Đời sống đồng bào Khmer tỉnh Sóc Trăng không ngừng đổi thay

Sóc Trăng là tỉnh có đông đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó đồng bào dân tộc Khmer chiếm khoảng 30% dân số của tỉnh. Những năm qua, được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, các cấp chính quyền địa phương, đời sống đồng bào các dân tộc, trong đó có đồng bào Khmer đã không ngừng phát triển, đổi thay từng ngày.

ce965f87228c763667c7522e939cbd17.jpeg
Đồng bào Khmer tiến hành các nghi lễ Sene Dolta truyền thống tại chánh điện. Ảnh: Chanh Đa - TTXVN

Triển khai hiệu quả sử dụng vốn

Sóc Trăng là tỉnh thuộc vùng Đồng bằng sông Cửu Long, nằm ở cuối nguồn sông Hậu. Tỉnh có 11 đơn vị hành chính trực thuộc (8 huyện, 2 thị xã, 1 thành phố) với 108 xã, phường, thị trấn và 775 khóm, ấp. 3 năm qua, tỉnh đã và đang triển khai có hiệu quả nguồn vốn từ Trung ương, từ nguồn ngân sách địa phương để thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Theo ông Trần Khắc Trung, Phó trưởng Ban Dân tộc tỉnh Sóc Trăng, từ nguồn hỗ trợ đầu tư của Trung ương, các cấp, ngành và vốn huy động, đến nay Sóc Trăng đã có 15/24 mục tiêu và 16/40 chỉ tiêu cụ thể đạt và vượt so với Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025, các chỉ tiêu còn lại phấn đấu đảm bảo thực hiện đúng lộ trình hàng năm và dự kiến đến năm 2025 thực hiện đạt và vượt kế hoạch đã đề ra.

vna_potal_dong_bao_khmer_tai_soc_trang_don_le_sene_dolta_2024_am_ap_dam_ban_sac_dan_toc_7627274.jpg
Phật tử Khmer thực hiện nghi thức đặt cơm nếp vắt tại chùa Sro Lôn (xã Đại Tâm, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng). Ảnh: Chanh Đa-TTXVN

Đại Tâm là xã có đông đồng bào dân tộc thiểu số với 85% dân số là người dân tộc Khmer. Đây là xã đầu tiên của huyện Mỹ Xuyên và cũng là xã đầu tiên ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu của tỉnh Sóc Trăng. Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, Đảng bộ, chính quyền nhân dân xã Đại Tâm đã tranh thủ và huy động nguồn lực trên 26 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp trên 3,7 tỷ đồng để xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Đến cuối năm 2023, địa phương đã hoàn thành 4/4 tiêu chí bắt buộc, 1/1 tiêu chí tự chọn và 3/3 tiêu chí điều kiện để xét công nhận xã nông thôn mới kiểu mẫu. Trong đó, có nhiều tiêu chí đạt và vượt khá cao so quy định như thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn xã đạt 76,18 triệu đồng/người/năm 2023, cao hơn so với mức quy định của Bộ tiêu chí; tỷ lệ hộ nghèo toàn xã còn 1,64%…

vna_potal_soc_trang_xa_hoi_hoa_xay_cau_nong_thon_vung_dan_toc_khmer__7433449.jpg
Ngày 16/6/2024, tại xã Thuận Hưng (huyện Mỹ Tú), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sóc Trăng phối hợp với UBND huyện Mỹ Tú tổ chức khánh thành 2 cây cầu nông thôn (cầu Vạn Duyên và cầu Khiêm Hương) với tổng kinh phí gần 1 tỷ đồng, tạo điều kiện cho đồng bào dân tộc Khmer giao thương dễ dàng và học sinh đi học thêm thuận lợi. Ảnh: Tuấn Phi-TTXVN

Ông Trần Chín Tâm, Chủ tịch UBND xã Đại Tâm cho biết Đại Tâm là vùng đất có ba dân tộc anh em Kinh, Khmer, Hoa cùng sinh sống, có sự giao thoa văn hóa độc đáo, tạo nên sự đa dạng, phong phú của cả ba dân tộc. Phát huy bản sắc văn hóa, trên địa bàn xã có nhiều loại hình nghệ thuật rất độc đáo và sáng tạo. Điển hình là nhạc ngũ âm, múa Rô băm và các điệu múa truyền thống. Việc giữ gìn tốt văn hóa Khmer là điều kiện để hướng tới tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa mới của thời đại trong điều kiện giao lưu và hội nhập hiện nay, góp phần làm phong phú thêm văn hóa địa phương nói riêng và tỉnh Sóc Trăng nói chung. Trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu về văn hóa, nhân dân Đại Tâm đã biết khơi dậy truyền thống văn hóa, bản sắc của dân tộc mình. Sự giao thoa văn hóa với dân tộc Kinh, Hoa đã góp phần không nhỏ trong công cuộc xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã hiện nay.

vna_potal_dong_bao_khmer_tai_soc_trang_don_le_sene_dolta_2024_am_ap_dam_ban_sac_dan_toc_7627270.jpg
Đồng bào Khmer cúng thỉnh gia tiên trong ngày lễ Sene Dolta. Ảnh: Chanh Đa-TTXVN

Nâng cao chất lượng cuộc sống

Phấn khởi trước những đổi thay ở quê hương mình, ông Thạch Ngọc Bá, người có uy tín ở xã Trường Khánh, huyện Long Phú (Sóc Trăng) chia sẻ đời sống đồng bào Khmer, đồng bào dân tộc thiểu số được Nhà nước chăm lo rất chu đáo. Được các cấp chính quyền quan tâm, người dân chung tay xây dựng, bộ mặt nông thôn ngày càng thể hiện rõ sự khang trang, đường liên xã, liên ấp đảm bảo sáng-xanh-sạch-đẹp.

Tại thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng, địa phương có hơn 52% là đồng bào Khmer và 17% là đồng bào Hoa. Những năm gần đây, thị xã luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền đặc biệt quan tâm chỉ đạo, đầu tư, hỗ trợ thông qua các Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo, Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi… Nhờ đó, cuộc sống cả vật chất và tinh thần người dân nơi đây đang không ngừng phát triển đi lên.

vna_potal_dong_bao_khmer_tai_soc_trang_don_le_sene_dolta_2024_am_ap_dam_ban_sac_dan_toc_7627268.jpg
Sư sãi và đồng bào Khmer thực hiện các nghi lễ truyền thống để hồi hướng quả phúc đến tổ tiên. Ảnh: Chanh Đa-TTXVN

Theo ông Trần Trí Vân, Phó Chủ tịch UBND thị xã Vĩnh Châu, thực hiện công tác xóa đói giảm nghèo, hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số, lãnh đạo thị xã Vĩnh Châu đã chỉ đạo quyết liệt, cả hệ thống chính trị vào cuộc mạnh mẽ trong công tác thực hiện chính sách dân tộc, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân. Điều này góp phần thu hẹp khoảng cách về mức sống, thu nhập giữa vùng đồng bào dân tộc thiểu số so với bình quân chung của tỉnh và thị xã; giảm dần số ấp đặc biệt khó khăn; xây dựng kết cấu hạ tầng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống nhân dân…

Vui mừng trong căn nhà mới, ông Kim Cươl ở khóm Wath Pích, Phường Vĩnh Phước, thị xã Vĩnh Châu cho biết: Trước đây, gia đình ông khó khăn, nhà cửa dột nát, mưa gió khổ lắm. Được Nhà nước hỗ trợ 44 triệu đồng cùng ít tiền dành dụm góp chung vào xây dựng căn nhà khang trang để yên tâm làm ăn. Vui mừng hơn là gia đình ông còn được xét hỗ trợ chuyển đổi ngành nghề ở nông thôn với số tiền 10 triệu đồng. Với số tiền này, ông Cươl cho con cái học nghề cơ khí làm nhôm, sắt. Nhờ vậy, hai đứa con của ông đã mua được máy cắt, làm sắt, làm tủ, đóng bàn ghế… có thu nhập ổn định hơn trước đây khi phải đi làm thuê làm mướn.

vna_potal_day_manh_giam_ngheo_o_vung_bien_gioi_bien_vinh_chau_7675929.jpg
Hộ ông Kim Cươl (bên phải) ở phường Vĩnh Phước, thị xã Vĩnh Châu, trong căn nhà mới được hỗ trợ. Ảnh: Trung Hiếu - TTXVN

Còn hộ bà Sơn Thị Lện, cùng khóm Wath Pích, trước đây mưa tạt gió lùa căn nhà nhỏ che chắn tạm bợ. Được hỗ trợ từ 2 chương trình nhà ở và chuyển đổi ngành nghề với tổng cộng 88 triệu đồng, căn nhà của bà đã xây mới được căn nhà. Giờ đây bà đã yên tâm chỉ lo làm ăn kiếm tiền nuôi cháu. Với số tiền chuyển đổi sản xuất, bà Lện mua được 6 con heo, mỗi con sau thời gian chăn nuôi cũng được vài chục ký. Tết này xuất chuồng, bà hy vọng có được khoản tiền kha khá để tiếp tục đầu tư mở rộng sản xuất.

vna_potal_day_manh_giam_ngheo_o_vung_bien_gioi_bien_vinh_chau_7675971.jpg
Hộ bà Sơn Thị Lện (người nữ) ở Phường Vĩnh Phước, thị xã Vĩnh Châu được hỗ trợ nhà ở, vốn hỗ trợ sãn xuất (nuôi heo) đrể nâng cao thu nhập. Ảnh: Trung Hiếu - TTXVN

Với chính sách quan tâm của Đảng và Nhà nước, các xã trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng đều có trường, lớp học và duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học, có trạm y tế đạt Bộ tiêu chí quốc gia. 100% xã có đường ô tô đến trung tâm xã, phường, thị trấn; 100% ấp, khóm có điện lưới quốc gia; hơn 99,7% hộ dân tộc thiểu số sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh. Bản sắc văn hóa, truyền thống tốt đẹp của đồng bào dân tộc thiểu số được giữ gìn và phát huy. Đời sống người dân Khmer Sóc Trăng ngày càng phát triển và đang đổi thay từng ngày.

Trung Hiếu

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm

Bạc Liêu tập trung xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 3 nhóm đối tượng

Bạc Liêu tập trung xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 3 nhóm đối tượng

Chung tay cùng cả nước, tỉnh Bạc Liêu đã huy động tối đa nguồn lực từ sự hỗ trợ của các ban, bộ, ngành Trung ương, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, triển khai thực hiện chương trình “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”, góp phần mang lại “mái ấm” kiên cố cho người dân trong tỉnh vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Kiểm tra hiện trường, xử lý hố sụt lớn trên quốc lộ 3B

Kiểm tra hiện trường, xử lý hố sụt lớn trên quốc lộ 3B

Ngày 1/4, Giám đốc Ban Quản lý, Bảo trì công trình đường bộ Bắc Kạn (Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn) Phùng Đức Hạnh cho biết, để đảm bảo an toàn cho người và các phượng tiện tham gia giao thông, đặc biệt là dân sinh sống gần khu vực sụt lún, Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn đã đề nghị UBND huyện Na Rì chỉ đạo, tuyên truyền cho người dân không đi lại, chăn thả gia súc vào gần khu vực sụt lún, đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản; theo dõi và tuyên truyền cho người dân sống gần khu vực sụt lún; nếu hố lún tiếp tục phát triển và mở rộng thêm, mất an toàn cho người dân sống trong khu vực, phải có phương án di dời người dân.

Tri ân các Anh hùng, Liệt sĩ Thông tấn xã Giải phóng

Tri ân các Anh hùng, Liệt sĩ Thông tấn xã Giải phóng

Hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), ngày 1/4, Đoàn nguyên cán bộ là phóng viên chiến trường của Thông tấn xã Giải phóng (nay là Thông tấn xã Việt Nam) tổ chức chương trình về nguồn và Lễ dâng hương tri ân các Anh hùng, Liệt sỹ tại Khu di tích Thông tấn xã Giải phóng: Vườn Quốc gia Lò Gò - Xa Mát (xã Tân Bình, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh).

Lời cảnh tỉnh từ cạm bẫy “việc nhẹ, lương cao”

Lời cảnh tỉnh từ cạm bẫy “việc nhẹ, lương cao”

Lực lượng chức năng tỉnh Kon Tum đã hỗ trợ đưa 3 công dân trú tại xã Đăk Na (huyện Tu Mơ Rông) về nhà an toàn vào ngày 24/3, sau khi bị lừa sang Campuchia với chiêu trò “việc nhẹ, lương cao”. Đây chính là lời cảnh tỉnh cho người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số khi nhẹ dạ, cả tin theo những lời mời gọi hấp dẫn của các đối tượng lừa đảo.

Cháy xe chở dầu trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai khiến 2 người thương vong

Cháy xe chở dầu trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai khiến 2 người thương vong

Ông Lê Đức Bình, Đội trưởng Đội vận hành số 2, Trung tâm Điều hành đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai cho biết, vào 7 giờ ngày 1/4, tại Km 124+500 trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, thuộc địa phận xã Y Can, huyện Trấn Yên (Yên Bái) xảy ra vụ cháy xe chở dầu khiến một người tử vong, một người bị thương và xe ô tô bị cháy rụi.

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 2)

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 2)

Chính thức thoát khỏi danh sách huyện nghèo toàn quốc giai đoạn 2021 - 2025 vào đầu năm 2025, hai huyện miền núi Khánh Sơn, Khánh Vĩnh đã có định hướng quan trọng để phát triển thành các tiểu đô thị sinh thái núi rừng, phát triển nông nghiệp cây trồng có giá trị cao gắn với bản sắc văn hóa truyền thống.

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 1)

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 1)

Tháng 2/2025, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định công bố 2 huyện Khánh Sơn, Khánh Vĩnh thoát nghèo. Đây là kết quả, thành tích lớn của toàn hệ thống chính trị tỉnh Khánh Hòa sau chặng đường dài nỗ lực. 

​Thời tiết ngày 1/4/2025: Bắc Bộ ấm lên

​Thời tiết ngày 1/4/2025: Bắc Bộ ấm lên

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, không khí lạnh suy yếu dần khiến Bắc Bộ đang tăng nhiệt. Dự báo ngày và đêm 1/4, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, có nơi rét đậm dưới 13 độ C, kèm với có mưa vài nơi.

Nguy cơ cháy rừng ở Bắc Kạn ở mức cao

Nguy cơ cháy rừng ở Bắc Kạn ở mức cao

Theo dự báo cấp cháy rừng của Chi cục Kiểm lâm vùng 1, trong tuần từ 25 - 31/3, nguy cơ cháy rừng tại tỉnh Bắc Kạn được đánh giá ở cấp III - mức cao. Như vậy, hàng nghìn ha rừng ở Bắc Kạn đối diện nguy cơ bị cháy.

Thời tiết ngày 31/3/2025: Thủ đô Hà Nội có mưa, trời rét

Thời tiết ngày 31/3/2025: Thủ đô Hà Nội có mưa, trời rét

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 31/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét, có nơi rét đậm, rét hại với nền nhiệt dưới 10 độ C. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa dông, đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ô tô khách lao xuống vực từ đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng

Ô tô khách lao xuống vực từ đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng

Khoảng 17 giờ 10 phút ngày 30/3, trên đèo Bảo Lộc (địa phận thị trấn Đạ M’ri, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng) xe khách 52 chỗ đang lưu thông đã lao xuống vực. Lực lượng chức năng đang tổ chức cứu hộ tại hiện trường, hiện chưa có con số thương vong chính thức.

Vietjet và Vikki hỗ trợ 500 căn nhà cho hộ nghèo Tây Nguyên

Vietjet và Vikki hỗ trợ 500 căn nhà cho hộ nghèo Tây Nguyên

Hãng hàng không Vietjet và Ngân hàng số Vikki (Vikki Digital Bank) vừa trao phần quà hỗ trợ 500 căn nhà, trị giá 30 tỷ đồng cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn Tây Nguyên tại Lễ ra quân đồng loạt xây dựng, xoá nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên và trao tặng nhà mẫu, bàn giao kinh phí hỗ trợ tại tỉnh Kon Tum do Bộ Công an tổ chức.

"Hố tử thần" tại Bắc Kạn sụt lún sâu và rộng

"Hố tử thần" tại Bắc Kạn sụt lún sâu và rộng

Sáng 30/3, ông Lương Thanh Lộc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Na Rì (tỉnh Bắc Kạn) cho biết, sáng 29/3, trên tuyến đường Quốc lộ 3B, đoạn đi qua địa bàn thôn Hiệp Lực, xã Kim Lư (huyện Na Rì) xuất hiện hố sụt lún lớn, nằm giữa dải phân cách, có chiều dài 7m, chiều sâu khoảng 5m, dưới đáy hố sụt có nước.

Thời tiết ngày 11/3: Bắc Bộ nồm ẩm, Nam Bộ nắng nóng

Thời tiết ngày 30/3/2025: Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trời rét, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 30/3, Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa, dông, đề phòng trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh tại phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Riêng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C.

Lực lượng chức năng nỗ lực khống chế tàu cá bị cháy. Ảnh: TTXVN phát

Cháy tàu cá đang neo đậu trên sông Nhật Lệ

Lúc 11 giờ 15 phút ngày 29/3, một tàu cá của ngư dân xã Quang Phú (thành phố Đồng Hới, Quảng Bình) trong lúc đang neo đậu trên sông Nhật Lệ thì bất ngờ bốc cháy dữ dội.

https://www.baokiengiang.vn/

Phật giáo Nam tông Khmer giữ gìn nét văn hoá trong từng phum, sóc

Kiên Giang có hơn 237.000 người dân tộc Khmer sinh sống, chiếm khoảng 13% dân số toàn tỉnh. Những năm qua, tỉnh đặc biệt quan tâm đến công tác đầu tư, tôn tạo các ngôi chùa; thực hiện tốt các chính sách, tạo điều kiện thuận lợi để các sư, sãi, chư tăng và đồng bào theo đạo tu học, sinh hoạt; duy trì, phát huy các lễ hội truyền thống dân tộc Khmer nhằm phục vụ đời sống tinh thần nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nói “không” với tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số

Nói “không” với tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số

Tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống là những hủ tục hiện vẫn còn tồn tại, đặc biệt là ở vùng dân tộc thiểu số ở Nghệ An. Điều này ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực, suy thoái nòi giống và là lực cản đối với sự tiến bộ xã hội và sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững của vùng dân tộc thiểu số. Để ngăn ngừa, giảm thiểu tình trạng tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã vùng sâu, vùng xa tỉnh Nghệ An đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp.

Triển khai xây mới nhà ở cho Mẹ Việt Nam Anh hùng. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN

Cần Thơ hoàn thành xóa nhà tạm, dột nát trước dịp Lễ 30/4

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố mở rộng sơ kết công tác quý 1 và triển khai nhiệm vụ công tác quý 2/2025 do Thành ủy Cần Thơ tổ chức ngày 28/3, ông Trần Phú Lộc Thành, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố cho biết: Cần Thơ phấn đấu hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, dột nát trên địa bàn trước ngày 30/4 để lập thành tích chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).