Theo phóng viên Thông Tấn Xã Việt Nam (TTXVN) tại Nam Mỹ, ngày 21/4, Viện Đa dạng sinh học quốc gia Ecuador (Inabio) thông báo các nhà khoa học đã phát hiện 5 loài chuột mới sinh sống tại khu vực rừng rậm của nước này.
Ngày 21/7, Đại học Quốc gia La Matanza ở Argentina thông báo các nhà khoa học nước này và Ecuador đã phát hiện hóa thạch của một loài chim cú khổng lồ sống tại khu vực Trung và Nam Mỹ cách đây 40.000 năm.
Quito là Thủ đô của nước Ecuador, nằm ở phía Tây Bắc khu vực Nam Mỹ. Thành phố trải qua thời kỳ Phục hưng và tái thiết toàn diện trong suốt nhiều thập niên, được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới đầu tiên từ năm 1978.
Một con rùa cái trưởng thành thuộc loài "Chelonoidis phantastica" mới đây đã được tìm thấy trên đảo Fernandina, thuộc quần đảo Galapagos của Ecuador. Trong khi đó, các chuyên gia đã nghĩ rằng loài này bị tuyệt chủng từ hơn một thế kỷ.
Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, Bộ Môi trường và Phát triển bền vững Colombia ngày 16/11 cảnh báo sông băng Santa Isabel (Xan-ta I-xa-ben) - một trong những dòng sông băng lớn nhất tại miền Trung nước này - có nguy cơ biến mất trong vòng 10 năm tới.
Bộ An ninh Ecuador ngày 18/4 thông báo số người thiệt mạng trong vụ động đất mạnh 7,8 độ richter ở nước này cuối tuần qua đã tăng lên ít nhất 413 người. Tổng thống Ecuador Rafael Correa cho biết công tác tái thiết sẽ cần tới hàng tỷ USD.
Tính đến sáng 18/4 (theo giờ Việt Nam), thống kê sơ bộ cho thấy trận động đất mạnh 7,8 độ Richter xảy ra vào ngày 16/4 tại Ecuador đã làm ít nhất 246 người chết, 2.527 người khác bị thương và hơn 1 triệu người bị ảnh hưởng.
Hai trận động đất mạnh xảy ra đêm 14/4 và rạng sáng 16/4 tại đảo Kyushu, tây nam Nhật Bản, đã gây thương vong lớn và thiệt hại nặng nề về vật chất, trong đó nghiêm trọng nhất là tỉnh Kumamoto. Giới chức Nhật Bản cho biết hai trận động đất đã làm tổng cộng 41 người thiệt mạng, hơn 2000 người bị thương. Tại tỉnh Kumamoto, khoảng 90.000 người phải đi sơ tán, hơn 1.700 ngôi nhà bị phá hủy, 450.000 hộ gia đình bị mất điện, 380.000 hộ bị mất nước.