Sóc Trăng là tỉnh có đông đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó đồng bào dân tộc Khmer chiếm khoảng 30% dân số của tỉnh. Những năm qua, được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, các cấp chính quyền địa phương, đời sống đồng bào các dân tộc, trong đó có đồng bào Khmer đã không ngừng phát triển, đổi thay từng ngày.
Tỉnh Vĩnh Long hiện có trên 22.700 người Khmer sinh sống, chiếm gần 2,1% dân số. Đồng bào Khmer trong tỉnh chủ yếu sống tập trung ở 4 huyện Trà Ôn, Tam Bình, Vũng Liêm và thị xã Bình Minh. Thời gian qua, bên cạnh việc tích cực triển khai các chủ trương, chính sách chung của nhà nước, tỉnh Vĩnh Long chú trọng thực hiện chương trình, dự án đặc thù của địa phương nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào Khmer. Tiêu biểu như chính sách hỗ trợ 1.587 căn nhà cho đồng bào Khmer từ nguồn kinh phí xã hội hóa hay đề án hỗ trợ nuôi bò sinh sản cho hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn, trong đó ưu tiên cho các hộ Khmer.
Ông Tô Hà Giang, Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành (Kiên Giang) cho biết, Châu Thành hiện có trên 37.400 hộ, trong đó dân tộc Khmer chiếm 31,2%. Công tác dân tộc, chính sách dân tộc luôn được cấp ủy, chính quyền, mặt trận và đoàn thể các cấp quan tâm thực hiện. Từ các nguồn vốn của Trung ương, tỉnh Kiên Giang đã thực hiện tốt chính sách đối với đồng bào dân tộc, vùng dân tộc thiểu số.