Đồng Tháp Mười - nửa thế kỷ bứt phá (Bài 3)

Bài 3: Nông thôn mới nơi biên cương

Thị xã Kiến Tường, trung tâm của vùng Đồng Tháp Mười nằm ở vị trí khá thuận lợi, trong vùng nông nghiệp – du lịch và kinh tế cửa khẩu tỉnh Long An. Với những quyết sách đầu tư về nhiều mặt, cùng sự nỗ lực của chính quyền và nhân dân, thị xã Kiến Tường cùng các huyện vùng Đồng Tháp Mười đã khoác lên mình diện mạo mới sau gần 50 năm Ngày miền Nam giải phóng, đất nước thống nhất.

vna_potal_dong_thap_muoi_-_gan_50_nam_sau_ngay_mien_nam_giai_phong_7408178.jpg
Xây dựng nông thôn mới ở xã Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường giúp diện mạo nơi đây dần thay đổi, trong đó chất lượng giáo dục đào tạo được nâng lên. Ảnh: Đức Hạnh – TTXVN

Chú trọng đầu tư, phát triển con người

Là cửa ngõ Đồng bằng sông Cửu Long, tỉnh Long An luôn hướng tới mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đặc biệt là thu hút và sử dụng hiệu quả các nguồn lực xã hội hóa đầu tư cho giáo dục. Hằng năm, ngành Giáo dục tỉnh đề ra nhiệm vụ trọng tâm là nâng cao chất lượng, chuẩn hóa đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục các cấp; khắc phục tình trạng thừa, thiếu giáo viên; nghiên cứu xây dựng, tham mưu chính sách thu hút, tạo nguồn tuyển dụng và hỗ trợ, tạo điều kiện để giáo viên yên tâm công tác.

Ngành cũng chú trọng thực hiện các đề án, kế hoạch được UBND tỉnh phê duyệt giai đoạn 2020-2025 như: Chương trình hỗ trợ cơ sở vật chất cho các trường phục vụ đổi mới giáo dục phổ thông kết hợp xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia; Chương trình hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non; Đề án xây dựng nhà công vụ cho giáo viên; Kế hoạch thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn đào tạo của giáo viên Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở giai đoạn 1…

Trường Trung học phổ thông Thiên Hộ Dương (thị xã Kiến Tường) được xã hội hóa xây dựng theo hình thức “chìa khóa trao tay”, với tổng kinh phí đầu tư xây dựng 132 tỷ đồng. Sau hơn 2 năm đi vào hoạt động, ngôi trường thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển theo định hướng chất lượng cao, phục vụ nhu cầu học tập của học sinh khu vực Đồng Tháp Mười.

vna_potal_dong_thap_muoi_-_gan_50_nam_sau_ngay_mien_nam_giai_phong_7408183.jpg
Trường THPT Thiên Hộ Dương sau 2 năm thành lập dần phát huy vai trò là trường đào tạo chất lượng cao trong khu vực. Ảnh: Đức Hạnh – TTXVN

Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Thiên Hộ Dương Bùi Xuân Lộc cho biết, năm đầu tiên thành lập, trường còn nhiều khó khăn, nhưng từ năm thứ 2, trường phát huy tối đa công năng. Mỗi phòng học có ti vi thông minh, máy tính để bàn kết nối internet, đáp ứng phương pháp dạy học mới, đặc biệt là Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018…, làm cho tiết học sinh động, hiệu quả hơn.

Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy khiến giáo viên phải chú trọng trau dồi công nghệ thông tin, góp phần giảm sức ỳ so với trước đây. Trường có lớp chất lượng cao, đòi hỏi giáo viên không ngừng nâng cao kiến thức.

“Kết quả dạy và học của nhà trường được minh chứng qua việc năm học 2022-2023, 100% học sinh tốt nghiệp Trung học phổ thông, có 80% học sinh đỗ vào trường đại học, cao đẳng. Trong đó, một số em vào trường khá danh tiếng”, thầy Bùi Xuân Lộc chia sẻ.

Khó khăn hiện nay là trường chưa có ký túc xá, trong khi đây là nhu cầu bức thiết của rất nhiều học sinh, nhất là học sinh ở những huyện xa như Vĩnh Hưng, Tân Hưng… Dự kiến, khu ký túc xá sẽ được đầu tư trong giai đoạn 2025 – 2030, góp phần hướng tới mục tiêu là trường đào tạo chất lượng cao trong vùng.

Bên cạnh đầu tư cho giáo dục chất lượng cao, lĩnh vực chăm sóc sức khỏe nhân dân cũng được địa phương đặc biệt quan tâm. Bệnh viện Đa khoa khu vực Đồng Tháp Mười có quy mô 500 giường, đáp ứng tiêu chuẩn bệnh viện hạng 2, được xây dựng trên khuôn viên rộng 5ha với tổng mức đầu tư hơn 561 tỷ đồng. Hiện tại, Bệnh viện đã hoàn thành và đưa vào sử dụng 250 giường bệnh, trang bị nhiều máy móc, trang thiết bị, phương tiện với tổng kinh phí gần 54 tỷ đồng.

vna_potal_dong_thap_muoi_-_gan_50_nam_sau_ngay_mien_nam_giai_phong_7408179.jpg
Bệnh viện Đa khoa khu vực Đồng Tháp Mười được quan tâm đầu tư, dần dần đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân trong vùng. Ảnh: Đức Hạnh - TTXVN

Bệnh viện đi vào hoạt động góp phần tăng cường nguồn lực y tế cho tỉnh. Đến nay, Long An có 4 bệnh viện hạng 2 được phân bố đều khắp các khu vực trung tâm thành phố Tân An, huyện Đức Hòa, huyện Cần Giuộc và khu vực Đồng Tháp Mười, góp phần nâng cao chất lượng y tế tại các vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa.

Tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Đồng Tháp Mười, người dân các huyện trong vùng được tiếp cận các dịch vụ y tế kỹ thuật cao, khắc phục điểm nghẽn trong cấp cứu các bệnh nguy hiểm cần có “thời gian vàng” tiếp cận y tế. Bệnh viện còn thực hiện thêm chức năng đối ngoại, góp phần hỗ trợ chăm sóc y tế cho người dân nước bạn Campuchia ở vùng giáp biên giới Long An.

Sau tròn 2 năm thành lập và đi vào hoạt động, Bệnh viện phát huy gần hết công năng, thực hiện tốt chức năng, vị trí, nhiệm vụ của mình. Bệnh nhân nội trú tăng 20-30% so với khi ở vị trí cũ. Biên chế của Bệnh viện hiện có 201 cán bộ nhân viên y tế, 29 cán bộ nhân viên được đào tạo sau đại học, 109 có trình độ đại học, 111 nhân viên hợp đồng…

Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Đồng Tháp Mười Chung Văn Kiều cho biết: Bệnh nhân tới đây đa số là người có hoàn cảnh khó khăn, đều sử dụng bảo hiểm y tế. Với vai trò, nhiệm vụ của mình, tập thể cán bộ Bệnh viện phát huy hết khả năng, năng lực cơ sở vật chất, máy móc thiết bị trong khám chữa bệnh cho người dân. Sắp tới, Bệnh viện liên kết với một số bệnh viện của Thành phố Hồ Chí Minh để triển khai kỹ thuật chuyên môn vượt tuyến, đề xuất bác sĩ về hỗ trợ khi bệnh nhân có yêu cầu.

vna_potal_dong_thap_muoi_-_gan_50_nam_sau_ngay_mien_nam_giai_phong_7408169.jpg
Bệnh viện Đa khoa khu vực Đồng Tháp Mười đã được đầu tư 10 máy chạy thận nhưng chưa đáp ứng nhu cầu của bệnh nhân trong vùng. Dự kiến cuối năm nay Bệnh viện được đầu tư thêm 10 máy. Ảnh: Đức Hạnh – TTXVN

Nông thôn mới nơi biên cương

Được xem là trung tâm của vùng Đồng Tháp Mười, thị xã Kiến Tường là minh chứng cụ thể cho tinh thần đoàn kết, sức vươn lên của vùng. Năm 2020, thị xã Kiến Tường được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Vùng quê từng một thời khó khăn, vất vả, giờ trở thành “điểm sáng” của tỉnh Long An.

Về thăm Thạnh Trị, một xã biên giới của thị xã Kiến Tường, có thể cảm nhận rõ những đổi thay lớn ở mảnh đất vùng biên này. Trên 98% cánh đồng được tưới tiêu chủ động. Mùa thu hoạch, máy gặt đập liên hợp chạy trên các cánh đồng. 100% đường xã, ấp được nhựa hóa, bê tông hóa. 99,5% hộ dân sử dụng điện an toàn. 100% trường đạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất tối thiểu, 100% trường đạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất mức độ 1…

vna_potal_dong_thap_muoi_-_gan_50_nam_sau_ngay_mien_nam_giai_phong_7408187.jpg
Máy gặt đập liên hợp thu hoạch lúa trên cánh đồng vùng biên Thạnh Trị (thị xã Kiến Tường). Ảnh: Đức Hạnh – TTXVN

Nói về sự đổi thay của quê hương, ông Trần Tôn Quyền (ấp 1, xã Thạnh Trị) chia sẻ: “Lúc còn cày ruộng bằng trâu, tôi đâu nghĩ có ngày nông dân rải giống, xịt thuốc bằng máy, xe có thể đi tới bờ ruộng. Đường trước ngõ nhà tôi, xưa chỉ là đường đất, cây cối rậm rạp, giờ là lộ nhựa, được lắp đèn đường. Xóm làng sáng hẳn lên. Bởi vậy, mỗi lần Nhà nước vận động hiến đất làm đường, tôi đồng ý ngay, vì đường mở rộng người hưởng lợi đầu tiên là mình”.

Theo lộ trình, năm 2025, xã Thạnh Trị và xã Bình Hiệp sẽ hoàn tất xây dựng nông thôn mới nâng cao. Đó là nhiệm vụ quan trọng đòi hỏi sự quyết tâm, đồng lòng của chính quyền, người dân 2 xã. Theo Chủ tịch UBND xã Bình Hiệp Trương Văn Thanh, từ khi xây dựng thành công xã nông thôn mới, địa phương có nhiều thay đổi. Thu nhập tăng cao, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng cải thiện, cơ sở hạ tầng kinh tế-xã hội được đầu tư nâng cấp… Trong hành trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, Bình Hiệp sẽ chú trọng hơn nữa công tác dân vận, phát huy tinh thần tự lực, tự cường. Bên cạnh đó, địa phương tiếp tục đề xuất, kiến nghị với cấp trên về những khó khăn, tồn tại để sớm có biện pháp khắc phục.

Chủ tịch UBND thị xã Kiến Tường Nguyễn Văn Vũ cho biết, thời gian tới, cùng với hỗ trợ từ các cấp, chính quyền và nhân dân Kiến Tường nỗ lực khắc phục những khó khăn, nhất quán phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, tiếp tục thực hiện lộ trình hợp lý, vững chắc, không huy động quá sức dân trong xây dựng nông thôn mới. Chương trình xây dựng nông thôn mới luôn gắn với thực hiện có hiệu quả cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn hiệu quả, bền vững.

Niềm vui trên mảnh đất Đồng Tháp Mười

Vùng đất Đồng Tháp Mười vốn là vùng ruộng lúa thẳng cánh cò bay, nay nhiều loại cây trồng khác bắt đầu “bén rễ” mang tới “mùa vàng” cho người dân. Ông Trần Văn Chín (ấp Trương Công Ý, xã Tân Lập, huyện Tân Thạnh) vui vẻ kể về vườn sầu riêng của mình: “Vườn sầu riêng nhà tôi rộng 7ha, có 3ha đang cho trái. Cây phát triển đều, chất lượng trái không thua sầu riêng ở Tiền Giang hay Bến Tre”. Khi phóng viên đến, ông Chín đang xới đất, lên luống thêm 2,5ha đất để trồng sầu riêng. Vụ vừa qua, với hơn 100 cây sầu riêng Ri6 (khoảng 1ha), ông Chín thu hoạch hơn 10 tấn trái, thu hơn 1 tỷ đồng.

vna_potal_dong_thap_muoi_-_gan_50_nam_sau_ngay_mien_nam_giai_phong_7408181.jpg
Ông Trần Văn Chín cùng cán bộ khuyến nông xã Tân Lập, huyện Tân Thạnh bên vườn sầu riêng của mình. Ảnh: Đức Hạnh – TTXVN

Nhắc đến sầu riêng miền Tây, mọi người thường nghĩ đến Tiền Giang, Bến Tre, ít ai biết vùng Đồng Tháp Mười của Long An đã và đang hình thành những vườn sầu riêng trĩu trái, được vun trồng bởi niềm tin và sự cần lao của người dân vùng đất này.

Anh Đỗ Văn Đoàn, chủ vườn sầu riêng 3 ha và vườn mít 1,5 ha tại xã Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường chia sẻ: “Nông dân thường có xu hướng tìm kiếm loại cây trồng phù hợp, mang lại lợi nhuận cao trên mảnh đất của mình. Mấy năm cây lúa được mùa mất giá nên tôi quyết định chuyển đổi cây trồng”.

Đến nay vườn sầu riêng của anh được 5 năm, chuẩn bị thu trái. Vườn sầu riêng nhà anh Đoàn trồng theo kỹ thuật do Hợp tác xã Tân Phú (tỉnh Bến Tre) chuyển giao. Đây là đơn vị chuyên canh cây sầu riêng, có mã số vùng trồng, có chứng nhận GlobalGAP.

“Hợp tác xã Tân Phú đang nhân rộng diện tích trồng sầu riêng để cung cấp cho đối tác xuất khẩu nên tôi và một số hộ dân khác trong vùng cùng tham gia, vừa học được kỹ thuật sản xuất sạch vừa có đầu ra ổn định”, anh Đoàn nói. (Xem tiếp Bài 4: Thích ứng để phát triển bền vững)

Đức Hạnh

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm

Tri ân các Anh hùng, Liệt sĩ Thông tấn xã Giải phóng

Tri ân các Anh hùng, Liệt sĩ Thông tấn xã Giải phóng

Hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), ngày 1/4, Đoàn nguyên cán bộ là phóng viên chiến trường của Thông tấn xã Giải phóng (nay là Thông tấn xã Việt Nam) tổ chức chương trình về nguồn và Lễ dâng hương tri ân các Anh hùng, Liệt sỹ tại Khu di tích Thông tấn xã Giải phóng: Vườn Quốc gia Lò Gò - Xa Mát (xã Tân Bình, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh).

Lời cảnh tỉnh từ cạm bẫy “việc nhẹ, lương cao”

Lời cảnh tỉnh từ cạm bẫy “việc nhẹ, lương cao”

Lực lượng chức năng tỉnh Kon Tum đã hỗ trợ đưa 3 công dân trú tại xã Đăk Na (huyện Tu Mơ Rông) về nhà an toàn vào ngày 24/3, sau khi bị lừa sang Campuchia với chiêu trò “việc nhẹ, lương cao”. Đây chính là lời cảnh tỉnh cho người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số khi nhẹ dạ, cả tin theo những lời mời gọi hấp dẫn của các đối tượng lừa đảo.

Cháy xe chở dầu trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai khiến 2 người thương vong

Cháy xe chở dầu trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai khiến 2 người thương vong

Ông Lê Đức Bình, Đội trưởng Đội vận hành số 2, Trung tâm Điều hành đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai cho biết, vào 7 giờ ngày 1/4, tại Km 124+500 trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, thuộc địa phận xã Y Can, huyện Trấn Yên (Yên Bái) xảy ra vụ cháy xe chở dầu khiến một người tử vong, một người bị thương và xe ô tô bị cháy rụi.

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 2)

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 2)

Chính thức thoát khỏi danh sách huyện nghèo toàn quốc giai đoạn 2021 - 2025 vào đầu năm 2025, hai huyện miền núi Khánh Sơn, Khánh Vĩnh đã có định hướng quan trọng để phát triển thành các tiểu đô thị sinh thái núi rừng, phát triển nông nghiệp cây trồng có giá trị cao gắn với bản sắc văn hóa truyền thống.

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 1)

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 1)

Tháng 2/2025, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định công bố 2 huyện Khánh Sơn, Khánh Vĩnh thoát nghèo. Đây là kết quả, thành tích lớn của toàn hệ thống chính trị tỉnh Khánh Hòa sau chặng đường dài nỗ lực. 

​Thời tiết ngày 1/4/2025: Bắc Bộ ấm lên

​Thời tiết ngày 1/4/2025: Bắc Bộ ấm lên

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, không khí lạnh suy yếu dần khiến Bắc Bộ đang tăng nhiệt. Dự báo ngày và đêm 1/4, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, có nơi rét đậm dưới 13 độ C, kèm với có mưa vài nơi.

Nguy cơ cháy rừng ở Bắc Kạn ở mức cao

Nguy cơ cháy rừng ở Bắc Kạn ở mức cao

Theo dự báo cấp cháy rừng của Chi cục Kiểm lâm vùng 1, trong tuần từ 25 - 31/3, nguy cơ cháy rừng tại tỉnh Bắc Kạn được đánh giá ở cấp III - mức cao. Như vậy, hàng nghìn ha rừng ở Bắc Kạn đối diện nguy cơ bị cháy.

Thời tiết ngày 31/3/2025: Thủ đô Hà Nội có mưa, trời rét

Thời tiết ngày 31/3/2025: Thủ đô Hà Nội có mưa, trời rét

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 31/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét, có nơi rét đậm, rét hại với nền nhiệt dưới 10 độ C. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa dông, đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ô tô khách lao xuống vực từ đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng

Ô tô khách lao xuống vực từ đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng

Khoảng 17 giờ 10 phút ngày 30/3, trên đèo Bảo Lộc (địa phận thị trấn Đạ M’ri, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng) xe khách 52 chỗ đang lưu thông đã lao xuống vực. Lực lượng chức năng đang tổ chức cứu hộ tại hiện trường, hiện chưa có con số thương vong chính thức.

Vietjet và Vikki hỗ trợ 500 căn nhà cho hộ nghèo Tây Nguyên

Vietjet và Vikki hỗ trợ 500 căn nhà cho hộ nghèo Tây Nguyên

Hãng hàng không Vietjet và Ngân hàng số Vikki (Vikki Digital Bank) vừa trao phần quà hỗ trợ 500 căn nhà, trị giá 30 tỷ đồng cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn Tây Nguyên tại Lễ ra quân đồng loạt xây dựng, xoá nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên và trao tặng nhà mẫu, bàn giao kinh phí hỗ trợ tại tỉnh Kon Tum do Bộ Công an tổ chức.

"Hố tử thần" tại Bắc Kạn sụt lún sâu và rộng

"Hố tử thần" tại Bắc Kạn sụt lún sâu và rộng

Sáng 30/3, ông Lương Thanh Lộc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Na Rì (tỉnh Bắc Kạn) cho biết, sáng 29/3, trên tuyến đường Quốc lộ 3B, đoạn đi qua địa bàn thôn Hiệp Lực, xã Kim Lư (huyện Na Rì) xuất hiện hố sụt lún lớn, nằm giữa dải phân cách, có chiều dài 7m, chiều sâu khoảng 5m, dưới đáy hố sụt có nước.

Thời tiết ngày 11/3: Bắc Bộ nồm ẩm, Nam Bộ nắng nóng

Thời tiết ngày 30/3/2025: Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trời rét, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 30/3, Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa, dông, đề phòng trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh tại phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Riêng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C.

Lực lượng chức năng nỗ lực khống chế tàu cá bị cháy. Ảnh: TTXVN phát

Cháy tàu cá đang neo đậu trên sông Nhật Lệ

Lúc 11 giờ 15 phút ngày 29/3, một tàu cá của ngư dân xã Quang Phú (thành phố Đồng Hới, Quảng Bình) trong lúc đang neo đậu trên sông Nhật Lệ thì bất ngờ bốc cháy dữ dội.

https://www.baokiengiang.vn/

Phật giáo Nam tông Khmer giữ gìn nét văn hoá trong từng phum, sóc

Kiên Giang có hơn 237.000 người dân tộc Khmer sinh sống, chiếm khoảng 13% dân số toàn tỉnh. Những năm qua, tỉnh đặc biệt quan tâm đến công tác đầu tư, tôn tạo các ngôi chùa; thực hiện tốt các chính sách, tạo điều kiện thuận lợi để các sư, sãi, chư tăng và đồng bào theo đạo tu học, sinh hoạt; duy trì, phát huy các lễ hội truyền thống dân tộc Khmer nhằm phục vụ đời sống tinh thần nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nói “không” với tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số

Nói “không” với tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số

Tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống là những hủ tục hiện vẫn còn tồn tại, đặc biệt là ở vùng dân tộc thiểu số ở Nghệ An. Điều này ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực, suy thoái nòi giống và là lực cản đối với sự tiến bộ xã hội và sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững của vùng dân tộc thiểu số. Để ngăn ngừa, giảm thiểu tình trạng tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã vùng sâu, vùng xa tỉnh Nghệ An đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp.

Triển khai xây mới nhà ở cho Mẹ Việt Nam Anh hùng. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN

Cần Thơ hoàn thành xóa nhà tạm, dột nát trước dịp Lễ 30/4

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố mở rộng sơ kết công tác quý 1 và triển khai nhiệm vụ công tác quý 2/2025 do Thành ủy Cần Thơ tổ chức ngày 28/3, ông Trần Phú Lộc Thành, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố cho biết: Cần Thơ phấn đấu hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, dột nát trên địa bàn trước ngày 30/4 để lập thành tích chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).

Bộ Công an ra quân xây dựng nhà tặng đồng bào Tây Nguyên

Bộ Công an ra quân xây dựng nhà tặng đồng bào Tây Nguyên

Sáng 28/3 tại tỉnh Kon Tum, Bộ Công an tổ chức Lễ ra quân khởi công đồng loạt xây dựng, xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn Tây Nguyên; trao tặng nhà mới cho đồng bào và bàn giao kinh phí hỗ trợ. Trung tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an, lãnh đạo các tỉnh trong khu vực tham dự buổi lễ.

Bắc Giang phấn đấu cơ bản xóa xong nhà dột nát trong tháng 6

Bắc Giang phấn đấu cơ bản xóa xong nhà dột nát trong tháng 6

Nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát 2025, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh Bắc Giang đã đẩy mạnh tuyên truyền, động viên, hỗ trợ các hộ trong quá trình sửa chữa, xây mới; huy động mọi nguồn lực trong nhân dân từ kinh phí, ngày công, nguyên vật liệu... để giúp đỡ các gia đình khó khăn với tinh thần: "Ai có gì giúp nấy, ai có nhiều giúp nhiều, ai có ít giúp ít, ai có công giúp công, ai có của giúp của".