Đổi thay ở xã nông thôn mới kiểu mẫu đầu tiên tại Tuyên Quang

Đổi thay ở xã nông thôn mới kiểu mẫu đầu tiên tại Tuyên Quang

Sự quyết tâm, nỗ lực của chính quyền địa phương và sự đồng lòng, chung sức của người dân đã đưa xã Thái Bình, huyện Yên Sơn (Tuyên Quang) trở thành điển hình của tỉnh trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Thái Bình là xã đầu tiên của Tuyên Quang đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (năm 2020) và cũng là địa phương đầu tiên đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu (tháng 8/2022).

Đến xã Thái Bình những ngày này, mọi người sẽ cảm nhận được nhiều sự đổi thay ở một xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu đầu tiên ở tỉnh Tuyên Quang. Cơ sở vật chất hạ tầng được đầu tư hiện đại, những căn nhà khang trang cùng những khu vườn kiểu mẫu thanh bình, những vườn nhãn xanh mướt…

Đổi thay ở xã nông thôn mới kiểu mẫu đầu tiên tại Tuyên Quang ảnh 1Toàn cảnh xã Thái Bình, huyện Yên Sơn (Tuyên Quang). Ảnh: Vũ Quang - TTXVN

Thực hiện chủ trương về xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, cuối năm 2019, xã đã chọn 10 hộ gia đình tham gia chương trình xây dựng vườn mẫu. Gia đình ông Nguyễn Tiến Hưng (thôn 4) là một trong những hộ được chọn xây dựng vườn mẫu, qua đó giúp ông có điều kiện ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, tạo được sản phẩm hàng hóa bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm; khu vực trồng cây ăn quả, rau xanh, chuồng trại chăn nuôi được xây dựng theo quy hoạch. Từ đó, thu nhập của gia đình tăng lên; bình quân 5 triệu đồng/tháng và đến nay đã tăng lên 20 triệu đồng/tháng.

Ông Nguyễn Tiến Hưng chia sẻ, gia đình ông có diện tích vườn mẫu khoảng 5.000 m2. Cây trồng chủ yếu là nhãn, quất, bưởi; ngoài ra còn nuôi ong và hơn 100 con gà lông màu... Việc xây dựng vườn mẫu không chỉ giúp gia đình ông nâng cao thu nhập, mà còn góp phần tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp.

Đổi thay ở xã nông thôn mới kiểu mẫu đầu tiên tại Tuyên Quang ảnh 2Nhà văn hóa thôn Hoắc, xã Thái Bình, huyện Yên Sơn (Tuyên Quang). Ảnh: Vũ Quang – TTXVN

Trong quá trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, nhiều dự án như dự án nuôi bò sinh sản, nuôi trâu vỗ béo, chăn nuôi gà lông màu, nuôi ong lấy mật, cải tạo vườn nhãn... được triển khai trên địa bàn giúp người dân nâng cao thu nhập. Xã đã xây dựng được nhiều sản phẩm chủ lực như vùng sản xuất nhãn tập trung gần 130 ha, phát triển trên 3.000 đàn ong mật và xây dựng được sản phẩm OCOP mật ong Bình Ca đạt tiêu chuẩn 3 sao… Ngoài ra, xã đã huy động trên 139 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, trong đó nhân dân đóng góp trên 36 tỷ đồng. Địa phương không có nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu; không còn hộ nghèo. Hiện thu nhập bình quân đầu người toàn xã đạt 55,64 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 95%; 100% đường giao thông nông thôn được bê tông hóa; tất cả các thôn đều xây dựng mô hình tự quản về an ninh trật tự...

Đổi thay ở xã nông thôn mới kiểu mẫu đầu tiên tại Tuyên Quang ảnh 3Đường bê tông nội đồng ở xã Thái Bình, huyện Yên Sơn (Tuyên Quang). Ảnh: Vũ Quang – TTXVN

Theo ông Nguyễn Văn Tác, Trưởng thôn 4, để có được diện mạo nông thôn mới khang trang như hôm nay là nhờ sự tuyên truyền của cấp ủy, chính quyền giúp người dân hiểu rõ vai trò, trách nhiệm trong việc xây dựng nông thôn mới. Khi người dân đã hiểu được mình chính là chủ thể hưởng thụ thành quả của chương trình sẽ đồng thuận và tự giác tham gia cùng với các ban, ngành, đoàn thể để xây dựng nông thôn mới (từ việc chỉnh trang nhà ở, phát triển kinh tế đến việc giữ gìn vệ sinh môi trường).

Chia sẻ về kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới, ông Nguyễn Mạnh Dũng, Chủ tịch UBND xã Thái Bình cho biết, để việc triển khai xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu đạt hiểu quả cao cần chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục thuyết phục từ đội ngũ cán bộ đảng viên đến nhân dân trên địa bàn. Qua đó, các tổ chức, cá nhân nhận thức rõ và thấy được ý nghĩa, tầm quan trọng của chương trình với chủ thể trong quá trình thực hiện chính là từng người dân; cần phát huy và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, lấy dân làm gốc, dựa vào nhân dân; thường xuyên khuyến khích, động viên, khen thưởng kịp thời các tổ chức, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới...

Đổi thay ở xã nông thôn mới kiểu mẫu đầu tiên tại Tuyên Quang ảnh 4Trụ sở làm việc Đảng ủy, HĐND, UBND xã Thái Bình, huyện Yên Sơn (Tuyên Quang) mới xây dựng. Ảnh: Vũ Quang – TTXVN

Theo ông Nguyễn Mạnh Dũng, thời gian tới, xã Thái Bình tiếp tục xây dựng thương hiệu sản phẩm gắn liền với các thế mạnh của địa phương; đẩy mạnh triển khai xây dựng các mô hình sản xuất theo chuỗi liên kết, quảng bá các sản phẩm nông nghiệp trên các kênh thông tin, truyền thông; nâng cao giá trị sản xuất, giúp người dân phát triển kinh tế bền vững và duy trì, giữ vững các tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu trong những năm tiếp theo...

Đổi thay ở xã nông thôn mới kiểu mẫu đầu tiên tại Tuyên Quang ảnh 5Các thôn tại xã Thái Bình (Yên Sơn, Tuyên Quang) quyết tâm xây dựng nông thôn mới. Ảnh: Vũ Quang - TTXVN

Thái Bình phấn đấu đến năm 2025 thu nhập bình quân đầu người đạt trên 58 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 100%; số hộ dân được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 100%; hộ có công trình nhà tắm, nhà tiêu, chuồng trại gia súc hợp vệ sinh đảm bảo theo tiêu chuẩn đạt 100%...

Vũ Quang

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm