Dòng điện thay đổi vùng biên tỉnh Kon Tum

Xã Mô Rai, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum đổi thay nhờ có điện lưới quốc gia. Ảnh: Dư Toán - TTXVN
Xã Mô Rai, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum đổi thay nhờ có điện lưới quốc gia. Ảnh: Dư Toán - TTXVN

Kon Tum là tỉnh “ngã ba Đông Dương” bởi có đường biên giới tiếp giáp cả CHDCND Lào và Vương quốc Campuchia, với 12 xã thuộc bốn huyện Sa Thầy, Đăk Glei, Ngọc Hồi và Ia H’Drai. Những năm qua, ngành điện Kon Tum đã nỗ lực, đưa điện lưới quốc gia về các xã vùng biên, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị.

Dòng điện thay đổi vùng biên tỉnh Kon Tum ảnh 1Xã Mô Rai, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum đổi thay nhờ có điện lưới quốc gia. Ảnh: Dư Toán - TTXVN

Mô Rai là xã biên giới duy nhất của huyện Sa Thầy, dân cư chủ yếu là người đồng bào dân tộc thiểu số. Trước năm 2004, người dân chưa có điện nên sinh hoạt, sản xuất phụ thuộc chủ yếu vào tự nhiên, đời sống gặp nhiều khó khăn. Xác định vai trò quan trọng của dòng điện, Công ty Điện lực Kon Tum đã triển khai đưa điện về vùng biên Mô Rai, mang ánh sáng đến với người dân nơi đây.

Ông A Rèn, làng Le, xã Mô Rai cho biết, trước đây, khi chưa có điện, mọi sinh hoạt trong gia đình ông đều rất khó khăn. Muốn có ánh sáng, ông cũng như người dân phải sử dụng đèn dầu. Chính vì thế, mọi hoạt động lao động sản xuất đều thủ công, không có sự can thiệp của máy móc nên năng suất. Các thiết bị sử dụng điện như tivi, tủ lạnh và dụng cụ sinh hoạt khác đều xa lạ.

Năm 2008, gia đình được kéo điện, từ đó, kinh tế và đời sống cải thiện rõ rệt. Nhà ông A Rèn đã mua được tivi, tủ lạnh. Mỗi khi có sự cố về điện, các cán bộ xử lý kịp thời nên rất yên tâm, không phải lo lắng - ông A Rèn chia sẻ.

Ông A Yer - Phó Chủ tịch UBND xã Mô Rai cho biết, toàn xã hiện có trên 1.500 hộ dân với 5.240 nhân khẩu, sinh sống tại 10 thôn, làng. Trước đây, khi chưa có điện, ngoài những ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân thì việc tuyên truyền, phổ biến chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước cũng hạn chế do chưa có các thiết bị nghe nhìn như ti-vi, loa phát thanh,…

Đến năm 2008, khi 100% số hộ dân trên địa bàn đã được cấp điện, người dân biết sử dụng điện vào sản xuất, tưới tiêu nên năng suất tăng. Đến nay, hơn 90% hộ dân trong xã có thiết bị nghe nhìn, giúp việc tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật thuận tiện hơn nhiều.

Năm 2019, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của địa phương đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra, thu nhập bình quân đầu người đạt 17,5 triệu đồng/người/năm, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên. Cũng nhờ có điện lưới quốc gia, công cuộc xây dựng nông thôn mới của xã có bước tiến triển mạnh, đạt 10/19 tiêu chí và phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2030 - ông A Yer cho biết thêm.

Huyện Ia H’Drai là địa phương “trẻ” nhất của tỉnh Kon Tum, được thành lập từ năm 2015, tách ra từ một phần của huyện Sa Thầy. Huyện có ba đơn vị hành chính cấp xã là Ia Dom, Ia Đal và Ia Tơi thì cả ba đều là xã biên giới. Thời điểm mới tách huyện, tỉ lệ người dân được sử dụng điện chỉ đạt 60%. Nguyên nhân chủ yếu là bởi huyện có diện tích rộng, dân cư thưa, sinh sống không tập trung. Cùng đó, tập tính du canh du cư, di dân tự do cũng ảnh hưởng đến quá trình cung cấp điện của Công ty Điện lực Kon Tum.

Ông Ngô Trần Hữu Vương - Đội trưởng Đội quản lý điện tổng hợp Ia H’Drai chia sẻ, khó khăn lớn nhất đối với quản lý, vận hành lưới điện trên địa bàn huyện là đường điện thường phải đi qua các khu vực rừng núi, địa hình hiểm trở. Bên cạnh đó, việc người dân sinh sống thành các cụm dân cư khoảng 5 – 10 hộ dân khiến việc rà soát cũng như đầu tư lưới điện gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, với nỗ lực của ngành điện, đến nay, trên 90% hộ dân đã được sử dụng điện lưới quốc gia.

Ông Võ Anh Tuấn - Chủ tịch UBND huyện Ia H’Drai cho biết, điện là hạ tầng quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, góp phần xóa đói, giảm nghèo vùng sâu vùng xa và thay đổi diện mạo xã hội vùng nông thôn miền núi. Vì vậy, ngành điện đẩy nhanh tiến độ rà soát các cụm dân cư để đưa dòng điện về với người dân luôn được chính quyền địa phương xem trọng, coi đó là “chìa khóa” để thúc đẩy phát triển.

Dòng điện thay đổi vùng biên tỉnh Kon Tum ảnh 2Nhân viên Công ty Điện lực Kon Tum sửa chữa điện lưới vùng biên giới Mô Rai, huyện Sa Thầy. Ảnh: Dư Toán - TTXVN

Đến nay, 3/3 trung tâm xã và 20/21 thôn của huyện đã có điện lưới quốc gia. Dù mới thành lập song Ia H’Drai đã có những bước tiến đáng kể, tổng giá trị sản xuất từ 652 tỷ đồng năm 2016 tăng lên 1.711 tỷ đồng năm 2019. Đến cuối năm 2019, trung bình 3 xã của huyện đều đạt 10/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ 2020 – 2025, Ia H’Drai sẽ trở thành huyện đạt chuẩn nông thôn mới - ông Võ Anh Tuấn khẳng định.

Theo thống kê của Công ty Điện lực Kon Tum, đến nay, ngoài 3 xã của huyện mới Ia H’Drai, 9 xã biên giới còn lại của tỉnh là Mô Rai (huyện Sa Thầy); Đăk Nông, Đăk Dục, Đăk Xú, Bờ Y, Sa Loong (huyện Ngọc Hồi); Đăk Long, Đăk Blo, Đăk Nhoong (huyện Đăk Glei) đều đã đạt tỷ lệ 100% người dân được sử dụng điện lưới quốc gia.

Qua đó, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của người dân, nhất là trong các vùng đồng bào dân tộc thiểu số, xây dựng khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển.

Ông Đỗ Văn Giáp, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Kon Tum cho biết, ngoài việc cung cấp điện cho người dân ở các xã biên giới, hàng năm, đơn vị cũng phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền để người dân sử dụng điện một cách an toàn, tiết kiệm, hiệu quả trong sinh hoạt và lao động sản xuất.

Trong quá trình cung cấp điện, dù còn gặp nhiều khó khăn bởi địa bàn rộng, dân cư thưa, trình độ dân trí ở một số nơi còn thấp... nhưng với quyết tâm của ngành điện, sự hỗ trợ của chính quyền địa phương cùng người dân, Công ty Điện lực Kon Tum đã cấp điện được tới vùng sâu, vùng xa của 12 xã biên giới.

Hiện toàn tỉnh còn 6 xã chưa đạt tiêu chí số 4 – tiêu chí hệ thống điện trong xây dựng nông thôn mới; trong đó có 3 xã biên giới của huyện Ia H’Drai. Công ty Điện lực Kon Tum đã có phương án phối hợp với chính quyền địa phương, đẩy mạnh rà soát các cụm dân cư nhỏ lẻ, tiến tới cung cấp điện lưới quốc gia về cho 100% người dân của huyện Ia H’Drai trong tháng 10/2020, góp phần xây dựng vùng biên giới ổn định, phát triển - ông Đỗ Văn Giáp nhấn mạnh.

Dư Toán

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm

Thêm thu nhập, tăng động lực cho người dân tích cực bảo vệ rừng ở Điện Biên

Thêm thu nhập, tăng động lực cho người dân tích cực bảo vệ rừng ở Điện Biên

Nhờ chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng được triển khai hiệu quả, tỷ lệ che phủ rừng tại Điện Biên đã liên tục tăng trong những năm qua. Chính sách này không những nâng cao được trách nhiệm của người dân đối với quản lý, bảo vệ rừng mà còn còn góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân, cải thiện cuộc sống của đồng bào dân tộc thiểu số.

Bạc Liêu tập trung xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 3 nhóm đối tượng

Bạc Liêu tập trung xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 3 nhóm đối tượng

Chung tay cùng cả nước, tỉnh Bạc Liêu đã huy động tối đa nguồn lực từ sự hỗ trợ của các ban, bộ, ngành Trung ương, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, triển khai thực hiện chương trình “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”, góp phần mang lại “mái ấm” kiên cố cho người dân trong tỉnh vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Kiểm tra hiện trường, xử lý hố sụt lớn trên quốc lộ 3B

Kiểm tra hiện trường, xử lý hố sụt lớn trên quốc lộ 3B

Ngày 1/4, Giám đốc Ban Quản lý, Bảo trì công trình đường bộ Bắc Kạn (Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn) Phùng Đức Hạnh cho biết, để đảm bảo an toàn cho người và các phượng tiện tham gia giao thông, đặc biệt là dân sinh sống gần khu vực sụt lún, Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn đã đề nghị UBND huyện Na Rì chỉ đạo, tuyên truyền cho người dân không đi lại, chăn thả gia súc vào gần khu vực sụt lún, đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản; theo dõi và tuyên truyền cho người dân sống gần khu vực sụt lún; nếu hố lún tiếp tục phát triển và mở rộng thêm, mất an toàn cho người dân sống trong khu vực, phải có phương án di dời người dân.

Tri ân các Anh hùng, Liệt sĩ Thông tấn xã Giải phóng

Tri ân các Anh hùng, Liệt sĩ Thông tấn xã Giải phóng

Hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), ngày 1/4, Đoàn nguyên cán bộ là phóng viên chiến trường của Thông tấn xã Giải phóng (nay là Thông tấn xã Việt Nam) tổ chức chương trình về nguồn và Lễ dâng hương tri ân các Anh hùng, Liệt sỹ tại Khu di tích Thông tấn xã Giải phóng: Vườn Quốc gia Lò Gò - Xa Mát (xã Tân Bình, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh).

Lời cảnh tỉnh từ cạm bẫy “việc nhẹ, lương cao”

Lời cảnh tỉnh từ cạm bẫy “việc nhẹ, lương cao”

Lực lượng chức năng tỉnh Kon Tum đã hỗ trợ đưa 3 công dân trú tại xã Đăk Na (huyện Tu Mơ Rông) về nhà an toàn vào ngày 24/3, sau khi bị lừa sang Campuchia với chiêu trò “việc nhẹ, lương cao”. Đây chính là lời cảnh tỉnh cho người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số khi nhẹ dạ, cả tin theo những lời mời gọi hấp dẫn của các đối tượng lừa đảo.

Cháy xe chở dầu trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai khiến 2 người thương vong

Cháy xe chở dầu trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai khiến 2 người thương vong

Ông Lê Đức Bình, Đội trưởng Đội vận hành số 2, Trung tâm Điều hành đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai cho biết, vào 7 giờ ngày 1/4, tại Km 124+500 trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, thuộc địa phận xã Y Can, huyện Trấn Yên (Yên Bái) xảy ra vụ cháy xe chở dầu khiến một người tử vong, một người bị thương và xe ô tô bị cháy rụi.

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 2)

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 2)

Chính thức thoát khỏi danh sách huyện nghèo toàn quốc giai đoạn 2021 - 2025 vào đầu năm 2025, hai huyện miền núi Khánh Sơn, Khánh Vĩnh đã có định hướng quan trọng để phát triển thành các tiểu đô thị sinh thái núi rừng, phát triển nông nghiệp cây trồng có giá trị cao gắn với bản sắc văn hóa truyền thống.

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 1)

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 1)

Tháng 2/2025, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định công bố 2 huyện Khánh Sơn, Khánh Vĩnh thoát nghèo. Đây là kết quả, thành tích lớn của toàn hệ thống chính trị tỉnh Khánh Hòa sau chặng đường dài nỗ lực. 

​Thời tiết ngày 1/4/2025: Bắc Bộ ấm lên

​Thời tiết ngày 1/4/2025: Bắc Bộ ấm lên

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, không khí lạnh suy yếu dần khiến Bắc Bộ đang tăng nhiệt. Dự báo ngày và đêm 1/4, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, có nơi rét đậm dưới 13 độ C, kèm với có mưa vài nơi.

Nguy cơ cháy rừng ở Bắc Kạn ở mức cao

Nguy cơ cháy rừng ở Bắc Kạn ở mức cao

Theo dự báo cấp cháy rừng của Chi cục Kiểm lâm vùng 1, trong tuần từ 25 - 31/3, nguy cơ cháy rừng tại tỉnh Bắc Kạn được đánh giá ở cấp III - mức cao. Như vậy, hàng nghìn ha rừng ở Bắc Kạn đối diện nguy cơ bị cháy.

Thời tiết ngày 31/3/2025: Thủ đô Hà Nội có mưa, trời rét

Thời tiết ngày 31/3/2025: Thủ đô Hà Nội có mưa, trời rét

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 31/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét, có nơi rét đậm, rét hại với nền nhiệt dưới 10 độ C. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa dông, đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ô tô khách lao xuống vực từ đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng

Ô tô khách lao xuống vực từ đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng

Khoảng 17 giờ 10 phút ngày 30/3, trên đèo Bảo Lộc (địa phận thị trấn Đạ M’ri, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng) xe khách 52 chỗ đang lưu thông đã lao xuống vực. Lực lượng chức năng đang tổ chức cứu hộ tại hiện trường, hiện chưa có con số thương vong chính thức.

Vietjet và Vikki hỗ trợ 500 căn nhà cho hộ nghèo Tây Nguyên

Vietjet và Vikki hỗ trợ 500 căn nhà cho hộ nghèo Tây Nguyên

Hãng hàng không Vietjet và Ngân hàng số Vikki (Vikki Digital Bank) vừa trao phần quà hỗ trợ 500 căn nhà, trị giá 30 tỷ đồng cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn Tây Nguyên tại Lễ ra quân đồng loạt xây dựng, xoá nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên và trao tặng nhà mẫu, bàn giao kinh phí hỗ trợ tại tỉnh Kon Tum do Bộ Công an tổ chức.

"Hố tử thần" tại Bắc Kạn sụt lún sâu và rộng

"Hố tử thần" tại Bắc Kạn sụt lún sâu và rộng

Sáng 30/3, ông Lương Thanh Lộc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Na Rì (tỉnh Bắc Kạn) cho biết, sáng 29/3, trên tuyến đường Quốc lộ 3B, đoạn đi qua địa bàn thôn Hiệp Lực, xã Kim Lư (huyện Na Rì) xuất hiện hố sụt lún lớn, nằm giữa dải phân cách, có chiều dài 7m, chiều sâu khoảng 5m, dưới đáy hố sụt có nước.

Thời tiết ngày 11/3: Bắc Bộ nồm ẩm, Nam Bộ nắng nóng

Thời tiết ngày 30/3/2025: Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trời rét, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 30/3, Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa, dông, đề phòng trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh tại phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Riêng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C.

Lực lượng chức năng nỗ lực khống chế tàu cá bị cháy. Ảnh: TTXVN phát

Cháy tàu cá đang neo đậu trên sông Nhật Lệ

Lúc 11 giờ 15 phút ngày 29/3, một tàu cá của ngư dân xã Quang Phú (thành phố Đồng Hới, Quảng Bình) trong lúc đang neo đậu trên sông Nhật Lệ thì bất ngờ bốc cháy dữ dội.

https://www.baokiengiang.vn/

Phật giáo Nam tông Khmer giữ gìn nét văn hoá trong từng phum, sóc

Kiên Giang có hơn 237.000 người dân tộc Khmer sinh sống, chiếm khoảng 13% dân số toàn tỉnh. Những năm qua, tỉnh đặc biệt quan tâm đến công tác đầu tư, tôn tạo các ngôi chùa; thực hiện tốt các chính sách, tạo điều kiện thuận lợi để các sư, sãi, chư tăng và đồng bào theo đạo tu học, sinh hoạt; duy trì, phát huy các lễ hội truyền thống dân tộc Khmer nhằm phục vụ đời sống tinh thần nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nói “không” với tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số

Nói “không” với tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số

Tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống là những hủ tục hiện vẫn còn tồn tại, đặc biệt là ở vùng dân tộc thiểu số ở Nghệ An. Điều này ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực, suy thoái nòi giống và là lực cản đối với sự tiến bộ xã hội và sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững của vùng dân tộc thiểu số. Để ngăn ngừa, giảm thiểu tình trạng tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã vùng sâu, vùng xa tỉnh Nghệ An đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp.

Triển khai xây mới nhà ở cho Mẹ Việt Nam Anh hùng. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN

Cần Thơ hoàn thành xóa nhà tạm, dột nát trước dịp Lễ 30/4

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố mở rộng sơ kết công tác quý 1 và triển khai nhiệm vụ công tác quý 2/2025 do Thành ủy Cần Thơ tổ chức ngày 28/3, ông Trần Phú Lộc Thành, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố cho biết: Cần Thơ phấn đấu hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, dột nát trên địa bàn trước ngày 30/4 để lập thành tích chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).