Đoàn học sinh Việt Nam tham dự Olympic Toán học quốc tế 2016 đều giành được Huy chương

Đoàn học sinh Việt Nam tham dự Olympic Toán học quốc tế 2016 đều giành được Huy chương
Vũ Xuân Trung, học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông chuyên Thái Bình (tỉnh Thái Bình) đoạt Huy chương Vàng. Ảnh: Quý Trung- TTXVN
Vũ Xuân Trung, học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông chuyên Thái Bình (tỉnh Thái Bình) đoạt Huy chương Vàng. Ảnh: Quý Trung- TTXVN

Trong đó, Huy chương Vàng thuộc về em Vũ Xuân Trung, học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông chuyên Thái Bình, Thái Bình . 4 Huy chương Bạc thuộc về các em: Đào Vũ Quang, học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội- Amsterdam, Hà Nội ; Phạm Nguyễn Mạnh, học sinh lớp 11, Trường Phổ thông Năng khiếu, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh ; Hoàng Anh Dũng, học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông chuyên Lam Sơn, Thanh Hoá ; Lê Nhật Hoàng, học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn, Tỉnh Bình Định. Huy chương Đồng thuộc về em Vũ Đức Tài, học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong, Nam Định. 

Phạm Nguyễn Mạnh, học sinh lớp 11, Trường Phổ thông Năng khiếu, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đọat Huy chương Bạc. Ảnh: Quý Trung- TTXVN
Phạm Nguyễn Mạnh, học sinh lớp 11, Trường Phổ thông Năng khiếu, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đọat Huy chương Bạc. Ảnh: Quý Trung- TTXVN
Đào Vũ Quang, học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội- Amsterdam, Hà Nội đọat Huy chương Bạc. Ảnh: Quý Trung- TTXVN
 Đào Vũ Quang, học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội- Amsterdam, Hà Nội đọat Huy chương Bạc. Ảnh: Quý Trung- TTXVN
Hoàng Anh Dũng, học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông chuyên Lam Sơn, Thanh Hoá đọat Huy chương Bạc. Ảnh: Quý Trung- TTXVN
Hoàng Anh Dũng, học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông chuyên Lam Sơn, Thanh Hoá đọat Huy chương Bạc. Ảnh: Quý Trung- TTXVN
Lê Nhật Hoàng, học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn, tỉnh Bình Định.đọat Huy chương Bạc. Ảnh: Quý Trung- TTXVN
 Lê Nhật Hoàng, học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn, tỉnh Bình Định.đọat Huy chương Bạc. Ảnh: Quý Trung- TTXVN
Vũ Đức Tài, học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong, Nam Định. đọat Huy chương Đồng. Ảnh: Quý Trung- TTXVN
 Vũ Đức Tài, học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong, Nam Định. đọat Huy chương Đồng. Ảnh: Quý Trung- TTXVN

Olympic Toán học quốc tế 2016 (IMO 2016) được tổ chức tại Hồng Kông từ ngày 6 đến 16/7 với sự tham gia của 602 thí sinh đến từ 109 quốc gia và vùng lãnh th ổ. Tr ong đó, có 280 em đoạt huy chương chiếm tỷ lệ 46,5% số thí sinh tham dự. Đoàn Việt Nam đạt tỷ lệ 100% giải, xếp thứ 1 1/109 và thứ 2 Đông Nam Á sau Singapore.

Ngày 16/7, đoàn Olympic Toán học quốc tế của Việt Nam sẽ về tới Hà Nội và Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ đón và trao thưởng ngay tại sân bay quốc tế Nội Bài .

Có thể bạn quan tâm