Đồng bào tái định cư Sơn La đón xuân no ấm trên quê hương mới

 Đồng bào tái định cư Sơn La đón xuân no ấm trên quê hương mới
Những ngày giáp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, không khí đón Tết, vui xuân đang tràn ngập trên khắp các bản làng ở tỉnh Sơn La nói chung, đồng bào tái định cư nơi đây nói riêng, với tinh thần phấn khởi và cuộc sống no ấm, đầy đủ trên quê hương mới.

Bà Điêu Thị Tiến ở xóm 5, xã Mường Giàng, huyện Quỳnh Nhai, cho biết: Năm nay đã hơn 10 năm gia đình bà vui xuân, đón Tết trên quê hương mới. Trước đây, gia đình bà ở bản Nghe Tỏng, xã Mường Chiên, huyện Quỳnh Nhai. Năm 2008, thực hiện chương trình di dân, tái định cư thủy điện Sơn La, gia đình bà chuyển đến nơi ở mới cũng mang tên bản Nghe Tỏng nhưng xã Mường Giàng, huyện Quỳnh Nhai. Tiếp đó, thực hiện chương trình sáp nhập bản thì hai bản Nghe Tỏng và Chẩu Quân, xã Mường Giàng gộp làm một và đổi tên thành xóm 5. 

“Hồi đầu chuyển đến nơi ở mới ngay trung tâm huyện Quỳnh Nhai, chúng tôi gặp một số khó khăn, nhất là không có ruộng, nương để phát triển sản xuất như nơi ở cũ. Nhưng sau vài năm được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và các cấp chính quyền địa phương đã tạo điều kiện cho người dân vay vốn để sản xuất, kinh doanh, buôn bán nhỏ lẻ nên bây giờ nơi ở mới thấy đỡ vất vả hơn so với nơi ở cũ. Cuộc sống của chúng tôi ngày càng thoải mái và đàng hoàng hơn; đồng thời, được hiểu biết nhiều hơn về các chương trình, công tác xã hội hiện nay. Chúng tôi bây giờ yên tâm tư tưởng, vui vẻ, phấn đấu làm ăn tại nơi ở mới”, bà  Điêu Thị Tiến chia sẻ. 
 
Một góc điểm tái định cư thủy điện Sơn La ở xóm 5, xã Mường Giàng, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La. Ảnh: Nguyễn Cường - TTXVN
 Một góc điểm tái định cư thủy điện Sơn La ở xóm 5, xã Mường Giàng, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La. Ảnh: Nguyễn Cường - TTXVN 

Khu dân cư xóm 5 là địa bàn cư trú mới của trên 200 hộ đồng bào các dân tộc Thái và Kinh. Hầu hết số hộ gia đình trong xóm thuộc diện di dân từ trung tâm huyện Quỳnh Nhai cũ nhường đất cho thủy điện Sơn La. Thời gian qua, cộng đồng khu dân cư xóm 5 luôn đoàn kết, chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Cơ sở hạ tầng của xóm 5 được đầu tư xây dựng khá đồng bộ, 100% đường giao thông được bê tông hóa. Đời sống của nhân dân trong xóm ổn định và từng bước phát triển.

Ông Điêu Chính Đại, Trưởng xóm 5, xã Mường Giàng, cho biết: Qua hơn 10 năm trên quê hương mới, đến nay, đời sống các hộ dân xóm 5 tương đối ổn định, không vất vả như nơi ở cũ và đang từng bước phát triển đồng đều.

Từ khi chuyển đến nơi ở mới, người dân các điểm, khu tái định cư ở Sơn La luôn đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, cùng đồng lòng, quyết tâm vươn lên thoát nghèo. Mỗi người dân, từng hộ gia đình luôn nêu cao ý thức công dân, nghiêm chỉnh chấp hành mọi chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước cũng như quy định của địa phương.

Minh chứng cho điều đó, ngay sau khi hoàn thành di dân, tái định cư Thủy điện Sơn La, Đảng bộ, chính quyền xã Chiềng Bằng, huyện Quỳnh Nhai đã tập trung ổn định đời sống người dân và chuyển đổi cơ cấu sản xuất, khai thác hiệu quả diện tích mặt nước hồ thủy điện để nuôi trồng, đánh bắt thủy sản.

Mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Sơn La của người dân tái định cư ở xã Chiềng Bằng, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La. Ảnh: Nguyễn Cường - TTXVN
Mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Sơn La của người dân tái định cư ở xã Chiềng Bằng, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La. Ảnh: Nguyễn Cường - TTXVN

Ông Lò Văn Khặm, xã Chiềng Bằng - một trong những người tiên phong nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Sơn La, bộc bạch: Sau khi có lòng hồ thủy điện Thủy điện Sơn La, gia đình ông đã chuyển đổi ngành nghề sang nuôi trồng thủy sản và cho thu nhập khá hơn so với làm ruộng, nương. Làm ăn hiệu quả, năm 2012, ông đã quyết định thành lập Hợp tác xã thủy sản Chiềng Bằng với 18 thành viên do ông làm giám đốc.

Sau gần 8 năm hoạt động, đến nay, hợp tác xã đã có 46 thành viên, với trên 960 lồng cá. Nhờ nuôi trồng thủy sản, gia đình ông cũng như các thành viên trong hợp tác xã đã có cuộc sống khá giả. Riêng gia đình ông trung bình mỗi năm thu nhập khoảng 600 đến 800 triệu đồng/năm từ nuôi cá lồng trên lòng hồ.

“Về nơi ở mới, các hộ dân trong bản đã có điện, đường, trường, trạm, nước sinh hoạt sử dụng nên cuộc sống tương đối ổn định. Do đó, chúng tôi yên tâm gắn bó với nơi ở mới cũng như nuôi trồng thủy sản” – ông Lò Văn Khặm chia sẻ.  

Chiềng Bằng hôm nay đã trở thành một mẫu hình nông thôn mới. Ông Mè Văn Phái, Chủ tịch UBND xã Chiềng Bằng, cho biết, sau hơn 10 năm chuyển từ huyện Thuận Châu về huyện Quỳnh Nhai, đến nay, đời sống người dân trong xã đã cơ bản ổn định. Hiện nay, người dân chủ yếu nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Sơn La và nuôi bò nhốt chuồng.

"Xã hiện có 1.422 hộ, với 6.682 nhân khẩu. Thu nhập bình quân đầu người của xã đạt từ 31 đến 32 triệu đồng/người/năm. Toàn xã hiện chỉ còn 28 hộ nghèo và 15 hộ cận nghèo. Tuy vậy, địa phương mong muốn Đảng và Nhà nước tiếp tục quan tâm hơn nữa để người dân tái định cư có cuộc sống ngày càng ổn định", Chủ tịch UBND xã Chiềng Bằng đề nghị.  

Mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Sơn La của người dân tái định cư ở xã Chiềng Bằng, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La. Ảnh: Nguyễn Cường - TTXVN
 Mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Sơn La của người dân tái định cư ở xã Chiềng Bằng, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La. Ảnh: Nguyễn Cường - TTXVN

Ông Lò Thanh Thủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Nhai, thông tin: Thực hiện Dự án di dân, tái định cư thủy điện Sơn La, Quỳnh Nhai là huyện có số hộ di chuyển nhiều nhất tỉnh Sơn La. Sau khi thực hiện Dự án, huyện Quỳnh Nhai đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế và ổn định đời sống của nhân dân. Trong đó, huyện Quỳnh Nhai đã tập trung phát triển các mô hình kinh tế như nuôi cá lồng gắn với việc nuôi trồng thủy sản trên lòng hồ thủy điện Sơn La.

Cùng với đó, một nhiệm vụ trọng tâm nữa của huyện Quỳnh Nhai là thành lập và phát triển các hợp tác xã. Hiện nay, toàn huyện Quỳnh Nhai có 63 hợp tác xã; trong đó có 46 hợp tác xã thủy sản, với 6.998 lồng cá. Năm 2019, tổng sản lượng nuôi trồng và khai thác thủy sản của huyện Quỳnh Nhai đạt 1.700 tấn.

Đặc biệt, với sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Quỳnh Nhai, năm 2018, địa phương đã thoát nghèo theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Cùng với đó, sự đổi mới của huyện Quỳnh Nhai còn được minh chứng qua việc một số xã đạt chuẩn nông thôn mới; đời sống của nhân dân sau tái định cư đã phát triển nhanh và có thu nhập ổn định đạt trên 36 triệu đồng/người/năm. 

Tuy nhiên, người dân tái định cư ở Quỳnh Nhai hiện đang gặp một số khó khăn như: thiếu đất sản xuất và chuyển đổi những ngành nghề, đặc biệt là vấn đề việc làm. Do đó, huyện Quỳnh Nhai mong muốn các cấp tiếp tục quan tâm, sớm bố trí nguồn vốn để triển khai Đề án “Ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La” theo Quyết định 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 phê duyệt Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã  hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La đã được Thủ tướng phê duyệt. Bởi, đây là một đề án lớn giúp người dân vùng tái định cư tiếp tục ổn định đời sống.

Đến các bản tái định cư ở Quỳnh Nhai vào dịp này, có thể nhận thấy không khí vui tươi của một mùa xuân mới đang tràn ngập khắp nơi. Chung niềm vui đón xuân Canh Tý, UBND huyện Quỳnh Nhai đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà các hộ dân tái định cư và các điểm tái định cư trên địa bàn.

Nguyễn Cường – Hữu Quyết

Có thể bạn quan tâm

Bắc Kạn trồng mới rừng tập trung và cây phân tán đạt hơn 138%

Bắc Kạn trồng mới rừng tập trung và cây phân tán đạt hơn 138%

Theo UBND tỉnh Bắc Kạn, thực hiện Đề án “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025”, trong 4 năm (từ năm 2021 đến 2024), các cơ quan, đơn vị, địa phương, nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đã hưởng ứng và tham gia tích cực các phong trào trồng cây, trồng rừng do UBND tỉnh và các ngành, địa phương phát động.

Hỗ trợ đổi mới công nghệ, giảm ô nhiễm tại các làng nghề

Hỗ trợ đổi mới công nghệ, giảm ô nhiễm tại các làng nghề

Các làng nghề không chỉ tạo việc làm thường xuyên, nâng cao thu nhập cho lao động tại chỗ ở nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc mà còn góp phần gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống của quê hương. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực, sự phát triển làng nghề xen kẽ giữa khu dân cư đã và đang gây ra những hệ lụy không nhỏ về vấn đề ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe người dân.

53/54 tỉnh có tỷ lệ tiêm vắc-xin phòng chống bệnh sởi đạt 95,2%

53/54 tỉnh có tỷ lệ tiêm vắc-xin phòng chống bệnh sởi đạt 95,2%

Theo thống kê của Bộ Y tế, đến hết ngày 3/4, có 53/54 tỉnh đã triển khai tiêm chủng vắc-xin phòng, chống bệnh sởi được 762.320/800.719 đối tượng, đạt 95,2%. Đặc biệt, thành phố Cần Thơ do đã hoàn thành việc tiêm chủng cho các nhóm đối tượng đạt tỷ lệ cao trong năm 2024 và đầu năm 2025 nên còn số ít đối tượng cần tiêm chủng và triển khai lồng ghép vào ngày tiêm chủng thường xuyên.

Xây dựng Bạc Liêu trở thành Trung tâm năng lượng sạch

Xây dựng Bạc Liêu trở thành Trung tâm năng lượng sạch

Chiều 4/4, Tỉnh ủy Bạc Liêu tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 55-NQ/TW, ngày 11/2/2020 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Liên tiếp xảy ra 6 trận động đất tại khu vực huyện Kon Plông (Kon Tum)

Liên tiếp xảy ra 6 trận động đất tại khu vực huyện Kon Plông (Kon Tum)

Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần, Viện Các khoa học Trái đất (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) thông tin, liên tiếp xảy ra 6 trận động đất tại khu vực huyện Kon Plông (Kon Tum) có độ lớn từ 2.6 đến 3.4. Trận động đất mới nhất có độ lớn 3.4 xảy ra lúc 12 giờ 32 phút 38 giây ngày 4/4 (giờ Hà Nội) có tọa độ 14.790 độ Vĩ Bắc-108.275 độ Kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km; độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Hai cuộc đời được tiếp nối từ nghĩa cử hiến tạng của chàng trai người Nùng

Hai cuộc đời được tiếp nối từ nghĩa cử hiến tạng của chàng trai người Nùng

Sáng 4/4, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hai bệnh nhân được ghép thận từ chàng trai người Nùng hiến tặng đã khỏe mạnh, xuất viện về nhà sau hơn 1 tháng phẫu thuật. Đây là hai ca ghép thận từ người cho chết não đầu tiên được thực hiện tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định, đánh dấu bước tiến quan trọng trong lĩnh vực ghép tạng của đơn vị.

Ninh Thuận ưu tiên bảo tồn đa dạng sinh học gắn với phát triển bền vững

Ninh Thuận ưu tiên bảo tồn đa dạng sinh học gắn với phát triển bền vững

Xác định vai trò quan trọng của đa dạng sinh học đối với sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững, tỉnh Ninh Thuận triển khai đồng bộ các giải pháp tăng cường bảo tồn đa dạng sinh học trên địa bàn. Các nỗ lực này tập trung vào việc bảo vệ các hệ sinh thái tự nhiên, môi trường sống, nâng cao nhận thức và sự tham gia đóng góp của cộng đồng.

áp thấp nhiệt đới, vùng áp thấp, thời tiết ngày 14/2, gió mạnh, sóng biển, ngư dân, chủ tàu thuyền, ứng phó thời tiết

Thời tiết ngày 4/4/2025: Nam Bộ có nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, dự báo ngày và đêm 4/4, khu vực Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45-50%. Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ vẫn rét vào sáng sớm và đêm, nhưng ngày có nơi lên đến 29 độ C.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo lý giải cách quy đổi điểm tương đương trong xét tuyển đại học

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo lý giải cách quy đổi điểm tương đương trong xét tuyển đại học

Một trong những điểm mới của Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm nay đó là, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở đào tạo sử dụng nhiều phương thức tuyển sinh phải xác định quy tắc quy đổi tương đương ngưỡng đầu vào và điểm trúng tuyển của các phương thức xét tuyển để đảm bảo công bằng, minh bạch với tất cả thí sinh. Chiều 3/4, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn đã có cuộc trao đổi với báo chí để làm rõ các thông tin liên quan đến quy định này.

Giá xăng dầu tiếp tục tăng từ 15h chiều nay 3/4

Giá xăng dầu tiếp tục tăng từ 15h chiều nay 3/4

Liên Bộ Công Thương - Tài chính vừa quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu từ 15h chiều nay 3/4. Theo đó, giá xăng tiếp tục được điều chỉnh tăng cùng với giá dầu điêzen, dầu hoả, dầu madút.

Xác định nguyên nhân, khắc phục lúa chết bất thường cạnh cao tốc Cần Thơ - Cà Mau

Xác định nguyên nhân, khắc phục lúa chết bất thường cạnh cao tốc Cần Thơ - Cà Mau

Trước thông tin một số báo chí phản ánh, cánh đồng lúa vụ Đông Xuân của huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang ở hai bên đường cao tốc Cần Thơ - Cà Mau đang thi công bị thiệt hại do công trình bơm cát đắp nền, do hai bên cao tốc không có mương thoát nước nên phèn và nước mặn tràn thấm xuống ruộng.

Yên Bái tiếp nhận 36 tỷ đồng để xóa nhà tạm

Yên Bái tiếp nhận 36 tỷ đồng để xóa nhà tạm

Chiều 2/4, Ban Chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát tỉnh Yên Bái tổ chức Chương trình tiếp nhận hỗ trợ kinh phí chung tay xóa nhà tạm, dột nát năm 2025 từ Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV).

Phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép gần 5 tấn chất độc ở Lào Cai

Phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép gần 5 tấn chất độc ở Lào Cai

Chiều 2/4, Công an tỉnh Lào Cai thông tin, lực lượng chức năng của đơn vị vừa đấu tranh triệt phá thành công một đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất độc (xyanua) với số lượng lớn; tàng trữ trái phép vật liệu nổ; vi phạm quy định về khai thác tài nguyên tại huyện Văn Bàn và bắt quả tang 47 đối tượng liên quan.

Đề nghị điều tra, xử lý vụ hành hung bác sỹ tại Gia Lai

Đề nghị điều tra, xử lý vụ hành hung bác sỹ tại Gia Lai

Ngày 2/4, Cục Quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) đã có công văn gửi Giám đốc Sở Y tế Gia Lai về vụ việc bác sỹ tại đơn vị Hồi sức cấp cứu, Trung tâm Y tế huyện Chư Sê, bị hành hung ngày 31/3. Vụ việc đã gây mất an ninh, trật tự, ảnh hưởng tiêu cực công tác khám, chữa bệnh, an toàn của người bệnh và nhân viên y tế.

Quảng Nam tái định cư, chống sạt lở cho đồng bào ở vùng “trước núi sau sông”

Quảng Nam tái định cư, chống sạt lở cho đồng bào ở vùng “trước núi sau sông”

Do địa hình có độ dốc cao, sông suối chia cắt mạnh cùng với phong tục tập quán, nhiều khu dân cư của đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Nam nằm rải rác ở lưng chừng núi. Nhiều nơi nằm trong vùng “trước núi sau sông” hoặc “trước sông sau núi” nên thường xuyên đối mặt với nguy cơ sạt lở núi và lũ quét. Nhiều năm qua, cùng với đầu tư cơ sở hạ tầng để phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh Quảng Nam đã nỗ lực ứng phó hiệu quả với thiên tai, ổn định cuộc sống lâu dài cho đồng bào.

Thêm thu nhập, tăng động lực cho người dân tích cực bảo vệ rừng ở Điện Biên

Thêm thu nhập, tăng động lực cho người dân tích cực bảo vệ rừng ở Điện Biên

Nhờ chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng được triển khai hiệu quả, tỷ lệ che phủ rừng tại Điện Biên đã liên tục tăng trong những năm qua. Chính sách này không những nâng cao được trách nhiệm của người dân đối với quản lý, bảo vệ rừng mà còn còn góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân, cải thiện cuộc sống của đồng bào dân tộc thiểu số.

Bạc Liêu tập trung xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 3 nhóm đối tượng

Bạc Liêu tập trung xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 3 nhóm đối tượng

Chung tay cùng cả nước, tỉnh Bạc Liêu đã huy động tối đa nguồn lực từ sự hỗ trợ của các ban, bộ, ngành Trung ương, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, triển khai thực hiện chương trình “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”, góp phần mang lại “mái ấm” kiên cố cho người dân trong tỉnh vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Kiểm tra hiện trường, xử lý hố sụt lớn trên quốc lộ 3B

Kiểm tra hiện trường, xử lý hố sụt lớn trên quốc lộ 3B

Ngày 1/4, Giám đốc Ban Quản lý, Bảo trì công trình đường bộ Bắc Kạn (Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn) Phùng Đức Hạnh cho biết, để đảm bảo an toàn cho người và các phượng tiện tham gia giao thông, đặc biệt là dân sinh sống gần khu vực sụt lún, Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn đã đề nghị UBND huyện Na Rì chỉ đạo, tuyên truyền cho người dân không đi lại, chăn thả gia súc vào gần khu vực sụt lún, đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản; theo dõi và tuyên truyền cho người dân sống gần khu vực sụt lún; nếu hố lún tiếp tục phát triển và mở rộng thêm, mất an toàn cho người dân sống trong khu vực, phải có phương án di dời người dân.