Ngày 31/3, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc ký Quyết định số 693/QĐ-TTg về việc xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho các tỉnh dịp giáp hạt đầu năm 2025.
Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc vừa ký các Quyết định về việc xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho các địa phương dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ và giáp hạt đầu năm 2025.
Tổng cục Dự trữ Nhà nước (Bộ Tài chính) vừa có các quyết định giao các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực xuất cấp hơn 12.736 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia để hỗ trợ 849.127 người dân nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và Giáp hạt năm 2024.
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký các Quyết định 146/QĐ-TTg, 147/QĐ-TTg xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho các địa phương dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và giáp hạt năm 2024.
Ngày 2/2, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 141/QĐ-TTg, giao Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền 7.315,335 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho 9 địa phương để hỗ trợ nhân dân dịp Tết Giáp Thìn và dịp giáp hạt năm 2024.
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký Quyết định số 1049/QĐ-TTg ngày 13/9/2023 xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho 6 địa phương để hỗ trợ nhân dân trong thời gian giáp hạt năm 2023.
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký Quyết định số 21/QĐ-TTg xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho 7 tỉnh gồm: Bình Phước, Hà Giang, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Bạc Liêu, Đắk Lắk, Gia Lai dịp Tết Nguyên đán Quý Mão và giáp hạt năm 2023.
Ngày 29/10, Bộ Tài chính cho biết đến ngày 24/10 đã thực hiện quyết định của các cấp có thẩm quyền, các Cục dự trữ nhà nước khu vực đã hoàn thành xuất cấp 36.369 tấn gạo cho các địa phương.
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định số 143/QĐ-TTg giao Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền 989,115 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Quảng Ngãi để hỗ trợ nhân dân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần và giáp hạt đầu năm 2022 (trong đó, 711,225 tấn gạo dịp Tết Nguyên đán và 277,89 tấn gạo dịp giáp hạt đầu năm 2022).
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký quyết định giao Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền 819,15 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Quảng Trị để hỗ trợ cho nhân dân trong thời gian giáp hạt năm 2021.
Ngày 26/12, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã tổ chức họp báo thông tin về một số nội dung liên quan đến hoạt động xuất cấp hàng dự trữ quốc gia hỗ trợ các địa phương để hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, dịp Tết Nguyên đán, giáp hạt và các dự án trồng rừng, học sinh vùng đặc biệt khó khăn.
Thủ tướng Chính phủ vừa giao Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền 230,475 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia để hỗ trợ tỉnh Đắk Nông cứu đói cho nhân dân trong thời gian giáp hạt năm 2019.
Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ vừa ký Quyết định số 510/QĐ-TTg về việc xuất gạo từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Quảng Bình trong thời gian giáp hạt năm 2019.
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa ký quyết định giao Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền 160,590 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Kon Tum để hỗ trợ cứu đói cho nhân dân trong thời gian giáp hạt năm 2018.
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã ký quyết định xuất cấp hơn 900 tấn gạo cho 2 tỉnh Thanh Hóa, Yên Bái để hỗ trợ nhân dân trong thời gian giáp hạt năm 2018.
Theo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Đắk Nông: từ ngày 20 – 30/4, toàn bộ 8 huyện, thị xã trong tỉnh sẽ tổ chức cấp phát 600 tấn gạo hỗ trợ nhân dân đợt giáp hạt, hạn hán năm 2016. Đây là số gạo được Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài chính cấp (không thu tiền) từ nguồn dự trữ quốc gia để Đắk Nông cứu đói cho nhân dân trong đợt giáp hạt năm nay.
Trước đây, đời sống gia đình ông Vàng Seo Hầu (ảnh), dân tộc Mông, ở thôn Hóa Chéo Chải, xã Hoàng Thu Phố, huyện Bắc Hà (Lào Cai) cùng nhiều gia đình khác trong thôn, đều thiếu ăn khi giáp hạt, ốm đau không có tiền chữa trị.