Đồng Nai hoàn thành giải phóng 5.000 ha mặt bằng sân bay Long Thành

Đại diện Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai và Cảng vụ hàng không miền Nam ký biên bản bàn giao mặt bằng sân bay Long Thành. Ảnh: Công Phong - TTXVN
Đại diện Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai và Cảng vụ hàng không miền Nam ký biên bản bàn giao mặt bằng sân bay Long Thành. Ảnh: Công Phong - TTXVN

Ngày 25/8, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đã tổ chức bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư Dự án sân bay Long Thành. Dịp này, tỉnh cũng trao nhiều Bằng khen tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, gương mẫu, đi đầu trong công tác giải tỏa, đền bù phục vụ dự án.

Đồng Nai hoàn thành giải phóng 5.000 ha mặt bằng sân bay Long Thành ảnh 1Đại diện Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai và Cảng vụ hàng không miền Nam ký biên bản bàn giao mặt bằng sân bay Long Thành. Ảnh: Công Phong - TTXVN

Theo Ủy ban nhân dân huyện Long Thành, để xây dựng sân bay Long Thành, Nhà nước phải thu hồi hơn 5.000 ha đất của của nhiều tổ chức và hơn 7.200 trường hợp; đến nay, Đồng Nai đã bàn giao toàn bộ 5.000 ha cho chủ đầu tư dự án.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Võ Tấn Đức, Quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai cho rằng, sân bay Long Thành là dự án quan trọng đặc biệt cấp quốc gia, có ý nghĩa to lớn đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của cả nước, Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam nói chung và Đồng Nai nói riêng. Đây cũng là dự án nằm trong 16 sân bay được mong chờ nhất trên thế giới. Thời gian qua, Đồng Nai đã ban hành nghị quyết riêng về sân bay Long Thành, đồng thời thành lập Ban Chỉ đạo, ban hành kế hoạch phân công trách nhiệm cụ thể cho các đơn vị. Vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là ảnh hưởng của COVID-19, đến nay tỉnh đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng của dự án. Đây là thành quả lớn, nỗ lực của cả hệ thống chính trị.

Đồng Nai đề nghị Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam đẩy nhanh tiến độ triển khai các hạng mục trong giai đoạn 1 sân bay Long Thành, đưa sân bay khai thác vào năm 2026; hoàn thành xây dựng hàng rào vùng dự án.

Để hoàn thành giải phóng mặt bằng sân bay Long Thành, không chỉ có sự nỗ lực, phấn đấu của hệ thống chính trị, sự cần mẫn của từng cán bộ làm công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư mà còn có sự hy sinh to lớn của hàng ngàn hộ có đất bị thu hồi.

Ông Võ Tấn Đức yêu cầu ngành chức năng trong tỉnh quan tâm hơn nữa đến công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, nhằm tạo sinh kế bền vững cho các hộ bị thu hồi đất, đồng thời tập trung tối đa thi công xây dựng các hạng mục, công trình tại Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn (phục vụ sân bay Long Thành) để người dân được hưởng thụ hạ tầng đồng bộ.

Công Phong

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm