Giữ đặc trưng sinh thái Măng Đen khi du lịch "bùng nổ"

Theo thống kê của UBND huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum, những năm gần đây, lượng khách đến với Khu du lịch sinh thái Măng Đen tăng nhanh chóng, từ 600 ngàn lượt khách năm 2022 lên 1 triệu lượt năm 2023 và lên 1,2 triệu lượt năm 2024. Mức tăng trưởng “nóng” này đòi hỏi địa phương phải nâng cao chất lượng phục vụ, phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng để đảm bảo phục vụ tốt nhất nhu cầu của du khách.

potal-hoa-mai-anh-dao-nhuom-hong-mang-den-7813623.jpg
Những con đường phủ đầy hoa mai anh đào ở Măng Đen. Ảnh: Dư Toán – TTXVN

Doanh thu cao từ du lịch

Năm 2024, Khu du lịch sinh thái Măng Đen đã đón 1,2 triệu lượt khách, mang về doanh thu hơn 420 tỷ đồng. Từ đầu năm 2025 đến nay, Khu du lịch này cũng đón hơn 370.000 lượt khách, thu về gần 100 tỷ đồng từ các dịch vụ lưu trú, nhà hàng, tham quan các khu, điểm du lịch. Nguồn thu này tăng đáng kể so với cùng kỳ các năm trước, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện Kon Plông.

Theo ông Đặng Quang Hà, Chủ tịch UBND huyện Kon Plông, việc du khách đến với Măng Đen ngày càng đông đã khẳng định vị thế là điểm đến xanh, sạch, đẹp, với thiên nhiên hoang sơ và sự thân thiện, hiếu khách của người dân địa phương. Cùng với đó, sự vào cuộc của các đơn vị, hộ kinh doanh, doanh nghiệp, nhà đầu tư trong việc phát triển các dịch vụ lưu trú, nghỉ dưỡng, trải nghiệm văn hóa,… cũng đóng vai trò quan trọng trong việc thu hút khách đến với Măng Đen.

potal-phat-huy-vai-tro-cua-homestay-trong-phat-trien-du-lich-7707241.jpg
Tại các homestay, bà con phục vụ các món ăn truyền thống của dân tộc tại chỗ để du khách trải nghiệm thực tế. Ảnh: Dư Toán – TTXVN.

Năm 2024, công tác quảng bá, giới thiệu, xúc tiến, kêu gọi thu hút đầu tư các dự án phát triển lĩnh vực thương mại, dịch vụ, du lịch... được huyện Kon Plông đặc biệt chú trọng. Đến nay, huyện đã thu hút 77 dự án, với tổng diện tích đăng ký hơn 5.000 ha, tổng vốn đăng ký đầu tư trên 30.334 tỷ đồng. Cơ sở vật chất, kỹ thuật phục vụ du lịch ngày càng được quan tâm đầu tư, các tuyến đường giao thông huyết mạch kết nối các điểm khu du lịch, giao thông nội vùng trung tâm huyện được tăng cường đầu tư, nâng cấp. Các dự án trọng điểm qua địa bàn huyện được triển khai thực hiện, giao thông kết nối đến các điểm du lịch được đầu tư sửa chữa, nâng cấp...

Huyện Kon Plông cũng phát triển các sản phẩm du lịch mới, tạo ra nhiều sự lựa chọn cho du khách khi đến với Măng Đen như Khu kinh tế đêm, Chợ phiên Măng Đen, Vườn nghệ thuật Măng Đen, các làng du lịch cộng đồng, du lịch khám phá và trải nghiệm...

Hiện, trên địa bàn huyện có 139 cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú như resort, khách sạn, homestay, nhà nghỉ,… với tổng số 1.250 phòng, đảm bảo phục vụ trên 6.000 khách lưu trú, nghỉ dưỡng mỗi ngày. Công suất sử dụng phòng bình quân đạt 65 - 70%, riêng các ngày lễ, Tết đạt trên 90%.

potal-phat-huy-vai-tro-cua-homestay-trong-phat-trien-du-lich-7707242.jpg
Cơ sở lưu trú homestay tại Làng du lịch cộng đồng Vi Rơ Ngheo, huyện Kon Plông luôn đảm bảo sạch sẽ, phục vụ nhu cầu lưu trú của du khách. Ảnh: Dư Toán – TTXVN

Bên cạnh tạo ra giá trị cho các cơ sở lưu trú, dịch vụ, hoạt động trình diễn văn hóa của các dân tộc thiểu số tại chỗ cũng đạt được những tín hiệu khả quan. Không chỉ giúp bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống, việc thu hút khách du lịch còn mang đến lợi ích về kinh tế cho các cộng đồng dân tộc thiểu số tại chỗ.

Ông A Hiền, Giám đốc Hợp tác xã du lịch Vi Rơ Ngheo (Làng du lịch cộng đồng Vi Rơ Ngheo, xã Đăk Tăng, huyện Kon Plông) cho biết, nhờ việc làm du lịch cộng đồng đón được hơn 1.000 du khách, nên đội cồng chiêng của thôn Vi Rơ Ngheo thu về hơn 250 triệu đồng trong năm 2024. Số tiền này cũng giúp các thành viên trong đội trang trải được một phần cuộc sống gia đình.

potal-kon-tum-phat-huy-vai-tro-cua-homestay-trong-phat-trien-du-lich-7707236.jpg
Cơ sở lưu trú homestay tại Làng du lịch cộng đồng Vi Rơ Ngheo, xã Đăk Tăng, huyện Kon Plông. Ảnh: Dư Toán – TTXVN

Giải pháp phát triển bền vững

Mặc dù lượng khách tăng nhanh đã mang đến nhiều giá trị cho Khu du lịch sinh thái Măng Đen, song đã đặt ra nhiều thách thức cho chính quyền địa phương cũng như các đơn vị, doanh nghiệp, nhà đầu tư,… trong việc xây dựng một Măng Đen phát triển bền vững.

“Phát triển bền vững là cần làm tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, vận dụng cơ chế, chính sách; huy động hiệu quả nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ phát triển du lịch. Bên cạnh đó, phải xây dựng phương án phát triển du lịch Măng Đen; triển khai bộ quy tắc ứng xử trong hoạt động du lịch trên địa bàn; nâng cao chất lượng và phát triển sản phẩm du lịch, ưu tiên các sản phẩm du lịch đặc trưng, có bản sắc riêng như du lịch nông nghiệp, du lịch sinh thái dưới tán rừng, du lịch cộng đồng”, ông Đặng Quang Hà, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông nêu rõ.

Thực tế, Măng Đen được nhiều du khách ưa thích bởi vẻ đẹp hoang sơ, với những cánh rừng nguyên sinh bạt ngàn. Huyện Kon Plông cũng xác định phát triển du lịch gắn với thiên nhiên. Vì vậy, để du lịch được phát triển bền vững, công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch được đưa lên hàng đầu tại Kon Plông. Năm 2024, hàng chục trường hợp bị Ủy ban nhân dân huyện xử lý do chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng cây lâu năm sang đất phi nông nghiệp để xây dựng homestay, nhà nghỉ trái pháp luật, khẳng định sự quyết liệt của chính quyền địa phương trong công tác quy hoạch.

potal-kon-tum-hang-loat-nha-nghi-homestay-moc-trai-phep-o-mang-den-7511914.jpg
Hàng loạt nhà nghỉ của bà Trương Nữ Tường Vi ở thôn Kon Pring thị trấn Măng Đen huyện Kon Plông (Kon Tum) được xây dựng trên đất trồng cây lâu năm. Ảnh: Cao Nguyên-TTXVN

Bà Bạch Thị Mân, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Kon Tum khẳng định, cần có nhiều yếu tố để du lịch Măng Đen phát triển bền vững. Trong đó, cần tăng cường quản lý nhà nước, làm tốt công tác truyền thông; thu hút các nhà đầu tư lớn, xây dựng được 9 - 10 khách sạn đạt chuẩn 4 - 5 sao vào năm 2030. Tuy nhiên, quảng bá thu hút đầu tư phải tuân thủ quy hoạch; đồng thời, phát triển thêm nhiều hình thức du lịch như du lịch tâm linh, du lịch trải nghiệm, du lịch văn hóa, du lịch mạo hiểm,... Đặc biệt, cần đưa nét văn hóa của các dân tộc thiểu số tại chỗ vào hoạt động trải nghiệm.

“Năm 2025, tỉnh Kon Tum xác định tập trung phát triển thế mạnh là du lịch sinh thái và du lịch cộng đồng. Trong quý I/2025, Sở sẽ tham mưu Thường trực Tỉnh ủy ban hành một đề án về phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn huyện Kon Plông. Bên cạnh đó, Sở cũng hướng dẫn, hỗ trợ huyện xây dựng các làng du lịch cộng đồng đạt chuẩn ASEAN, phát triển các khách sạn đạt 4 - 5 sao để du khách yên tâm lưu trú. Đặc biệt, Sở sẽ hoàn tất các thủ tục đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận Khu du lịch sinh thái Măng Đen thành Khu du lịch sinh thái quốc gia”, bà Bạch Thị Mân khẳng định.

Một vấn đề khác của Măng Đen chính là khu vực trung tâm không quá lớn, dẫn đến việc quá tải trong các dịp lễ, Tết hoặc mùa hoa mai anh đào nở. Để giải quyết thực trạng này, đầu tháng 2/2025, Hội Du lịch Măng Đen đã ký kết ghi nhớ hợp tác, liên kết, hỗ trợ phát triển du lịch với làng du lịch cộng đồng các thôn Kon Vơng Kia (thị trấn Măng Đen), Kon Chênh (xã Măng Cành), Vi Rơ Ngheo (xã Đăk Tăng).

potal-phat-huy-vai-tro-cua-homestay-trong-phat-trien-du-lich-7707243-1.jpg
Cơ sở lưu trú homestay tại thôn Kon Chênh, xã Măng Cành, huyện Kon Plông. Ảnh: Dư Toán – TTXVN.

Ông Bùi Viết Hà, Chủ tịch Hội Du lịch Măng Đen cho biết, việc ký kết hợp tác sẽ giúp Hội xây dựng các tour, tuyến du lịch trải nghiệm tại các làng du lịch cộng đồng, quảng bá hình ảnh của các thôn đến với du khách trong và ngoài nước. Đặc biệt, giúp giảm tải cho khu vực trung tâm thị trấn Măng Đen trong các dịp lễ, Tết,… Song song với đó, Hội Du lịch Măng Đen sẽ tham mưu UBND huyện đa dạng hóa các sản phẩm du lịch, hình thức du lịch như tổ chức các giải chạy marathon hoặc các cuộc thi khác, thu hút các vận động viên và gia đình đến với Khu du lịch sinh thái Măng Đen, góp phần quảng bá hình ảnh thiên nhiên, con người, văn hóa nơi đây đến với du khách gần xa.

Dư Toán

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm

Mộc Châu níu chân du khách trong rừng hoa mận trắng

Mộc Châu níu chân du khách trong rừng hoa mận trắng

Mùa Xuân về, cao nguyên Mộc Châu, tỉnh Sơn La như khoác lên mình tấm áo trắng muốt khi những vườn mận đồng loạt bung nở, tạo nên bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp của núi rừng Tây Bắc, thu hút rất đông du khách đến tham quan, du lịch, trải nghiệm.

Lào Cai khai hội Đền Thượng Xuân Ất Tỵ

Lào Cai khai hội Đền Thượng Xuân Ất Tỵ

Ngày 12/2, hàng ngàn người dân và du khách tập trung dưới gốc cây đa hơn 300 năm tuổi tại phường Lào Cai (thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai) tham dự khai mạc Lễ hội đền Thượng Xuân Ất Tỵ 2025.

Độc đáo phiên chợ người mua, người bán giao dịch bằng lá cây ở Tây Ninh

Độc đáo phiên chợ người mua, người bán giao dịch bằng lá cây ở Tây Ninh

Ngày 12/2, tại khu vực thuộc ấp Long Hải, xã Trường Tây, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh, nhiều người dân đã tổ chức phiên chợ lá độc đáo, với hàng chục gian hàng ẩm thực chay phục vụ miễn phí. Phiên chợ diễn ra mỗi năm một lần vào dịp rằm tháng Giêng. Người dân và du khách tham gia phiên chợ chỉ cần sử dụng lá cây để mua hàng thay cho tiền.

Đa dạng các sản phẩm du lịch hút khách đầu Xuân

Đa dạng các sản phẩm du lịch hút khách đầu Xuân

Chiều 11/2, tại Văn Miếu Bắc Ninh, Trung tâm Bảo tồn di tích và Xúc tiến du lịch tỉnh tổ chức Khai mạc trưng bày sản phẩm làng nghề truyền thống tỉnh Bắc Ninh; ra mắt Câu lạc bộ Thư pháp Bắc Ninh.

Phát huy tiềm năng du lịch cửa ngõ Đồng bằng sông Cửu Long

Phát huy tiềm năng du lịch cửa ngõ Đồng bằng sông Cửu Long

Là địa phương nằm trong khu vực sông Tiền, cửa ngõ Đồng bằng sông Cửu Long, Tiền Giang đang phát huy tiềm năng du lịch, giải quyết công ăn việc làm và đóng góp vào sự phát triển kinh tế - văn hóa chung của tỉnh. Nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới của ngành Du lịch tỉnh là nâng cao hiệu quả điều hành, đa dạng hóa các loại hình, liên kết phát triển du lịch nông nghiệp gắn với Chương trình OCOP và xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu tại các địa phương.

Lễ hội Hương sắc trà xuân - Vùng chè đặc sản Tân Cương

Lễ hội Hương sắc trà xuân - Vùng chè đặc sản Tân Cương

Tối 8/2, tại Không gian văn hóa trà Tân Cương (xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) diễn ra lễ khai mạc Lễ hội “Hương sắc Trà xuân - Vùng chè đặc sản Tân Cương”. Hoạt động nhằm tôn vinh nghề trồng và chế biến chè, kết tinh những giá trị văn hóa truyền thống, hiện đại, đồng thời là sản phẩm du lịch góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh và thành phố Thái Nguyên.

Khai hội Xuân Lồng tồng Ba Bể năm 2025

Khai hội Xuân Lồng tồng Ba Bể năm 2025

Lễ hội Lồng tồng Ba Bể năm 2025 diễn ra tại thôn Bó Lù (xã Nam Mẫu, huyện Ba Bể, Bắc Kạn). Đây là lễ hội xuống đồng lớn nhất của tỉnh Bắc Kạn vào dịp đầu năm, được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.

Lễ hội 598 năm Chiến thắng Xương Giang

Lễ hội 598 năm Chiến thắng Xương Giang

Tối 2/2 (tức mùng 5 tháng Giêng năm Ất Tỵ) tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Địa điểm Chiến thắng Xương Giang, UBND thành phố Bắc Giang tổ chức khai mạc Lễ hội 598 năm Chiến thắng Xương Giang (1427-2025). Lãnh đạo tỉnh Bắc Giang, thành phố Bắc Giang và đông đảo nhân dân, du khách thập phương tham dự.

Đón khách du lịch về Vĩnh Long vui Tết cổ truyền

Đón khách du lịch về Vĩnh Long vui Tết cổ truyền

Dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, đến tỉnh Vĩnh Long, bên cạnh việc tham quan ở những điểm, khu du lịch, du khách đã được trải nghiệm nhiều hoạt động đón Tết phong phú, đa dạng. Du khách vừa du Xuân vừa vui đón ngày Tết cổ truyền đậm đà bản sắc, phong vị quê hương của người dân miền Tây Nam Bộ.

Đắk Lắk: Đa dạng các loại hình dịch vụ du lịch dịp Tết

Đắk Lắk: Đa dạng các loại hình dịch vụ du lịch dịp Tết

Thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk, trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, toàn tỉnh đón tiếp ước đạt 180.000 lượt khách, tổng thu từ du lịch ước đạt 60 tỷ đồng, tăng 33% so với dịp nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024; trong đó, khách nội địa ước đón 177.000 lượt khách, khách quốc tế ước đón 3.000 lượt khách.

Khám phá vẻ đẹp danh thắng quốc gia hồ Đạ Tẻh

Khám phá vẻ đẹp danh thắng quốc gia hồ Đạ Tẻh

Hồ Đạ Tẻh (xã Mỹ Đức, huyện Đạ Huoai) là một trong những công trình thuỷ lợi lớn nhất của tỉnh Lâm Đồng, gắn liền với lịch sử hình thành và phát triển của huyện Đạ Tẻh trước đây, góp phần cải tạo, làm thay đổi hệ sinh thái và cảnh quan môi trường tự nhiên.

Khai mạc Hội Xuân núi Bà Đen năm Ất Tỵ 2025

Khai mạc Hội Xuân núi Bà Đen năm Ất Tỵ 2025

Tối 1/2 (tức mùng 4 Tết Ất Tỵ) tại Khu du lịch Quốc gia núi Bà Đen, UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức khai mạc Hội xuân núi Bà Đen năm Ất Tỵ 2025 với chủ đề “Hương sắc Tây Ninh năm 2025”.

Rộn ràng hội Kéo co Hữu Chấp

Rộn ràng hội Kéo co Hữu Chấp

Chiều 1/2 (tức ngày 4 Tết năm Ất Ty), tại tỉnh Bắc Ninh diễn ra lễ hội Kéo co Hữu Chấp- một trong những lễ hội được tổ chức sớm trong năm 2025.

Hà Giang - Điểm đến hấp dẫn của du khách trong những ngày đầu Xuân

Hà Giang - Điểm đến hấp dẫn của du khách trong những ngày đầu Xuân

Mùa Xuân về, mang theo không khí tươi vui rộn ràng, cũng là lúc Hà Giang trở thành điểm đến lý tưởng cho những ai muốn đón Tết ở một vùng đất khác biệt, độc đáo. Những ngày đầu Xuân mới Ất Tỵ 2025, hàng nghìn du khách từ khắp mọi miền Tổ quốc đã đổ về Hà Giang để tận hưởng không gian thanh bình, khám phá vẻ đẹp hùng vĩ của núi non biên cương và tìm hiểu những giá trị văn hóa đặc sắc của các dân tộc nơi đây.

Quảng trường Lâm Viên trưa mùng 3 Tết Nguyên đán Ất Tỵ. Ảnh: baolamdong.vn

Đà Lạt tấp nập khách du Xuân ngày mùng 3 Tết

Ngày 31/1 (mùng 3 Tết Nguyên đán Ất Tỵ), trên địa bàn thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng), du khách tấp nập đổ về tham quan, nghỉ dưỡng. Tuy lượng du khách tăng cao nhưng vẫn không xảy ra tình trạng “cháy” phòng khách sạn hay quá tải các dịch vụ du lịch.

Cà đắng đùm lá chuối - món ăn dân dã của người Jrai

Cà đắng đùm lá chuối - món ăn dân dã của người Jrai

Ẩm thực của người Jrai - dân tộc thiểu số đông nhất tại tỉnh Gia Lai, luôn mang đậm dấu ấn độc đáo với những món ăn dân dã nhưng đậm chất văn hóa truyền thống. Trong số đó, món cà đắng, lòng gà đùm lá chuối nổi bật như một biểu tượng của sự sáng tạo, gắn kết với thiên nhiên, là món ăn không thể thiếu trong đời sống hằng ngày và các dịp lễ Tết.