Giải quyết khó khăn, sớm đưa dự án hồ chứa nước Sông Than tích nước chống hạn

Dự án Hồ chứa nước Sông Than (ở xã Hòa Sơn, huyện Ninh Sơn) là một trong những công trình trọng điểm của tỉnh Ninh Thuận có vốn đầu tư trên 1.040 tỷ đồng, thuộc dự án nhóm B, thời gian thực hiện được duyệt từ năm 2018 - 2022. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, dự án bị tác động bởi một số nguyên nhân bất khả kháng, làm ảnh hưởng tiến độ thực hiện và giải ngân vốn. Để đảm bảo hiệu quả đầu tư và tiến độ dự án, tỉnh Ninh Thuận thống nhất điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn và điều chỉnh thời gian thực hiện từ năm 2018 - 2022 thành từ năm 2018 - 2024.

vna_potal_ninh_thuan_chu_dong_giai_quyet_kho_khan_de_som_hoan_thanh_du_an_ho_chua_nuoc_song_than_7425078.jpg
Thi công đập tràn xả lũ hồ Sông Than. Ảnh: TTXVN

Dự án hồ chứa nước Sông Than do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Ninh Thuận làm chủ đầu tư, được xây dựng với quy mô dung tích trên 85 triệu m3 nước. Đây là công trình thủy lợi có dung tích thiết kế lớn thứ 2 trong tổng số 23 hồ chứa hiện có trên địa bàn tỉnh.

Theo lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Thuận, lẽ ra dự án được thực hiện trong giai đoạn từ năm 2018 - 2022. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện dự án xuất hiện tiêu chí dự án quan trọng quốc gia do thực hiện chuyển đổi trên 431 ha đất rừng; trong đó có 112 ha đất rừng phòng hộ. Theo đó, từ năm 2018 tỉnh hoàn tất các thủ tục chuyển đổi rừng trình Quốc hội. Đến ngày 17/11/2020 Quốc hội mới đồng ý chuyển mục đích diện tích đất rừng trên để thực hiện dự án tại Nghị quyết số 135/2020/QH14.

Sau khi Quốc hội đồng ý chủ trương, UBND tỉnh Ninh Thuận tiếp tục trình Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét, thẩm định việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ sang mục đích khác. Đến cuối năm 2023 mới được Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, giải quyết tại Công văn số 682/TTg-NN ngày 26/7/2023.

vna_potal_ninh_thuan_chu_dong_giai_quyet_kho_khan_de_som_hoan_thanh_du_an_ho_chua_nuoc_song_than_7425073.jpg
Lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Thuận kiểm tra tiến độ thi công dự án Hồ chứa nước Sông Than. Ảnh: Công Thử - TTXVN

Bên cạnh đó, dự án có diện tích và số lượng hộ dân thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng khá lớn, quá trình thực hiện xảy ra tranh chấp, phải thực hiện quy trình giải quyết khiếu kiện, khiếu nại kéo dài. Đến nay, dự án còn 6 hộ chưa nhận tiền bồi thường giải phóng mặt bằng. Dự án cũng triển khai trong thời điểm cao điểm bùng phát đại dịch COVID, việc giãn cách xã hội dẫn đến thiếu lao động, khó khăn trong việc huy động thiết bị thi công.

Hơn nữa, địa tầng tại các mỏ vật liệu khi khai thác thực tế có sự biến thiên rất lớn về chiều dày và tính chất cơ lý… nên trữ lượng và chất lượng đất đắp đập chưa đáp ứng yêu cầu. Do đó phải khảo sát, đánh giá bổ sung các mỏ vật liệu mới làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công. Ngoài ra, nhà thầu thi công cũng gặp khó khăn về tài chính nên không đáp ứng được tiến độ thi công được duyệt.

Ông Trịnh Minh Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận cho hay, để tiếp tục triển khai hoàn thành dự án, ngày 14/3/2024 UBND tỉnh có văn bản số 1123/UBND-KTTH đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét cho phép kéo dài thời gian bố trí vốn thực hiện dự án sang năm 2024; đồng thời bổ sung kế hoạch trung hạn 2021 - 2025 vốn ngân sách Trung ương cho dự án để đủ điều kiện bố trí vốn và đã được chấp thuận.

Cuối tháng 5 vừa qua, UBND tỉnh tỉnh Ninh Thuận đã có Quyết định số 556/QĐ-UBND về việc tạm ứng ngân sách tỉnh năm 2024 cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh để thực hiện dự án này. Theo đó, HĐND tỉnh cũng đã ban hành Nghị quyết số 20/NQ-HĐND điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Ngày 10/6/2024, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định 340/QĐ-UBND về việc phân bổ chi tiết kế hoạch năm 2024 vốn ngân sách địa phương vào cơ cấu tổng mức đầu tư dự án với kinh phí 68.341 triệu đồng để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án trước mùa mưa lũ năm 2024.

Ông Lê Xuân Toàn, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Ninh Thuận cho biết, khó khăn lớn nhất đối với dự án là về chuyển đổi đất rừng, về vốn đầu tư đã được cơ bản giải quyết. Ban Quản lý dự án yêu cầu các nhà thầu thi công tập trung nhân lực, vật lực đẩy nhanh tiến độ thi công là lập kế hoạch thi công chi tiết trình chủ đầu tư và các đơn vị.

Vì thời gian để hoàn thành dự án không còn nhiều, chỉ khoảng 4 tháng nữa, do vậy Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh sẽ tăng cường hơn nữa trách nhiệm trong việc theo dõi, giám sát tiến độ thi công của các nhà thầu, so sánh khối lượng thực hiện hằng ngày trên công trường với tiến độ lập kế hoạch của nhà thầu thi công, nếu chậm trễ Ban Quản lý dự án sẽ có phương án xử lý. Bên cạnh đó, yêu cầu các đơn vị tư vấn thường xuyên có mặt tại công trình để theo dõi, giám sát chất lượng công trình, xử lý xuyên suốt những vấn đề phát sinh trong quá trình thi công.

Đối với vướng mắt về bồi thường, giải phóng mặt bằng của 6 hộ dân còn lại trong vùng ngập của lòng hồ chứa nước Sông Than, với diện tích khoảng 16 ha, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Ninh Thuận sẽ cùng với UBND huyện Ninh Sơn tiếp tục tuyên truyền, vận động những hộ dân sớm bàn giao mặt bằng. Đồng thời sẽ có biện pháp cưỡng chế nếu có trường hợp cản trở dự án thi công, gây khó khăn và chậm tiến độ thi công dự án.

Hiện nay, dự án đã giải ngân đạt trên 988 tỷ đồng, bao gồm cả vốn phân bổ từ ngân sách địa phương; khối lượng thực hiện các hạng mục xây lắp của toàn công trình đạt khoảng 92%. Cụ thể, hạng mục đập đất, cống xả sâu kết hợp dẫn dòng, đập phụ 1, đập phụ 2, kênh thông hồ, đường tránh ngập lòng hồ; nhà quản lý, hàng rào; đập bê tông không tràn thuộc đoạn tiếp giáp đập đất dài 162m đã thi công hoàn thành. Riêng phần bê tông mặt đường kết hợp quản lý và đường vào hành lang; nhà chứa máy phát điện, hệ thống điện chiếu sáng mặt đập và hệ thống xi lanh chưa thể triển khai xây dựng, do phần đập bê tông thi công chưa xong.

Dự án hồ chứa nước Sông Than sau khi hoàn thành sẽ góp phần giải quyết cơ bản tình trạng thiếu hụt nguồn nước trước tác động ngày càng gay gắt của biến đổi khí hậu; phục vụ nước tưới cho khoảng 4.500 ha đất canh tác và nước sinh hoạt ổn định cho khoảng 20.000 hộ dân ở vùng hạ lưu của huyện Ninh Sơn.

Đồng thời, công trình một khi hoàn thành sẽ là điều kiện cần thiết để đáp ứng yêu cầu của nhà tài trợ là Cơ quan phát triển Pháp (AFD) trong việc chấp thuận tài trợ cho dự án “Chống hạn, xói lở, ngập lụt thích ứng biến đổi khí hậu tỉnh Ninh Thuận”. Cụ thể là việc xây dựng tuyến ống dài khoảng 20 km nối liên thông dẫn nước từ hồ Sông Than tiếp nước bổ sung cho các hồ Tà Ranh và hồ Bầu Zôn (huyện Ninh Phước), đảm bảo ổn định nước tưới cho trên 1.500 ha đất canh tác của các hồ. Đặc biệt góp phần tạo nguồn cấp nước phục vụ cho nhu cầu dùng nước của người dân, nước phục vụ cho công nghiệp và dịch vụ du lịch ở vùng phía Nam tỉnh.

Công Thử

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm

Bạc Liêu tập trung xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 3 nhóm đối tượng

Bạc Liêu tập trung xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 3 nhóm đối tượng

Chung tay cùng cả nước, tỉnh Bạc Liêu đã huy động tối đa nguồn lực từ sự hỗ trợ của các ban, bộ, ngành Trung ương, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, triển khai thực hiện chương trình “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”, góp phần mang lại “mái ấm” kiên cố cho người dân trong tỉnh vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Kiểm tra hiện trường, xử lý hố sụt lớn trên quốc lộ 3B

Kiểm tra hiện trường, xử lý hố sụt lớn trên quốc lộ 3B

Ngày 1/4, Giám đốc Ban Quản lý, Bảo trì công trình đường bộ Bắc Kạn (Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn) Phùng Đức Hạnh cho biết, để đảm bảo an toàn cho người và các phượng tiện tham gia giao thông, đặc biệt là dân sinh sống gần khu vực sụt lún, Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn đã đề nghị UBND huyện Na Rì chỉ đạo, tuyên truyền cho người dân không đi lại, chăn thả gia súc vào gần khu vực sụt lún, đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản; theo dõi và tuyên truyền cho người dân sống gần khu vực sụt lún; nếu hố lún tiếp tục phát triển và mở rộng thêm, mất an toàn cho người dân sống trong khu vực, phải có phương án di dời người dân.

Tri ân các Anh hùng, Liệt sĩ Thông tấn xã Giải phóng

Tri ân các Anh hùng, Liệt sĩ Thông tấn xã Giải phóng

Hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), ngày 1/4, Đoàn nguyên cán bộ là phóng viên chiến trường của Thông tấn xã Giải phóng (nay là Thông tấn xã Việt Nam) tổ chức chương trình về nguồn và Lễ dâng hương tri ân các Anh hùng, Liệt sỹ tại Khu di tích Thông tấn xã Giải phóng: Vườn Quốc gia Lò Gò - Xa Mát (xã Tân Bình, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh).

Lời cảnh tỉnh từ cạm bẫy “việc nhẹ, lương cao”

Lời cảnh tỉnh từ cạm bẫy “việc nhẹ, lương cao”

Lực lượng chức năng tỉnh Kon Tum đã hỗ trợ đưa 3 công dân trú tại xã Đăk Na (huyện Tu Mơ Rông) về nhà an toàn vào ngày 24/3, sau khi bị lừa sang Campuchia với chiêu trò “việc nhẹ, lương cao”. Đây chính là lời cảnh tỉnh cho người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số khi nhẹ dạ, cả tin theo những lời mời gọi hấp dẫn của các đối tượng lừa đảo.

Cháy xe chở dầu trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai khiến 2 người thương vong

Cháy xe chở dầu trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai khiến 2 người thương vong

Ông Lê Đức Bình, Đội trưởng Đội vận hành số 2, Trung tâm Điều hành đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai cho biết, vào 7 giờ ngày 1/4, tại Km 124+500 trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, thuộc địa phận xã Y Can, huyện Trấn Yên (Yên Bái) xảy ra vụ cháy xe chở dầu khiến một người tử vong, một người bị thương và xe ô tô bị cháy rụi.

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 2)

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 2)

Chính thức thoát khỏi danh sách huyện nghèo toàn quốc giai đoạn 2021 - 2025 vào đầu năm 2025, hai huyện miền núi Khánh Sơn, Khánh Vĩnh đã có định hướng quan trọng để phát triển thành các tiểu đô thị sinh thái núi rừng, phát triển nông nghiệp cây trồng có giá trị cao gắn với bản sắc văn hóa truyền thống.

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 1)

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 1)

Tháng 2/2025, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định công bố 2 huyện Khánh Sơn, Khánh Vĩnh thoát nghèo. Đây là kết quả, thành tích lớn của toàn hệ thống chính trị tỉnh Khánh Hòa sau chặng đường dài nỗ lực. 

​Thời tiết ngày 1/4/2025: Bắc Bộ ấm lên

​Thời tiết ngày 1/4/2025: Bắc Bộ ấm lên

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, không khí lạnh suy yếu dần khiến Bắc Bộ đang tăng nhiệt. Dự báo ngày và đêm 1/4, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, có nơi rét đậm dưới 13 độ C, kèm với có mưa vài nơi.

Nguy cơ cháy rừng ở Bắc Kạn ở mức cao

Nguy cơ cháy rừng ở Bắc Kạn ở mức cao

Theo dự báo cấp cháy rừng của Chi cục Kiểm lâm vùng 1, trong tuần từ 25 - 31/3, nguy cơ cháy rừng tại tỉnh Bắc Kạn được đánh giá ở cấp III - mức cao. Như vậy, hàng nghìn ha rừng ở Bắc Kạn đối diện nguy cơ bị cháy.

Thời tiết ngày 31/3/2025: Thủ đô Hà Nội có mưa, trời rét

Thời tiết ngày 31/3/2025: Thủ đô Hà Nội có mưa, trời rét

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 31/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét, có nơi rét đậm, rét hại với nền nhiệt dưới 10 độ C. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa dông, đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ô tô khách lao xuống vực từ đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng

Ô tô khách lao xuống vực từ đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng

Khoảng 17 giờ 10 phút ngày 30/3, trên đèo Bảo Lộc (địa phận thị trấn Đạ M’ri, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng) xe khách 52 chỗ đang lưu thông đã lao xuống vực. Lực lượng chức năng đang tổ chức cứu hộ tại hiện trường, hiện chưa có con số thương vong chính thức.

Vietjet và Vikki hỗ trợ 500 căn nhà cho hộ nghèo Tây Nguyên

Vietjet và Vikki hỗ trợ 500 căn nhà cho hộ nghèo Tây Nguyên

Hãng hàng không Vietjet và Ngân hàng số Vikki (Vikki Digital Bank) vừa trao phần quà hỗ trợ 500 căn nhà, trị giá 30 tỷ đồng cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn Tây Nguyên tại Lễ ra quân đồng loạt xây dựng, xoá nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên và trao tặng nhà mẫu, bàn giao kinh phí hỗ trợ tại tỉnh Kon Tum do Bộ Công an tổ chức.

"Hố tử thần" tại Bắc Kạn sụt lún sâu và rộng

"Hố tử thần" tại Bắc Kạn sụt lún sâu và rộng

Sáng 30/3, ông Lương Thanh Lộc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Na Rì (tỉnh Bắc Kạn) cho biết, sáng 29/3, trên tuyến đường Quốc lộ 3B, đoạn đi qua địa bàn thôn Hiệp Lực, xã Kim Lư (huyện Na Rì) xuất hiện hố sụt lún lớn, nằm giữa dải phân cách, có chiều dài 7m, chiều sâu khoảng 5m, dưới đáy hố sụt có nước.

Thời tiết ngày 11/3: Bắc Bộ nồm ẩm, Nam Bộ nắng nóng

Thời tiết ngày 30/3/2025: Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trời rét, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 30/3, Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa, dông, đề phòng trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh tại phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Riêng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C.

Lực lượng chức năng nỗ lực khống chế tàu cá bị cháy. Ảnh: TTXVN phát

Cháy tàu cá đang neo đậu trên sông Nhật Lệ

Lúc 11 giờ 15 phút ngày 29/3, một tàu cá của ngư dân xã Quang Phú (thành phố Đồng Hới, Quảng Bình) trong lúc đang neo đậu trên sông Nhật Lệ thì bất ngờ bốc cháy dữ dội.

https://www.baokiengiang.vn/

Phật giáo Nam tông Khmer giữ gìn nét văn hoá trong từng phum, sóc

Kiên Giang có hơn 237.000 người dân tộc Khmer sinh sống, chiếm khoảng 13% dân số toàn tỉnh. Những năm qua, tỉnh đặc biệt quan tâm đến công tác đầu tư, tôn tạo các ngôi chùa; thực hiện tốt các chính sách, tạo điều kiện thuận lợi để các sư, sãi, chư tăng và đồng bào theo đạo tu học, sinh hoạt; duy trì, phát huy các lễ hội truyền thống dân tộc Khmer nhằm phục vụ đời sống tinh thần nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nói “không” với tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số

Nói “không” với tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số

Tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống là những hủ tục hiện vẫn còn tồn tại, đặc biệt là ở vùng dân tộc thiểu số ở Nghệ An. Điều này ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực, suy thoái nòi giống và là lực cản đối với sự tiến bộ xã hội và sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững của vùng dân tộc thiểu số. Để ngăn ngừa, giảm thiểu tình trạng tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã vùng sâu, vùng xa tỉnh Nghệ An đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp.

Triển khai xây mới nhà ở cho Mẹ Việt Nam Anh hùng. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN

Cần Thơ hoàn thành xóa nhà tạm, dột nát trước dịp Lễ 30/4

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố mở rộng sơ kết công tác quý 1 và triển khai nhiệm vụ công tác quý 2/2025 do Thành ủy Cần Thơ tổ chức ngày 28/3, ông Trần Phú Lộc Thành, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố cho biết: Cần Thơ phấn đấu hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, dột nát trên địa bàn trước ngày 30/4 để lập thành tích chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).