Giải quyết tình trạng thiếu nước cho thành phố Rạch Giá

Giải quyết tình trạng thiếu nước cho thành phố Rạch Giá
Theo đó, tại bờ đập đắp tạm trên sông Kiên, phường Vĩnh Thanh lắp đặt 14 máy bơm và bờ đập kênh ông Hiển, phường Vĩnh Hiệp lắp đặt 6 máy bơm, công suất 1.500 m³/h/máy. Hiện tại đã lắp đặt xong 8 máy bơm ở bờ đập sông Kiên đưa vào bơm tát, số còn lại đang khẩn trương hoàn thành đưa vào vận hành trong vài ngày tới. 
 
Lắp đặt máy bơm điện vận hành bơm hút tại con đập trên sông Kiên, phường Vĩnh Thanh, thành phố Rạch Giá.
Lắp đặt máy bơm điện vận hành bơm hút tại con đập trên sông Kiên, phường Vĩnh Thanh, thành phố Rạch Giá.

Ông Cao Văn Nam, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi tỉnh Kiên Giang cho biết: “Lắp đặt những máy bơm này, nhằm bơm hút đưa ra ngoài lượng nước bị nhiễm mặn nặng phía trong các bờ đập đắp tạm ngăn mặn tại các cửa sông, cửa biển, nhưng đồng thời rút nguồn nước ngọt từ sông Hậu đổ về theo kênh Rạch Giá - Long Xuyên, khắc phục tình trạng đang thiếu nước sản xuất, sinh hoạt và xử lý kênh rạch bị ô nhiễm trên địa bàn thành phố Rạch Giá”. 

Trước tình hình hạn hán, xâm nhập mặn năm 2016 diễn biến phức tạp và kéo dài gây thiếu nước sản xuất, sinh hoạt trên địa bàn, UBND tỉnh Kiên Giang chỉ đạo các ngành chức năng hữu quan bằng mọi cách phải khắc phục cho được tình trạng thiếu nước ở thành phố Rạch Giá. Theo đó, tại các cửa sông thông ra biển trên địa bàn thành phố đã đắp đập tạm để ngăn nước mặn xâm nhập vào hệ thống kênh rạch trong nội đồng, tích trữ nguồn nước ngọt phục vụ sản xuất vụ lúa Hè Thu và nước sinh hoạt cho nhân dân. 

Mặc dù vậy, những ngày vừa qua, mực nước trên thượng nguồn quá thấp, thấp hơn so với cùng kỳ năm 2015, do vậy nguồn nước ngọt về địa bàn tỉnh Kiên Giang rất hạn chế. Ngược lại, triều cường ngoài biển lại dâng cao nên sau khi đắp xong các bờ đập ngăn mặn thì nguồn nước ngọt đưa về rất ít và xuất hiện tình trạng ô nhiễm môi trường do tắt dòng chảy, mất đi khả năng làm sạch tự nhiên của sông, rạch. Trong khi đó, mật độ dân cư đông đúc, các đường cống xả nước thải sinh hoạt không qua xử lý hầu hết đều xả thẳng ra tự nhiên gây ô nhiễm môi trường một số con sông, kênh rạch trong nội ô thành phố Rạch Giá. 

Dự kiến trong 2 - 3 ngày tới nguồn nước ngọt tương đối ổn định, đủ nước cung cấp cho Nhà máy nước Kiên Giang hoạt động. Khi đó, các máy bơm vẫn tiếp tục vận hành bơm rút mặn, hút nước ngọt về thành phố Rạch Giá cho đến khi chủ động điều tiết được nguồn nước đảm bảo phục vụ sản xuất và sinh hoạt cho nhân dân. Vì khô hạn theo dự báo còn kéo dài đến tháng 6, mới chỉ xuất hiện một vài cơn mưa chuyển mùa, lượng nước không đáng kể, chưa làm thay đổi nhiều về nguồn nước xâm nhập mặn và tình hình hạn hán trên địa bàn”, ông Cao Văn Nam cho hay./. 
TTXVN

Có thể bạn quan tâm