Nét đẹp các lăng tẩm ở Huế

Nét đẹp các lăng tẩm ở Huế
Lăng Minh Mạng là một tổng thể kiến trúc quy mô gồm 40 công trình lớn nhỏ
Lăng Minh Mạng là một tổng thể kiến trúc quy mô gồm 40 công trình lớn nhỏ

Triều Nguyễn có 13 vua nhưng giờ chỉ còn  lại 7 khu lăng tẩm. Đó là lăng của các vua  Gia  Long,  Minh  Mạng,  Thiệu  Trị,  Tự  Đức,  Dục Đức, Đồng Khánh và Khải Định. Bố cục  các lăng tẩm này đều được chia làm hai phần  chính: phần lăng và phần tẩm. Khu vực lăng  là  khu  vực  chôn  thi  hài  nhà  vua.  Khu  vực  tẩm là chỗ xây miếu, điện, lầu gác, đình... để  vua lúc còn sống tới đây tiêu khiển. Vìvậy,  mỗi lăng tẩm nơi đây không chỉ có giá trị về  mặt lịch sử - văn hoá mà còn mang vẻ đẹp  của một thắng cảnh.

Các lăng tẩm ở Huế có sức cuốn hút đặc biệt đối với du khách
Các lăng tẩm ở Huế có sức cuốn hút đặc biệt đối với du khách
Một trong gần 50 công trình lớn nhỏ của lăng Tự Đức
Một trong gần 50 công trình lớn nhỏ của lăng Tự Đức
Hầu hết các lăng tẩm ở Huế có lối kiến trúc hài hòa với thiên nhiên
Hầu hết các lăng tẩm ở Huế có lối kiến trúc hài hòa với thiên nhiên
Lăng Khải Định là công trình lăng mộ duy nhất theo lối kiến trúc pha trộn giữa phương Đông và phương Tây
Lăng Khải Định là công trình lăng mộ duy nhất theo lối kiến trúc pha trộn giữa phương Đông và phương Tây

Có thể bạn quan tâm