm cho cầu thêm lung linh, rực rỡ.
Quần đảo Cát Bà thuộc huyện Cát Hải (Hải Phòng) gồm 367 hòn đảo lớn nhỏ, lung linh sắc màu với những bãi biển cát trắng mịn có làn nước sâu trong vắt có thể nhìn tận đáy, ẩn khuất sau các núi đá vôi và rừng cây nguyên sinh mê hoặc bất cứ du khách nào khi đến đây. Sắc xanh của rừng và rêu đá hòa quyện với màu cẩm thạch của đất đá cùng màu trắng xanh của nước biển tạo nên vẻ đẹp huyền ảo của Cát Bà.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vào 7 giờ ngày 10/8, vị trí tâm bão ở khoảng 19,2 độ Vĩ Bắc; 111,7 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông đảo Hải Nam (Trung Quốc), cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 480 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (62-88 km/giờ), giật cấp 11. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 130 km tính từ tâm bão.