Ngày 27/3, Thường trực Hội đồng Dân tộc Quốc hội phối hợp với Thành ủy, Hội đồng nhân dân thành phố Huế tổ chức khai mạc Hội thảo "Chính sách phát triển kinh tế vùng dân tộc thiểu số và miền núi; thực trạng và những đề xuất cho dự thảo Luật về lĩnh vực dân tộc".
Trong quy hoạch mạng lưới cơ sở y tế quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Bộ Y tề đề xuất: 5 bệnh viện hạng đặc biệt sẽ được nâng cấp thành bệnh viện hiện đại ngang tầm một số nước trong khu vực và quốc tế để giảm số người Việt Nam phải ra nước ngoài điều trị, đồng thời thu hút người nước ngoài đến khám chữa bệnh tại Việt Nam.
Cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung, được cơ quan có thẩm quyền cho phép, nhưng khi thực hiện nhiệm vụ để xảy ra thiệt hại mà được xác định triển khai các nội dung theo kế hoạch hoặc đề án đã được chấp thuận, có động cơ trong sáng, thì được miễn xử lý trách nhiệm. Đây là đề xuất đáng chú ý của Bộ Nội vụ trong dự thảo Nghị định quy định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung.
Bộ Y tế đã đề xuất, xin ý kiến của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 về việc cho F0, F1 đi làm trong thời gian cách ly. Trong đề xuất của Bộ Y tế, trường hợp F0 không có triệu chứng, đang trong thời gian cách ly, tự nguyện quay lại làm việc có thể làm việc trực tuyến, chăm sóc người bệnh COVID-19. F1 được phép tham gia các công việc trực tiếp và trực tuyến...
Thông tin từ Bộ Y tế cho biết, tính từ 17 giờ ngày 8/9 đến 17 giờ ngày 9/9, Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 12.420 ca nhiễm mới, trong đó 21 ca nhập cảnh và 12.399 ca trong nước.
Ngày 17/8, tại Nhà Quốc hội, khi cho ý kiến vào báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện các chế độ, chính sách về bảo hiểm xã hội, quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội năm 2020, Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu nghiên cứu, rà soát, đánh giá cẩn thận, làm rõ nguyên nhân nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, xác định được đối tượng để có đề xuất giải pháp tháo gỡ giúp bảo vệ quyền và lợi chính đáng người lao động.
Ngày 2/6, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh đã có Công điện số 12/CĐ-UBND về việc quyết liệt triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố, trong đó yêu cầu siết chặt quản lý tại tất cả các cơ sở cách ly tập trung.
Tại Hội nghị trực tuyến giữa Chính phủ và các địa phương về những giải pháp ứng phó tổng thể trước tác động của dịch COVID-19 diễn ra vào sáng 10/4 tại Hà Nội, đại diện các bộ, ngành và địa phương đã có nhiều kiến nghị, đề xuất với Chính phủ liên quan tới việc thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, song song với việc thực hiện các giải pháp khác nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ người dân, bảo đảm an sinh xã hội.
Ông Lê Thắng, Phó giám đốc Ban Quản lý dự án 2 (Bộ Giao thông Vận tải) cho biết, Ban Quản lý dự án 2 vừa trình Bộ Giao thông Vận tải thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Mộc Bài (Tây Ninh) với tổng mức đầu tư giai đoạn 1 là 10.456 tỷ đồng.
Bên cạnh chế độ đãi ngộ, thu nhập, cần phải có chính sách hợp lý về môi trường làm việc, cách thức tuyển dụng để “tài năng đặc biệt” phát huy năng lực. Đây là nội dung được trao đổi tại Hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Đề án về chính sách thu hút, bồi dưỡng và phát triển người có tài năng đặc biệt đối với các lĩnh vực Thành phố Hồ Chí Minh có nhu cầu giai đoạn 2018 - 2022, do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chiều 05/9/2018.
Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị đã có công văn đề nghị các cơ quan chức năng xem xét hỗ trợ xử lý vi phạm chủ phương tiện và lái xe dưới 3,5 tấn (như là nguyên nhân khách quan).
Nhiều giải pháp mới nhằm giải quyết vấn đề ngập nước do mưa và triều cường ở Thành phố Hồ Chí Minh được các nhà khoa học và đại diện các sở, ngành đưa ra tại hội thảo: Tác động của ngập lụt tới kinh tế xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh và chiến lược tích hợp để nâng cao khả năng thích nghi và ứng phó. Hội thảo do Trung tâm công nghệ Môi trường – Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam vừa tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Ngày 11/6, Hội đồng Nhân dân (HĐND) Thành phố Hồ Chí Minh khóa IX tổ chức kỳ họp thứ tư chuyên đề về công tác bảo vệ môi trường đô thị, khu dân cư và quản lý chất thải trên địa bàn thành phố. Ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tham dự kỳ họp.
Trong tuần qua, Trung tâm Nghiên cứu Stimson tại thủ đô Washington DC (Mỹ) đã tổ chức hội thảo với tiêu đề “Biến đổi khí hậu và hạn hán tại Việt Nam”, thu hút sự tham gia của nhiều chuyên gia, học giả hàng đầu của Mỹ.
Ngày 29/4, Đại sứ Trung Quốc tại Liên hợp quốc (LHQ) Lưu Kết Nhất cho biết đề xuất của Triều Tiên sẽ tạm ngừng chương trình hạt nhân nếu Mỹ và Hàn Quốc ngừng tập trận chung, xứng đáng được đưa ra xem xét.
Sáng 8/3, Chủ tịch UBND quận Ba Đình (Hà Nội) Đỗ Viết Bình cho biết: UBND quận Ba Đình vừa ký quyết định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Trần Mạnh Quân, Chủ tịch UBND phường Điện Biên vì để xảy ra nhiều sai sót trong quản lý trật tự xây dựng tại công trình xây dựng số 8B Lê Trực.
Singapore đã đề xuất một khái niệm mới được gọi là Bộ quy tắc cho các vụ va chạm ngoài ý muốn trên biển (CUES) với các bên liên quan tới tranh chấp ở Biển Đông.
Ngày 15/2, Thủ tướng Anh David Cameron (Đa-vít Ca-mơ-rôn) và Tổng thống Pháp Francois Hollande (Phrăng-xoa Ô-lăng-đơ) nhất trí rằng các đề xuất dự thảo nhằm cải cách tư cách thành viên Liên minh châu Âu (EU) của Anh đang tạo "nền tảng vững chắc" cho một thỏa thuận giữa EU và London tại Hội nghị thượng đỉnh của liên minh sẽ diễn ra vào tuần này.
Theo phóng viên TTXVN tại London, các cuộc thương lượng nhằm thỏa thuận lại các điều khoản thành viên Liên minh châu Âu (EU) của Anh đang đi đến hồi kết sau khi Chủ tịch Hội đồng châu Âu (EC) Donald Tusk (Đô-nan Tu-xcơ) thông báo sẽ đưa ra các đề xuất về "giải pháp mới" cho nước Anh trong ngày 2/2.
Trong một động thái được nhìn nhận là nhằm tăng cường hiệu quả các chiến dịch không kích phiến quân "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng, Nga đã đề xuất với Mỹ về khả năng thiết lập một kênh liên lạc quân sự trực tiếp về các cuộc không kích trong tương lai gần