Già A Bang điểm tựa tinh thần của đồng bào Gié-Triêng

Già A Bang điểm tựa tinh thần của đồng bào Gié-Triêng

Đã ngoài 83 tuổi, già A Bang (làng Pêng Sal Pêng, xã Đăk Pék, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum) vẫn luôn nỗ lực tìm tòi, học hỏi về các mô hình phát triển sinh kế và hỗ trợ cộng đồng người Gié-Triêng tại địa phương vươn lên thoát nghèo. Già A Bang là “cầu nối” giữa người dân với chính quyền địa phương, tấm gương sáng giúp bà con có thêm ý chí vươn lên làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.
100% chi bộ thôn, làng ở Đăk Glei có đảng viên là người tại chỗ

100% chi bộ thôn, làng ở Đăk Glei có đảng viên là người tại chỗ

Đăk Glei là huyện biên giới của tỉnh Kon Tum, với đa phần đồng bào Gié-Triêng sinh sống. Huyện xác định phát triển đảng viên ở cơ sở, vùng đồng bào dân tộc thiểu số là nhiệm vụ trọng tâm, góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng và phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn.

Dân tộc Gié-Triêng

Dân tộc Gié-Triêng

Người Gié-Triêng là cư dân gắn bó rất lâu đời ở vùng quanh quần sơn Ngọc Linh. Tại huyện Ðắc Glây tỉnh Kon Tum có nhóm Gié và Triêng, tỉnh Quảng Nam có nhóm Bnoong ở huyện Phước Sơn và Trà My, nhóm T’riêng và Ve ở huyện Giằng.
Củi hứa hôn, củi tình yêu của phụ nữ Gié Triêng

Củi hứa hôn, củi tình yêu của phụ nữ Gié Triêng

“Củi hứa hôn là phong tục truyền thống của người phụ nữ dân tộc Giẻ Triêng trước khi về nhà chồng. Người con gái đảm đang, khéo tay sẽ chọn lựa nhiều củi đẹp, đều. Củi càng nhiều, đẹp, thì vợ chồng sống với nhau hòa thuận”, già A Nghe (86 tuổi) ở làng Dục Nhầy 2, xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi (Kon Tum) kể về cái hay của phong tục củi hứa hôn của người con gái Giẻ Triêng trước khi về nhà chồng.