Điện lực Lai Châu quan tâm chăm lo cho người lao động

Công đoàn Công ty Điện lực Lai Châu tặng quà động viên cán bộ, công nhân tại điểm giao dịch huyện Tam Đường, thuộc Điện lực thành phố Lai Châu. Ảnh: Đinh Thùy-TTXVN
Công đoàn Công ty Điện lực Lai Châu tặng quà động viên cán bộ, công nhân tại điểm giao dịch huyện Tam Đường, thuộc Điện lực thành phố Lai Châu. Ảnh: Đinh Thùy-TTXVN

Hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2021, Công ty Điện lực Lai Châu triển khai nhiều hoạt động thiết thực, nhằm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, góp phần xây dựng tổ chức công đoàn thực sự là chỗ dựa, tạo niềm tin của đoàn viên, người lao động trong công ty.

Điện lực Lai Châu quan tâm chăm lo cho người lao động ảnh 1Công đoàn Công ty Điện lực Lai Châu tặng quà động viên cán bộ, công nhân tại điểm giao dịch huyện Tam Đường, thuộc Điện lực thành phố Lai Châu. Ảnh: Đinh Thùy-TTXVN

Tháng Công nhân và Tháng hành động an toàn vệ sinh lao động năm nay diễn ra trong bối cảnh ngành điện cùng với cả nước vừa phòng chống dịch bệnh COVID-19, vừa đảm bảo ổn định sản xuất kinh doanh hiệu quả. Với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, vượt khó, phát triển” và “Tăng cường đánh giá, kiểm soát các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động và sự tham gia của an toàn vệ sinh viên”, Công đoàn Công ty Điện lực Lai Châu không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; phát động các phong trào thi đua phù hợp với điều kiện thực tế; đẩy mạnh hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho cán bộ công nhân viên, người lao động.

Theo đó, Công đoàn Công ty Điện lực Lai Châu tập trung thực hiện các hoạt động như: quan tâm chăm lo đảm bảo các điều kiện đời sống, sinh hoạt, sức khỏe cho cán bộ công nhân viên; chia sẻ, động viên với các gia đình có cán bộ công nhân viên đang thực hiện nhiệm vụ trong thời gian cách ly; tổ chức thăm hỏi các tổ trực điện ở vùng sâu vùng xa, cán bộ công nhân viên có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo, tai nạn lao động... 

Nhân dịp này, Công đoàn Công ty Điện lực Lai Châu đã trao 30 suất quà với giá trị hơn 130 triệu đồng từ Quỹ nhân đạo của Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc và Quỹ nhân đạo của Công ty Điện lực Lai Châu cho các tập thể và cá nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo, tai nạn lao động và cán bộ công nhân viên thực hiện nhiệm vụ tại tổ trực điện, các điểm giao dịch.

Qua các hoạt động trên, hầu hết công nhân, người lao động đang làm việc trong Công ty Điện lực Lai Châu đều phấn khởi, anh Trần Trọng Nguyên, công nhân Đội Quản lý tổng hợp - Điện lực Tân Uyên (Lai Châu) chia sẻ: Trong thời gian làm việc tại Công ty, Công đoàn công ty luôn quan tâm đến đời sống của công nhân, hàng năm vào ngày lễ, Tết đều có quà thăm hỏi, động viên gia đình anh. Vừa qua, Công đoàn công ty cũng tặng quà giúp gia đình anh có thêm động lực vượt qua khó khăn trong cuộc sống và yên tâm làm việc.

Hiện nay, Công ty Điện lực Lai Châu đang quản lý hơn 530 cán bộ công nhân viên. Ông Nguyễn Hữu Hùng, Chủ tịch Công đoàn Công ty Điện lực Lai Châu cho biết: Tháng Công nhân năm 2021 là dịp để công đoàn công ty tập trung các hoạt động chăm lo về vật chất, tinh thần cho đoàn viên công đoàn, công nhân lao động. Đây cũng là dịp để công đoàn công ty tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của các công đoàn viên. 

Đinh Thùy

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm