Điện lực trao tặng các công trình “Thắp sáng đường quê”

Ngày 29/1, Công ty Điện lực Quảng Ngãi cho biết, đơn vị đã hoàn thành thi công và bàn giao đưa vào sử dụng 2 công trình "Thắp sáng đường quê" tặng đồng bào thôn Nước Lác, xã Sơn Kỳ, huyện Sơn Hà và đồng bào Đội 17, thôn Hà Nhai Bắc, xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi.

dienluc1.jpg
Nhân viên điện lực Quảng Ngãi thi công lắp đặt công trình "Thắp sáng đường quê" tại thôn Nước Lác, xã Sơn Kỳ, huyện Sơn Hà. Ảnh: TTXVN phát

Đây là các công trình do cán bộ, công nhân viên Công ty điện lực Quảng Ngãi tri ân đến người dân và khách hàng sử dụng điện nhằm hưởng ứng chuỗi hoạt động “Tháng tri ân khách hàng năm 2023” của Tổng công ty Điện lực miền Trung.

Công trình “Thắp sáng đường quê” tại thôn Nước Lác xã Sơn Kỳ, huyện Sơn Hà và xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh được thực hiện với khối lượng công trình gồm 12 trụ và 33 bộ đèn chiếu sáng điện năng lượng mặt trời với tổng kinh phí 60 triệu đồng được thi công trong các ngày 24-28/1. Trước đó, để thực hiện công trình, Điện lực Sơn Hà và Điện lực Sơn Tịnh đã phối hợp cùng Đoàn Thanh niên xã Sơn Kỳ, xã Tịnh Hà và bà con nhân dân nơi đây tham gia giải tỏa, phát quang hành lang và cùng thi công lắp đặt công trình.

Công trình "Thắp sáng đường quê" hoàn thiện không chỉ phục vụ nhu cầu chiếu sáng giúp việc đi lại của bà con nơi đây được thuận tiện hơn, mà còn góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông vào ban đêm, chung tay xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

dienluc2.jpg
Nhân viên điện lực Quảng Ngãi bàn giao công trình "Thắp sáng đường quê" cho thôn Nước Lác, xã Sơn Kỳ, huyện Sơn Hà. Ảnh: TTXVN phát

Phó Giám đốc Công ty điện lực Quảng Ngãi Phạm Ngọc Huấn cho biết, để công trình đi vào sử dụng, phục vụ hiệu quả, ngoài việc thi công các công trình đảm bảo an toàn, thẩm mỹ, Điện lực Quảng Ngãi đã cùng chính quyền địa phương ký kết bàn giao công trình điện Thắp sáng đường quê, đồng thời hướng dẫn người dân sử dụng và bảo quản công trình.

Tại huyện Ba Tơ, nhân Tháng tri ân khách hàng, Điện lực huyện Ba Tơ cũng đã ra quân triển khai lắp, sửa chữa điện miễn phí cho 10 hộ nghèo, gia đình chính sách tại tại thôn Làng Teng, xã Ba Thành. Điện lực huyện Ba Tơ đã hỗ trợ thay mới các thiết bị bảng điện, bóng đèn, dây dẫn sau công tơ, dây điện trong nhà cho hộ nghèo, gia đình chính sách tại địa phương, đang sử dụng hệ thống điện sơ sài, tạm bợ, đã hỏng hóc.

dienluc3.jpg
Ông Phạm Ngọc Huấn, Phó Giám đốc PC Quảng Ngãi cùng chính quyền thôn Nước Lác, xã Sơn Kỳ, huyện Sơn Hà ký kết bàn giao công trình điện "Thắp sáng đường quê". Ảnh: TTXVN phát

Chị Phạm Thị Nương, thôn Làng Teng cho biết: “Các thiết bị điện của nhà tôi như quạt, bóng đèn đã hư hỏng lâu nay không biết nhờ ai sửa chữa. Nhà tôi thì đi làm suốt, về đến nhà thì trời cũng đã sẩm tối. Nay có công nhân điện lực đến tận nhà kiểm tra sửa chữa, lắp đặt miễn phí và tư vấn cho tôi cách bảo quản thiết bị và sử dụng điện sao cho an toàn, tôi rất vui và cũng vơi bớt phần nào nỗi lo về điện, về sự nguy hiểm, mất an toàn trong khi sử dụng điện".

Ngoài thực hiện các công trình Thắp sáng đường quê, Tháng tri ân khách hàng năm 2023, Điện lực Quảng Ngãi sẽ thực hiện chuỗi các chương trình vệ sinh miễn phí Trạm biến áp cho các khách hàng doanh nghiệp; hỗ trợ sửa chữa, lắp đặt mới hệ thống điện sinh hoạt cho bệnh viện, trường học, trung tâm bảo trợ trẻ em, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, Mẹ Việt Nam anh hùng; thăm hỏi, tặng quà doanh nghiệp đã hợp tác trong việc sử dụng điện tiết kiệm; tri ân các khách hàng thông qua App, Zalo, Email....

Phạm Cường

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm