Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ Thông tấn xã Giải phóng

Ngày 16/3, Đoàn công tác của Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) do đồng chí Vũ Việt Trang, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc, Chủ tịch Liên Chi hội Nhà báo TTXVN dẫn đầu đã đến viếng, dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng Liệt sỹ tại Khu Di tích Bia tưởng niệm Thông tấn xã Giải phóng (TTXGP) thuộc Vườn Quốc gia Lò Gò - Xa Mát, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh.

vna_potal_tong_giam_doc_ttxvn_tham_khu_di_tich_bia_tuong_niem_ttxgp_tai_tay_ninh_7274236.jpg
Khu di tích Bia tưởng niệm Thông tấn xã Giải phóng nằm trên địa phận huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh trở thành "địa chỉ đỏ" truyền thống của đội ngũ cán bộ, phóng viên TTXVN. Ảnh: Giang Phương - TTXVN

64 năm trước, ngày 12/10/1960, tại khu rừng Chàng Riệc, nay thuộc Vườn Quốc gia Lò Gò – Xa Mát (tỉnh Tây Ninh), Thông tấn xã Giải phóng đã phát đi bản tin đầu tiên, thông báo về sự ra đời của hãng thông tấn chính thức của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam.

Đây là căn cứ chống Mỹ cứu nước của Thông tấn xã Giải phóng, đồng thời là nơi ghi dấu những kỷ niệm sâu sắc trong suốt 15 năm (từ 12/10/1960 đến 30/4/1975) đóng quân, chiến đấu vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước của đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên Thông tấn xã Giải phóng.

vna_potal_tong_giam_doc_ttxvn_tham_khu_di_tich_bia_tuong_niem_ttxgp_tai_tay_ninh_7274254.jpg
Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Vũ Việt Trang dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh. Ảnh: Giang Phương - TTXVN

Tại Bia tưởng niệm, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Vũ Việt Trang bày tỏ sự xúc động, tự hào, ôn lại truyền thống cách mạng hào hùng và sự hy sinh lớn lao của đội ngũ cán bộ, phóng viên Thông tấn xã Giải phóng. Nơi đây cũng trở thành "địa chỉ đỏ" để đội ngũ cán bộ, phóng viên TTXVN tiếp tục kế thừa và phát huy.

Trong suốt 15 năm chống Mỹ ác liệt, mặc dù gặp khó khăn về nhiều mặt, phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật thiếu thốn, nhất là phải thay đổi trụ sở hàng chục lần do bị Mỹ-ngụy tấn công, với nhiều hy sinh mất mát nhưng từng cán bộ Thông tấn xã Giải phóng đã kiên quyết bám trụ, không ngừng phát triển cả về lực lượng, tổ chức, duy trì đảm bảo dòng thông tin liên tục, thông suốt.

Với những thành tích và sự hy sinh lớn lao đó, Thông tấn xã Giải phóng đã được Trung ương Cục miền Nam khen tặng 16 chữ vàng “Cần cù dũng cảm, tự lực cánh sinh, khắc phục khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ”. Tháng 10/2020, nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập, Thông tấn xã Giải phóng vinh dự được trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân - phần thưởng cao quý, thể hiện sự ghi nhận, trân trọng của Đảng, Nhà nước đối với những đóng góp, thành tích đặc biệt xuất sắc của Thông tấn xã Giải phóng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

vna_potal_tong_giam_doc_ttxvn_tham_khu_di_tich_bia_tuong_niem_ttxgp_tai_tay_ninh_7274255.jpg
Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Vũ Việt Trang thăm hỏi cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng. Ảnh: Giang Phương - TTXVN

Tại Đồn Biên phòng Tân Nam, Tổng Giám đốc TTXVN Việt Nam Vũ Việt Trang cùng Đoàn công tác đã đến thăm hỏi, tặng quà các cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Tân Phú và Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tân Nam nhân dịp kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng Việt Nam (3/3/1959 - 3/3/2024) và 35 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989 - 3/3/2024).

Tổng Giám đốc Vũ Việt Trang chúc mừng những thành tích đạt được của cán bộ chiến sỹ hai đồn biên phòng, luôn nỗ lực, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn trong công tác để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, bảo vệ vững chắc đường biên, mốc giới, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên tuyến biên giới.

vna_potal_tong_giam_doc_ttxvn_tham_khu_di_tich_bia_tuong_niem_ttxgp_tai_tay_ninh_7274249.jpg
Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Vũ Việt Trang tặng quà Đồn Biên phòng Tân Phú và Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tân Nam. Ảnh: Giang Phương – TTXVN

Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam gửi lời cảm ơn đến cán bộ, chiến sỹ biên phòng đã quan tâm công tác chỉnh trang thường xuyên để Khu Di tích Bia tưởng niệm Thông tấn xã Giải phóng luôn sạch đẹp.

Cùng ngày, Đoàn công tác TTXVN đến làm việc với Cơ quan thường trú TTXVN tại Tây Ninh về công tác thông tin trên địa bàn.

Giang Phương

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm