Theo dự báo của ngành chức năng, trong những ngày tới, nồng độ mặn trên địa bàn tỉnh Hậu Giang sẽ tăng nhanh theo triều cường, gây ảnh hưởng đến một số địa phương trong tỉnh, độ mặn cao nhất có thể đạt đến 7,5‰.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nêu 5 bài học trong công tác dự báo, cảnh báo, lãnh đạo, chỉ đạo, truyền thông, huy động lực lượng, tổ chức thực hiện để làm tốt hơn khi xảy ra tình huống thiên tai phức tạp sau này.
Cây sầu riêng đang dần trở thành cây trồng chủ lực ở huyện miền núi Sông Hinh, tỉnh Phú Yên khi mang lại thu nhập hàng tỷ đồng mỗi năm cho nhiều hộ nông dân. Thế nhưng vụ mùa năm 2024, thời tiết nắng nóng kéo dài đã khiến cho cây sầu riêng của nhiều nhà vườn rụng quả với số lượng lớn, dự báo năng suất giảm từ 30 - 50%. Chính quyền địa phương và cơ quan chức năng đang tìm các giải pháp để phát triển cây sầu riêng bền vững.
Dù không có mức độ gay gắt như các tỉnh lân cận nhưng tình hình xâm nhập mặn kéo dài tại Vĩnh Long đã ảnh đến nguồn nước sinh hoạt và sản xuất của người dân. Với việc đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong công tác dự báo kết hợp tận dụng các thiết bị công nghệ (như: máy đo độ mặn, điện thoại di động, nền tảng mạng xã hội), tỉnh đã kịp thời đưa ra các cảnh báo về tình hình hạn mặn, giúp các địa phương triển khai hiệu quả giải pháp ứng phó.
Thông tin về tình hình thời tiết thời gian tới, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng thủy văn (Bộ Tài nguyên và Môi trường) Hoàng Đức Cường cho biết, El Nino duy trì ảnh hưởng trong tháng 1, 2/2024 với xác suất lên tới 95%. Sau đó, xác suất của hiện tượng El Nino giảm xuống mức 60 - 85% vào thời kỳ tháng 3 - 5/2024. Do vậy, các tháng mùa khô năm 2023 - 2024, khu vực Bắc Bộ, đặc biệt là Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng xảy ra hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ban hành Quyết định số 18/2021/QĐ-TTg quy định về dự báo, cảnh báo, truyền tin thiên tai và cấp độ rủi ro thiên tai.
Chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh suy yếu từ phía Bắc, sáng 14/1, Thành phố Hồ Chí Minh nhiệt độ giảm sâu, ngày có nắng nhưng không khí vẫn se lạnh và nhiều sương mù.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 4 giờ ngày 7/11, tâm bão số 11 (tên quốc tế là Atsani) ở ngay trên vùng biển phía Tây Nam đảo Đài Loan (Trung Quốc) với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 11. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 130km tính từ tâm bão.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng 17/10, ở khu vực Trung Bộ đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa từ 1 giờ ngày 16/10 đến 1 giờ ngày 17/10 phổ biến 50-120 mm; riêng các tỉnh, thành từ Nam Nghệ An đến Quảng Nam có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 150-250 mm, trong đó từ phía Nam Hà Tĩnh đến Thừa Thiên - Huế có mưa đặc biệt to với lượng mưa phổ biến từ 250-350 mm có nơi trên 400 mm; một số nơi có lượng mưa lớn như: Hướng Linh (Quảng Trị) 472.0 mm, Hải Lâm (Quảng Trị) 406.0 mm, Phong Điền (Huế) 434.0 mm, Quảng Điền (Huế) 347.0 mm, Đậu Liêu (Hà Tĩnh) 302.0 mm ...
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió phát triển đến mực 5000m vẫn còn duy trì nên ngày và đêm 5/7, ở Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; riêng khu vực vùng núi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30-70mm/24 giờ, các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang có nơi trên 100mm/24 giờ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng 23/5, ở Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông mạnh, sau có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Riêng các tỉnh Hòa Bình, Phú Thọ, Tuyên Quang, Hà Giang, Yên Bái, Lào Cai có khả năng mưa rất to (lượng mưa phổ biến 40-80mm/24 giờ, các tỉnh Hòa Bình, Phú Thọ, Tuyên Quang, Hà Giang, Yên Bái, Lào Cai có nơi trên 120mm/24 giờ). Các tỉnh Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to (lượng mưa 20-40mm/12 giờ, có nơi trên 50mm/12 giờ). Trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Dự báo gần sáng 28/3, bộ phận không khí lạnh này ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.
Ngày 17/12, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2020, nguồn nước trên các sông suối khu vực khu vực Bắc Bộ tiếp tục thiếu hụt so với trung bình nhiều năm, thiếu hụt nhiều vào các tháng đầu năm 2020, cụ thể như: lưu vực sông Đà thiếu hụt từ 20-40%; lưu vực sông Thao thiếu hụt từ 20-50%; ưu vực sông Lô - Gâm - Chảy thiếu hụt từ 10-20%, riêng hạ lưu sông Lô thiếu hụt từ từ 30-80%; hạ lưu lưu vực sông Hồng thiếu hụt từ 20-30%. Riêng tháng 1-2 lượng nước xấp xỉ trung bình nhiều năm do các hồ thủy điện cấp nước tăng cường phục vụ đổ ải vụ Đông-Xuân.
Bão số 6 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và tiếp tục suy yếu thành vùng áp thấp. Trong cuộc họp giao ban sáng 11/11, tại Hà Nội, Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, Cục trưởng Cục ứng phó và Khắc phục hậu quả thiên tai, Tổng cục Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Đức Quang đề nghị các địa phương chịu ảnh hưởng kiểm tra, đánh giá thiệt hại do bão gây ra, khẩn trương khôi phục hệ thống điện bị sự cố ở Phú Yên và vệ sinh môi trường sau bão; tiếp tục chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới suy yếu và mưa lũ trong thời gian tới.
Năm 2018, giá khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) có xu hướng tăng dần nên dự báo nhu cầu tiêu thụ LPG cả nước sẽ tăng trưởng chậm lại. Mức tăng trưởng cả năm có thể đạt từ 5 - 6% so với năm 2017, đạt khoảng 2,05 – 2,07 triệu tấn. Đây là thông tin được Hiệp hội Gas Việt Nam cho biết vào chiều 27/9.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, do rãnh mây dông hoạt động qua các tỉnh Bắc Bộ sẽ suy yếu, nên ngày 19/8 toàn khu vực Bắc Bộ giảm mưa nhanh, trưa, chiều trời hửng nắng, nền nhiệt trong ngày tăng cao hơn so với ngày 18/8, nền nhiệt giao động từ 29-30 độ C.
Trước dự báo khô hạn và xâm nhập mặn gây gắt trong mùa khô 2018, các cơ quan chức năng của Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai nhiều giải pháp để đảm bảo cung cấp nước sạch sinh hoạt, sản xuất cho hơn 10 triệu dân của thành phố.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, đêm qua, nhiều tỉnh, thành phố ở miền Bắc đã chuyển mưa rào bất chợt, kèm theo dông. Dự báo ngày 17/4, mưa sẽ tiếp diễn từng đợt rải rác, nền nhiệt giảm từ 2-3 độ C. Cao nhất tại Thủ đô Hà Nội và các Thành phố Ninh Bình, Hải Phòng, Lạng Sơn, Lào Cai, Điện Biên Phủ và Sơn La từ 27-29 độ C.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, trong ngày 14/3, nhiệt độ các tỉnh miền Bắc tăng dần do khối không khí lạnh suy yếu, khu vực phía Đông Bắc Bộ có nắng, nhiệt độ cao hơn so với ngày hôm qua từ 1-2 độ C.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, sáng nay (13/4) dưới tác động của không khí lạnh, nên nhiệt độ một số nơi tại khu vực các tỉnh Bắc Bộ đã giảm xuống mức thấp khoảng 18-21 độ C, vùng núi có nơi dưới 17 độ C. Miền Đông Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất 36 độ C.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, ngày 12/4 do ảnh hưởng của không khí lạnh, khu vực phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác; trong cơn dông khả năng cao xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Các tỉnh miền Bắc trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét, nhiệt độ thấp nhất ở vùng đồng bằng phổ biến 19-21 độ C, vùng núi có nơi dưới 18 độ C.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày 16/3, các tỉnh Đông Bắc bộ tiếp tục mưa ẩm, khu vực phía Nam nắng mạnh, có mưa dông về chiều, đề phòng tố lốc và gió giật mạnh.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, không khí lạnh hiện đang tiến sát các tỉnh vùng núi phía Bắc, sẽ gây mưa cho khu vực Đông Bắc bộ từ chiều hôm nay (14/3).
Hiện nay, ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo, khoảng ngày 1/3, không khí lạnh tăng cường sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc nước ta.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, tuần mới từ ngày 27/2 -5/3, các tỉnh phía Bắc bắt đầu tăng nhiệt, Trung bộ sẽ giảm mưa, trời còn rét về đêm và sáng.